Đội tuyển nữ Việt Nam nhìn lại mình để bước tiếp

02/10/2023 06:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại ở ASIAD 19 sau hành trình lịch sử tới World Cup 2023 cho thấy bóng đá nữ Việt Nam vẫn phải học hỏi rất nhiều nếu muốn nâng tầm đội tuyển. Đấu trường Hàng Châu (Trung Quốc) sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉnh sửa mình để lại chinh phục sân chơi lớn.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ không có nhiều thời gian để buồn phiền sau thất bại ở ASIAD 19. Họ chỉ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại tham dự Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 diễn ra từ 26/10 đến 1/11 ở Uzbekistan.

Nhìn đối thủ…

Nếu nhìn ở khía cạnh tích cực về thất bại vừa qua trên đất Trung Quốc, nó chỉ ra cho thầy trò HLV Mai Đức Chung vô số điều phải cải thiện trước khi bắt đầu thử thách khác. Về phần đối thủ của đội tuyển Việt Nam, các học trò của ông Chung "xe ca" sẽ thận trọng rất nhiều khi đối đầu với Uzbekistan lẫn Ấn Độ - 2 đội tuyển xếp dưới Việt Nam (hạng 33) ở bảng xếp hạng FIFA và trên lý thuyết là yếu hơn.

Nhưng thực tế những gì diễn ra ở Hàng Châu mới đây cho thấy Uzbekistan không hề yếu. Họ thua chủ nhà Trung Quốc 0-6 nhưng vẫn có vé vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (xếp trên Thái Lan và Philippines).

Đội tuyển đang đứng hạng 50 FIFA đã khiến cả châu lục bất ngờ khi lọt vào bán kết ASIAD 19. Ở tứ kết, đại diện Trung Á này khiến Đài Bắc Trung Hoa vốn có truyền thống hơn phải ngã gục với thất bại 1-2. Đội tuyển nữ Uzbekistan đang cho thấy bước tiến bộ thần tốc như tuyển bóng đá nam nước này. Theo đánh giá của giới chuyên môn, khi FIFA tăng số đội tham dự World Cup 2026 từ 4,5 lên 8,5 suất thì người Uzbekistan có thể hiện thực hoá giấc mơ tới Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cũng cần nói thêm, những năm gần đây, bóng đá Uzbekistan liên tục được chọn là địa điểm tổ chức các giải đấu lớn của châu lục và nền bóng đá của quốc gia Trung Á này tiến bộ vượt bậc.

Điều này sẽ khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung không hề dễ dàng trong việc chạm trán đội chủ nhà ở bảng C Vòng loại thứ hai Olympic 2024 sắp tới. Điều đặc biệt là các cô gái Việt Nam ngay khi tới Uzbekistan sẽ phải gặp đội chủ nhà ở lượt trận đầu bảng C. Đây là điều bất lợi thấy rõ với thầy trò ông Chung "xe ca", bởi đối thủ ngoài lợi thế sân bãi và CĐV nhà còn đang có phong độ, khí thế ngút ngàn vì thành công ở ASIAD 19.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Nhìn lại mình để bước tiếp - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam không có nhiều thời gian để buồn phiền vì phía trước là vòng loại thứ hai Olympic 2024. Ảnh Hoàng Linh

Đội tuyển nữ Việt Nam lúc này cũng không thể chủ quan với cả Ấn Độ - đội tuyển vừa thua Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa với cách biệt tối thiểu ở ASIAD 19. Ấn Độ dù xếp hạng 61 FIFA nhưng họ cũng có sự tiến bộ rõ ràng. 

… và nhìn lại chính mình

Khi các đối thủ đang thăng tiến, bóng đá nữ Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi sau hành trình World Cup lịch sử. Có thể việc tập trung và thi đấu, di chuyển liên tục từ nhiều tháng qua đã khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung mệt mỏi, chán bóng.

Màn trình diễn hời hợt của các cô gái Việt Nam, đổi lại là thất bại nặng nề ở ASIAD 19 lý giải phần nào điểm rơi phong độ của các học trò ông Chung "xe ca" đã nằm ở New Zealand. Điều này cho thấy sau hành trình World Cup, bóng đá nữ Việt Nam mới chỉ tiến bộ phần nào. Còn để hình thành đẳng cấp nhất định trong châu lục, nền bóng đá phải có sự đầu tư bền vững, nhân sự dày dặn hơn, có lớp kế thừa.

Không chỉ các cầu thủ, HLV Mai Đức Chung ở tuổi 72 cũng đang "chùn chân, mỏi gối" khi phải cáng đáng công việc đầy áp lực từ nhiều năm qua. Ở ASIAD 19, nhiều người cảm thông cho ông Chung khi bất lực nhìn các học trò sa sút. Bản thân ông cũng khó thay đổi đội tuyển dù mạnh mẽ trẻ hoá, nhưng nguồn nguyên liệu trong tay nhiều năm qua cũng chỉ đến thế.

Trong tình cảnh khốn khó, bóng đá nữ Việt Nam vẫn phải cậy nhờ ông tướng lão làng này. Vấn đề lớn nhất của hiện tại với thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là ổn định lại tinh thần để trở lại bản ngã của mình. Đội tuyển nữ Việt Nam từng trình diễn thứ bóng đá khá tốt ở World Cup 2023 và họ phải chứng minh mình ở thế "cửa trên" so với Uzbekistan hay Ấn Độ. Trong bảng đấu có đội tuyển hàng đầu thế giới như Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải thắng được hai đối thủ xếp dưới mình thì mới hy vọng lấy vé nhì bảng có thành tích tốt nhất trong số ba bảng đấu để đi tiếp. Đây là một cơ hội cho các cô gái Việt Nam lấy lại niềm tin từ người hâm mộ nước nhà.

Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 có 12 đội tham dự, được chia làm ba bảng. Ba đội dẫn đầu cùng đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại thứ ba. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và chủ nhà Uzbekistan. Ấn Độ và Uzbekistan đã từng thua tuyển Việt Nam nhiều lần trong quá khứ. Ở bảng B, có bốn đội mạnh là Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan. Bảng A gồm Australia, Philippines, Iran và Đài Bắc Trung Hoa.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm