Đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn tại World Cup, tại sao không?

17/07/2023 07:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023 bằng trận thua 0-9 trước Tây Ban Nha, chỉ nhìn vào tỷ số cũng cảm nhận được việc ghi bàn trước các đối thủ quá mạnh có thể là nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng trong bóng đá, không có gì là không thể. Bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói riêng từng có thời điểm không dám mơ đến tấm vé dự World Cup. Tuy nhiên, bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, sự kiên trì, bền bỉ của những người làm chuyên môn qua nhiều thế hệ của bóng đá nữ nước nhà, sự quan tâm đúng mức, kịp thời từ lãnh đạo, nhà tài trợ đã giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam "hái quả ngọt", đó chính là suất tham dự World Cup 2023 tại New Zealand trong tháng 7 này.

Nhiệm vụ khó khăn đầu tiên đã vượt qua, tấm vé dự World Cup đã có, giờ là lúc thầy trò HLV Mai Đức Chung chứng minh bước tiến thực sự về mặt chuyên môn, đó chính là trình độ chơi bóng tại World Cup.

Chúng ta đã từng là nhà vô địch Đông Nam Á, 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games nhưng World Cup là sân chơi số 1 hành tinh, đẳng cấp, trình độ của các đội bóng góp mặt tại giải cao hơn đáng kể. Không sai khi nói rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm trong nhóm những đội bóng yếu tại World Cup nữ 2023, cơ hội đi tiếp gần như không có. Ngay cả những mục tiêu khiêm tốn như có điểm số, ghi bàn tại World Cup trong lần đầu tiên có cơ hội được góp mặt cũng là thử thách không hề nhỏ với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Vượt qua cả Thái Lan lẫn Đài Loan (Trung Quốc), lọt vào tứ kết Asian Cup 2022 và giành vé tham dự World Cup 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở thành tân binh tại sân chơi World Cup. Vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA cũng cho thấy những tiến bộ đáng kể của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhưng để làm nên kỳ tích, xác lập cột mốc lịch sử tại World Cup đang đặt ra cho HLV Mai Đức Chung và các học trò vô số những thách thức.

Ghi bàn tại World Cup, tại sao không? - Ảnh 1.

Sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu như hình ảnh Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng xuất hiện ở World Cup nữ 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Bỏ lại phía sau trận thua Đức 1-2 với tình huống ghi bàn đáng nhớ của Thanh Nhã, trận thua Tây Ban Nha 0-9 vừa mới đây như để nhắc cho người hâm mộ đội tuyển nữ Việt Nam nhớ rằng chúng ta có quyền lạc quan nhưng không thể tự tin thái quá ở các trận đấu với Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan sắp tới.

Đội tuyển nữ Việt Nam muốn và có thể ghi bàn tại World Cup nhưng điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải thật sự tự tin, không để mình rơi vào tình thế bị động trong suốt những phút thi đấu trên sân với các đối thủ mạnh hàng đầu thế giới.

Sau trận giao hữu thua Tây Ban Nha 0-9, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận chúng ta kém hơn đội bạn rất nhiều về chuyên môn, cộng thêm việc thiếu tự tin, không nhắc nhau khi thi đấu khiến đội hỏng về lối chơi. Chuyên môn kém mà còn không chịu nhắc nhau thì khó lại càng thêm khó, đó là điểm yếu mà ông Chung đã nhìn thấy ở các học trò nhưng khắc phục được hay không khi chạm trán đội tuyển Mỹ trong trận ra quân ngày 22/7 tới lại là một câu chuyện khác.

Đội tuyển Việt Nam tôn trọng các đối thủ mạnh như Mỹ, Hà Lan hay Bồ Đào Nha, đó là điều cần thiết nhưng để đạt mục tiêu ghi bàn tại World Cup, chúng ta sẽ không thể chỉ biết lo phòng ngự, lùi quá sâu để giữ khung thành mà trong một vài thời điểm nào đó của trận đấu cần có sự phiêu lưu.

Phiêu lưu không phải lúc nào cũng mang lại thành công nhưng chỉ cần dám mạo hiểm là đội tuyển Việt Nam sẽ tăng thêm phần tự tin cho mình rồi. Bàn thắng nếu có cũng sẽ chỉ đến từ sự phiêu lưu ấy mà thôi.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm