Đội tuyển Italy trở về từ chuyến du đấu Mỹ cùng những nụ cười

26/03/2024 07:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

Không phải những chiến thắng hoành tráng, nhưng đội tuyển Italy cũng đã có những thu hoạch tích cực từ hai trận giao hữu trên đất Mỹ với Venezuela và Ecuador. Họ có thêm tự tin chuẩn bị cho EURO 2024.

Hôm 21/3, Italy đánh bại Venezuela 2-1 bằng cú đúp của tiền đạo 24 tuổi Mateo Retegui. Rạng sáng qua, họ tiếp tục thắng Ecuador 2-0 với các bàn thắng rất sớm của Lorenzo Pellegrini và rất muộn của Nicolo Barella.

Những tín hiệu đáng mừng

Trước hết, đó là những chiến thắng. Không phải đoàn quân Thiên thanh đá thời điểm nào cũng thuyết phục, nhưng kết quả cuối cùng luôn được xem là quan trọng nhất. Trên thực tế, Italy đã gặp nhiều khó khăn ở nửa đầu trận gặp Venezuela và nửa cuối trận gặp Ecuador do những vấn đề chiến thuật và con người. Tính chất giao hữu thử nghiệm cũng giúp các vấn đề bớt trở nên nghiêm trọng.

Thứ hai, hàng công của Azzurri có thể đặt niềm tin vào Retegui, người mà chỉ trong đúng 1 năm sau ngày ra mắt đã ghi được 4 bàn trong 6 trận cho đội tuyển, hiệu quả cao hơn hẳn những chân sút đã quen mặt như Immobile, Scamacca hay thậm chí cả Raspadori, cầu thủ duy nhất trong số 3 người được gọi đợt này. Ấn tượng hơn nữa, Retegui không sinh ra ở Italy và chưa từng có kinh nghiệm chơi bóng ở Italy cho đến tháng 8 năm ngoái. Sự tự tin, khao khát cống hiến và cả kỹ năng xoay người dứt điểm sắc bén trong 2 bàn thắng vào lưới Venezuela của chân sút sinh năm 1999 này là thứ rất có ý nghĩa với một Italy khát tiền đạo hiện tại.

Thứ ba, những thử nghiệm nhân sự của HLV Luciano Spalletti hầu hết cho kết quả tích cực. Có tới 25/28 cầu thủ được ra sân đợt này, trừ 2 thủ môn Alex Meret, Marco Carnesecchi và tiền vệ gốc Nigeria Michael Folorunsho. Những người được ra mắt chính thức như thủ môn Guglielmo Vicario, các hậu vệ cánh Raoul Bellanova và Andrea Cambiaso đều chơi hứa hẹn. Họ chắc chắn sẽ không từ bỏ dù chỉ một tia hy vọng cạnh tranh suất đến EURO 2024. Vài gương mặt mới khoác áo đội tuyển gần đây như Giorgio Scalvini, Alex Buongiorno, Destini Udogie cũng chơi tròn vai.

Những người khác vốn ít được chú ý thời cựu HLV Roberto Mancini như Pellegrini, Nicolo Zaniolo, Riccardo Orsolini thể hiện tích cực, đặc biệt Pellegrini đang có phong độ rực cháy ở cả Roma lẫn Azzurri. Chỉ trong 15 trận gần nhất, tiền vệ sinh năm 1996 này đã ghi 7 bàn, thành tích tương đương của 49 trận trước đó. Rõ ràng phải ghi công của HLV Daniele De Rossi trong việc hồi sinh tiền vệ có tố chất sáng tạo và gây đột biến cao này cho đội tuyển áo Thiên thanh. Pellegrini đã bỏ lỡ EURO 2020 đầy đáng tiếc do chấn thương ngay trước giải, lỡ cơ hội nâng cúp vô địch. Hy vọng EURO 2024 sẽ là nơi anh tìm lại được niềm vui.

Đội tuyển Italy: Trở về cùng những nụ cười - Ảnh 1.

Italy đã có chuyến du đấu giao hữu nhiều thu hoạch tích cực

Những điều còn băn khoăn

Một trong những ý tưởng chính HLV Spalletti xây dựng cho 2 trận giao hữu này là sự thay đổi sơ đồ chiến thuật, thử nghiệm sơ đồ có 3 trung vệ cho đội tuyển vốn đã quen chơi 4-3-3 suốt từ thời cựu HLV Mancini. Sự thành công của Inter Milan mùa này là động lực để ông Spalletti quyết định đi tìm một giải pháp mới dự phòng, tuy nhiên kế hoạch này chưa đạt như kỳ vọng. Trước Venezuela, bộ ba trung vệ Di Lorenzo - Scalvini - Buongiorno thi đấu chệch choạc. Cũng phải thôi, Di Lorenzo chỉ quen đá hậu vệ cánh phải, 2 người còn lại vẫn non kinh nghiệm đội tuyển. Chỉ khi HLV Spalletti đưa đội hình trở lại 4-3-3 trong hiệp 2, Italy mới chơi tốt.

Ở trận gặp Ecuador, ông Spalletti vẫn kiên định thử nghiệm 3-4-2-1, nhưng lần này với 11 cầu thủ đá chính hoàn toàn mới. Bộ 3 trung vệ Darmian - Mancini - Bastoni tỏ ra chắc chắn hơn, nhưng cũng bởi vì họ giàu kinh nghiệm và đã quen chơi sơ đồ này ở CLB của mình. Kết hợp với hiệu ứng tâm lý rất tốt từ bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3, Italy đã chơi ấn tượng trong 45 phút đầu. Hiệp 2, khi Ecuador vùng lên mạnh mẽ và áp đảo về thể lực, Italy tỏ ra thất thế, trước khi Barella ấn định thắng lợi nhờ tình huống phản công ở phút bù giờ cuối cùng.

Phong độ của thủ môn đội trưởng Gigio Donnarumma cũng gây ít nhiều băn khoăn. Từng gần như một tay đem về chiếc cúp vô địch EURO 2020 ở Wembley, thủ thành sinh năm 1999 này đã sa sút nhiều kể từ đó. Ở trận gặp Venezuela, điểm yếu chơi chân của anh tiếp tục báo hại đội nhà, trực tiếp dẫn tới bàn thua. Màn trình diễn của Vicario ở trận gặp Ecuador, ngay trận ra mắt đội tuyển, cho thấy Donnarumma phải thực sự nỗ lực nếu muốn giữ vững vị trí số 1 của anh trước khung thành Italy tại Đức mùa Hè này.

Dù vậy, đó có thể xem là những vấn đề có thể giải quyết được. Thể trạng khỏe mạnh và hưng phấn của toàn đội đạt được sau chuyến du đấu thành công mới là điều quan trọng để họ tự tin hướng về EURO 2024. 

Ấn tượng Barella

Thắng lợi của Italy trước Ecuador chỉ thực sự chắc chắn sau cú lốp bóng nhẹ nhàng mà tinh tế của Nicolo Barella ở phút 90+4. Tiền vệ trụ cột của Inter và đội tuyển Thiên thanh đang có một mùa giải tuyệt hay, dù anh không thường xuyên ghi bàn như trước. Sự bền bỉ, lối chơi thông minh và tinh thần cố gắng từng giây phút của Barella là một thứ sinh khí tạo nên sức mạnh ở các đội bóng anh khoác áo.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Barella còn tạo ra ấn tượng đẹp hơn nữa khi chào đón một fan nhí "xé rào" lao vào sân để tiếp cận anh. Các nhân viên an ninh đã ngăn cản cậu bé, nhưng Barella đã bế bổng cậu bé lên và tặng cho fan cuồng này một bức ảnh selfie mà cậu nhóc có lẽ sẽ không thể quên.

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm