ĐT bóng đá nữ Việt Nam chinh phục HCV SEA Games 27

25/09/2013 10:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Việt Nam đã vượt qua ĐT Myanmar 3-1 trong trận tranh HCĐ để giành vị trí hạng 3 tại giải VĐ Đông Nam Á 2013 nhưng với nhiều người, đoàn quân của HLV Trần Vân Phát vẫn giữ được ngôi hậu khu vực.

Sở dĩ nói thế là bởi tại giải VĐ Đông Nam Á năm nay, nhằm tăng cơ hội cọ xát cho các ĐTQG trong khu vực, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã mời 2 đại diện ngoài khu vực góp mặt. 2 đội bóng khách mời U19 Australia và U23 Nhật Bản sau đó đã lọt vào trận chung kết, và nhà vô địch là U23 Nhật Bản sau khi giành chiến thắng trên chấm đá phạt luân lưu 11m.

Nếu chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á thì ĐT Việt Nam sau khi hòa ĐT Thái Lan 0-0 ở vòng đấu bảng và thắng ĐT Myanmar 3-1 trong trận tranh hạng 3 thì coi như dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.



Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (áo đỏ) hướng đến tấm HCV SEA Games 27

Không phải là nhận định chủ quan mà trên thực tế, những gì các cầu thủ ĐT Việt Nam thể hiện trong trận tranh HCĐ với ĐT Myanmar chiều 22/9 cho thấy sự đồng đều và nhỉnh hơn về thế trận so với đối thủ.

Trong những năm qua, cả 3 đội bóng đá nữ hàng đầu khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Myanmar và Việt Nam đều có sự trẻ hóa lực lượng theo yêu cầu bắt buộc nhưng có lẽ, chỉ  ĐT Việt Nam là đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cứ nhìn những gì mà Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Liễu, Lê Thu Thanh Hương, Nguyễn Thị Hòa hay Nguyễn Thị Nguyệt thi đấu mới thấy, các cầu thủ trẻ của ĐT Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt và chơi khá ăn ý với các đàn chị.

Trong khi đó, ĐT Myanmar từ bao năm nay vẫn trung thành với lối đá rắn, không ngần ngại phạm lỗi mỗi khi đối đầu với đội bóng có lối chơi kỹ thuật như ĐT Việt Nam. Thế nhưng, hiệu quả về lối chơi mà ĐT Myanmar đạt được chưa như mong muốn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Yoshinori Kumada, ĐT Myanmar có ưu thế về thể lực, sức mạnh, nhưng độ khéo léo trong các pha xử lý bóng thì không bằng các cầu thủ Việt Nam.

Đội trưởng San San Maw, Moe Moe War, Khin Moe Wai, những cựu binh còn sót lại trong các kỳ SEA Games trước, dường như không thể vực dậy được một tập thể đã có nhiều xáo trộn.

Tương tự như vậy là ĐT Thái Lan, khi những Sunisa Srangthaisong, Nisa Romyen hay thủ môn Waraporn Boonsing chưa thể tạo nên sự khác biệt, nên HLV trưởng Jatuporn Pramolbal còn rất nhiều việc phải làm trong khoảng thời gian sắp tới.

ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan và ĐT Myanmar cũng chính là ứng cử viên cho tấm HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games 27. ĐT Myanmar với lợi thế sân nhà chắc chắn đặt mục tiêu cao nhất và sẽ có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cơ hội cho ĐT Thái Lan hay ĐT Việt Nam vẫn có.

Vấn đề là HLV trưởng Trần Vân Phát và các cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ phải vượt qua thử thách có thể còn nhiều hơn ở trận tranh hạng 3 giải VĐ Đông Nam Á vừa qua.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Sau khi từ Myanmar trở về, ĐT nữ Việt Nam tạm thời giải tán để các tuyển thủ trở về địa phương, và dự kiến đến ngày 10/10 mới tập trung trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 27 tại Myanmar vào cuối tháng 11/2013.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm