Đội tuyển Bồ Đào Nha: Giữa những hoài nghi về Ronaldo

16/11/2022 19:02 GMT+7 | World Cup 2022

Trong nhiều năm gần đây, một điều tưởng như không thể chạm tới là liệu Bồ Đào Nha có trở nên tốt hơn khi không có Cristiano Ronaldo đã trở thành một chủ đề được nhắc đến nhiều lần và hơn thế là một cuộc tranh luận.

Bản chất phi thường của Ronaldo đã đưa bóng đá Bồ Đào Nha lên một tầm cao đặc biệt như hiện tại nhưng tại sao ý tưởng rằng Bồ Đào Nha sẽ tốt hơn nếu không có cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng lại không hoàn toàn xa lạ với nhiều người?

Ronaldo giữa đúng và sai

Anh là chuẩn mực cho sự vĩ đại bền vững, một nhân vật huyền thoại trong trò chơi mà phần lớn các cầu thủ Bồ Đào Nha hiện tại đang tìm kiếm và khao khát vươn lên. Một mệnh đề đơn giản: Một tập thể của những người giỏi nhất thế giới không thể tốt hơn nếu thiếu cầu thủ xuất sắc nhất hoặc vĩ đại nhất thế giới.

Những ý kiến cho rằng Bồ Đào Nha đang bắt đầu trở nên tốt hơn khi không có siêu sao đến từ Madeira là một giả thiết mới lạ và nếu là người cực đoan, bạn sẽ thấy ngớ ngẩn, nó được đề xuất với tần suất ngày càng nhiều, mặc dù những con số đang chứng minh điều ngược lại: Kể từ khi ra mắt đội tuyển năm 2003 Ronaldo đã chơi 184 trận, giành chiến thắng 140 trận trong đó, tỉ lệ chiến thắng là 76,08%.

Trong khoảng thời gian này, Bồ Đào Nha thi đấu 49 trận không có số 7,  giành chiến thắng 28 trận, hòa 11 trận và để thua 10 trận khác, tỉ lệ chiến thắng là 57,14%.

Cùng với Ronaldo, đội bóng bán đảo Iberia đã giành chức vô địch EURO 2016, UEFA Nations League 2019 trong lần đầu tiên giải đấu được khai sinh, và một lần á quân EURO 2004.

Những chiếc cúp và những con số thống kê là hiện hữu nhưng tại sao sự phủ định vai trò của tiền đạo 37 tuổi này lại lớn đến mức trở thành một chủ đề và lên đến mức cao nhất ở World Cup 2022?

Biện hộ của những nghi ngờ: Trong 4 lần tham dự World Cup trước đó, vị trí cao nhất mà anh giành được là thứ 4 ở nước Đức năm 2006. Giải đấu anh mang áo số 17 và được dẫn dắt bởi Luis Figo và Deco. Trong các giải vô địch thế giới tiếp theo, anh bị loại ngay từ vòng bảng năm 2014 và vào vòng 16 đội năm 2010, 2018.

Bạn sẽ phân vân điều này: Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vào chung kết EURO 2016 và chơi 25 phút ở trận đấu cuối cùng gặp đội chủ nhà Pháp. Phần còn lại là lý lẽ của những người hoài nghi: Chức vô địch của xứ sở này không có bất cứ liên quan nào đến số 7, với người hùng khi đó là Eder. Và, Bồ Đào Nha cũng hai lần phải đá play-off tranh suất dự World Cup 2014 và 2022.

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Giữa những hoài nghi về Ronaldo - Ảnh 1.

Vấn đề của ĐT Bồ Đào Nha là Ronaldo hay… HLV Fernando Santos?

Một lần nữa, so sánh: Tại MU mùa này, tỉ lệ chiến thắng của MU theo Sky Sport khi có Ronaldo là 25% - không có Ronaldo là 70%. Số điểm trung bình giành được là 1,1 điểm so với 2,2 điểm, số bàn thắng trung bình là 0,5 bàn so với 1,8 bàn, số lần bị thủng lưới là 1,8 so với 1,3.

Ronaldo hơn hay Bồ Đào Nha hơn?

"Chúng ta sẵn sàng để cái tên Bồ Đào Nha được vươn cao hơn, tiến lên Bồ Đào Nha", số 7 viết trên trang cá nhân sau cuộc tổng tấn công Man United bằng cuộc phỏng vấn được dàn dựng và tung hê có chủ đích.

Khía cạnh tuyệt vời của việc có Ronaldo trong đội hình là không cần phải giải thích. Khi Ronaldo có mặt trên sân, anh có thể đưa Bồ Đào Nha đến chiến thắng ngay cả khi màn trình diễn của đội bóng bị cho là kém cỏi. Khi anh ở trên sân, tập thể này biết rằng họ luôn có cơ hội giành chiến thắng, vì anh có khả năng bẩm sinh để biến điều gì đó thành hiện thực trong mọi tình huống.

"Ít Ronaldo hơn, nhiều Bồ Đào Nha hơn", đó là một bình luận trên nhật báo thể thao hàng đầu Bồ Đào Nha A Bola. Và điều đó được chia sẻ bởi kí giả Mark Odgen trên ESPN: Ronaldo bây giờ là một phần của đội chứ không phải là nhịp tim của nó, và kết quả là Bồ Đào Nha trở thành một thực thể mạnh hơn.

Dưới thời Fernando Santos, đội bóng này không được xây dựng dựa trên sự tinh tế trong tấn công và lối chơi tự do, nó dựa trên sự chắc chắn và tổ chức của hàng phòng ngự. Họ vô địch EURO 2016 vì sự xuất sắc của Pepe và đăng quang ở UEFA Nations League nhờ Ruben Dias hay nhất trong trận chung kết gặp Hà Lan.

Chúng ta đổi góc nhìn: Liệu Bồ Đào Nha có tốt hơn ở World Cup 2022 nếu Ronaldo không đá chính không phải là một câu hỏi hoàn toàn sai lầm, mà nó mang đến một thông tin hay hơn là liệu Bồ Đào Nha có đang trong tình trạng tốt nhất và có sở hữu sức mạnh để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2022 nếu Ronaldo ngồi trên ghế dự bị? Thực tế: Vấn đề có thể không phải ở Ronaldo mà là Fernando Santos, người đã ở đây quá lâu khiến Bồ Đào Nha chơi thứ bóng đá xơ cứng và thiếu thông minh, dù có rất nhiều tài năng đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm