Đối thủ của U23 Việt Nam thua liên tiếp trước thềm VCK U23 châu Á, nhưng vẫn đặt mục tiêu tham vọng

08/04/2024 10:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

U23 Malaysia, đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng D, vừa thua trận giao hữu thứ hai liên tiếp trước thềm VCK U23 châu Á.

Đối thủ của U23 Việt Nam thua 2 trận liên tiếp vẫn đặt mục tiêu tham vọng

Tại bảng D của VCK U23 châu Á, U23 Uzbekistan được xem là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đầu tiên vào vòng tứ kết. Trong khi đó, ba đội còn lại là U23 Việt Nam, U23 Malaysia, và U23 Kuwait được đánh giá là sàn sàn nhau. Chính vì thế, U23 Malaysia đang tỏ ra rất quyết tâm với mục tiêu vượt qua vòng bảng. Thậm chí, theo lời một quan chức của LĐBĐ nước này, sau khi vượt qua vòng bảng, mục tiêu kế tiếp của U23 Malaysia là tấm vé dự Olympic. 

Để phục vụ cho mục tiêu đầy tham vọng này, U23 Malaysia đã tập trung từ khá sớm để ráp nối đội hình. Trong số các đội ở bảng D, họ là đội sang Qatar sớm nhất, để làm quen khí hậu, giờ giấc sinh hoạt, và cũng chăm chỉ đá giao hữu nhất. Trong vòng 2 tuần qua, thầy trò Juan Torres Garrido đã thi đấu đến 4 trận giao hữu. Chỉ có điều kết quả thì không thực sự như ý.  

Đối thủ của U23 Việt Nam thua liên tiếp trước thềm VCK U23 châu Á, nhưng vẫn đặt mục tiêu tham vọng - Ảnh 2.

U23 Malaysia (trái) đã trải qua 3 trận chỉ hòa (1) và thua (2)

Sau khi đánh bại U23 Ấn Độ, đội bóng không vượt qua vòng loại, với tỷ số 2-1 ở Kuala Lumpur hôm 22/3, U23 Malaysia chỉ hòa và thua. Họ hòa đội bóng Nam Á này ở trận giao hữu lượt về 3 ngày sau đó. Gặp đối thủ mạnh hơn một chút là U23 Trung Quốc, U23 Malaysia thua 1-2. Và ở trận đấu gần nhất diễn ra đêm qua, họ thua tiếp đội chủ nhà U23 Qatar 0-1. 

Đó là trận đấu mà hàng thủ U23 Malaysia cho thấy sự mất tập trung ở những thời điểm quyết định, và tình huống để dính phạt đền ở cuối hiệp một (Ahmed Husham đá thành công) là một minh chứng. Trong hiệp hai, ông Garrido tiếp tục thử nghiệm về chiến thuật và nhân sự, nhưng dù rất cố gắng, họ vẫn không thể ghi bàn nào. 

Đối thủ của U23 Việt Nam thua liên tiếp trước thềm VCK U23 châu Á, nhưng vẫn đặt mục tiêu tham vọng - Ảnh 3.

Phong độ của U23 Malaysia không thật sự ấn tượng

Ở đợt tập trung này, dù vẫn có một số gương mặt đáng chú ý như Fergus Tierney và Luqman Hakim, nhưng U23 Malaysia cũng vắng một số cầu thủ quan trọng như thủ thành cao 1m92 Rahadiazli Rahalim, tiền vệ đang chơi ở Đức Annil Vigneswaran, và chân sút Arif Aiman Hanapi - từng 28 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia. Cộng thêm những kết quả không mấy ấn tượng vừa qua, có thể thấy nhiệm vụ đi tiếp của U23 Malaysia sẽ không hề dễ dàng. 

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của U23 Malaysia ở VCK U23 châu Á là lọt vào tứ kết năm 2018, giải đấu mà U23 Việt Nam lập kỳ tích giành vị trí á quân. Tại giải đấu năm nay, họ sẽ đá trận mở màn với U23 Uzbekistan vào ngày 17/4. Tiếp theo là các trận gặp U23 Việt Nam (20/4), và U23 Kuwait (23/4).

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm