Đối thoại Mourinho: Pep giúp Bayern mạnh hơn. Balotelli sẽ đáng sợ. Varane giỏi bậc nhất

07/03/2014 09:52 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trên trang Yahoo Sports, HLV Jose Mourinho đã có những chia sẻ thú vị về những vấn đề đáng chú ý: từ Bayern Munich, các học trò cũ của mình là Varane và Balotelli, ĐT Anh ở World Cup 2014 cho đến ước mong trở lại Bồ Đào Nha trong tương lai.

Bayern Munich càng ngày càng mạnh hơn

Dù mới trải qua mùa giải đầu tiên dẫn dắt Bayern Munich, nhưng HLV Pep Guardiola đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, khi tiếp tục giúp Bayern Munich "vô đối" ở Bundesliga, đồng thời giành lợi thế lớn ở vòng 1/8 Champions League khi đánh bại Arsenal 2-0 ở trận lượt đi.

Mourinho tất nhiên hiểu rất rõ Guardiola, khi hai người từng có thời gian làm việc ở Liga. Ông nói rằng việc Bayern Munich trở thành một thế lực không chỉ của bóng đá Đức, mà còn ở Châu Âu là quá trình đã diễn ra từ cách đây vài năm.

Ông cho biết: "Tôi nghĩ họ (Bayern Munich) càng ngày càng mạnh hơn. Đội bóng này bắt đầu thay đổi từ thời Louis Van Gaal, người đã tiến hành thanh lọc lực lượng và bắt đầu với những cầu thủ trẻ như Muller, Schweinsteiger, Badstuber và Kroos. Với những con người này, ông ta đã đưa Bayern Munich đến với trận chung kết Champions League mùa giải 2009-10. Sau đó, Jupp Heynckes đến, cùng với những nỗ lực phi thường, thì Bayern Munich càng ngày càng mạnh hơn và đã giành được cú ăn ba. Guardiola là một HLV tuyệt vời và tôi nghĩ họ đang tiến bộ. So với mùa trước, họ vẫn chơi tốt".

Balotelli vẫn còn tương lai ở phía trước



Balotelli là học trò cũ của Mourinho ở Inter Milan trong thời kỳ hoàng kim, khi Inter từng đoạt cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2009-10, với chức vô địch Serie A, Cúp Quốc Gia Italy và Champions League. Giữa hai người có không ít những kỷ niệm với nhau.

Tiền đạo người Italy này nổi tiếng với những rắc rối trong lẫn ngoài sân cỏ, dù không thể phủ nhận anh là một trong những chân sút đáng sợ nhất của bóng đá Châu Âu.

Nói về Balotelli, Mourinho nói: "Đó là những câu chuyện vui. Dĩ nhiên với một cậu bé như Balotelli, đôi lúc bạn cảm thấy điên đầu, dù bây giờ có thể cậu ấy đã khác. Chúng tôi từng trải qua những thời điểm như thế nhưng đến cuối ngày bạn lại thấy hứng thú. Tôi cũng thế. Cậu ta có thể học được một vài điều, hoặc chẳng gì cả. Nhưng cậu ta cũng hứng thú và rốt cuộc là người chiến thắng ở Champions League khi mới 18 tuổi. Trong bóng đá bạn khó có thể đoán trước tương lai. Nhưng tôi nghĩ bây giờ cậu ta đang ở một đội bóng lớn như Milan. Tôi tin rằng Milan muốn giữ cầu thủ tốt nhất không chỉ của riêng họ, mà cả nền bóng đá nữa".

Đánh giá về tài năng của cậu học trò cũ, ông cho biết: "Cậu ta vẫn còn rất trẻ. Vì cậu ta bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, nên nhiều người nghĩ giờ cậu ta đã 27-28 tuổi rồi. Thực tế không đúng như vậy. Khi đến Man City, cậu ta mới chỉ ở độ tuổi 19-20. Tôi nghĩ cầu thủ thường bắt đầu đỉnh cao sự nghiệp từ khoảng tầm 27-28 tuổi, nên hy vọng cậu ta sẽ đi đúng hướng".

Varane là hậu vệ trẻ xuất sắc nhất thế giới

Mourinho chỉ làm việc với Varane từ mùa giải trước, khi ông đưa tuyển thủ người Pháp vào đội hình chính thức của Real Madrid.

Ông phát biểu về cầu thủ này như sau: "Một cầu thủ trẻ cần phải được định nghĩa là người lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu lớn như World Cup. Những cầu thủ 23-24 tuổi và đã từng tham dự giải đấu này thì không được coi là cầu thủ trẻ nữa. Có thể kể ra những cầu thủ trẻ như Hazard, Neymar, Varane và một vài cái tên khác mà tôi không nhớ rõ lắm. Trong số này, Varane là hậu vệ trẻ xuất sắc nhất thế giới".

Tất nhiên, phát biểu ấy của Mourinho khiến không ít người suy luận rằng ông đang tính đưa anh về Chelsea như là giải pháp cho hàng phòng ngự trong tương lai.

Tại sao Anh không thể vô địch World Cup?

HLV Mourinho tỏ ra thắc mắc trước việc ĐT Anh chưa bao giờ đạt được thành công ở những giải đấu lớn.

Ông cho biết: "Nhắc đến ĐT Anh, mọi người đều lắc đầu và nói không. Tại sao thế? Tôi cũng chẳng hiểu. Khi tôi nhìn vào các cầu thủ và đội bóng họ khoác áo, tôi không hiểu vì sao vinh quang không đến với họ".

Khi được hỏi liệu ĐT Anh có đáng bị đánh giá thấp ở các giải đấu hay không, Mourinho nói thêm: "Premier League là giải đấu cạnh tranh nhất thế giới. Ở đó có rất nhiều cầu thủ nước ngoài, cũng như cầu thủ nội địa chơi ở các đội bóng lớn. Họ biết cách chơi bóng dưới áp lực lớn ở những CLB danh tiếng, họ từng chơi ở đấu trường Champions League. Tôi không hiểu vì sao họ chưa thể vươn tầm ở các giải đấu lớn. Có lẽ một ngày nào đó họ phải thực hiện điều đó".

Tuy nhiên, Mourinho tỏ ra thận trọng về cơ hội của ĐT Anh ở World Cup sắp tới, khi nằm chung bảng ở Italy và Uruguay: "Tôi nghĩ đây là bảng đấu khó, nhưng không dễ để Uruguay và Italy có thể thi đấu với ĐT Anh".

Sẽ kết thúc sự nghiệp ở Bồ Đào Nha

HLV Mourinho đồng thời cũng công khai ý định sẽ kết thúc nghiệp huấn luyện với cương vị HLV trưởng ĐTQG, cụ thể là ĐT Bồ Đào Nha.

Ông nói: "Sẽ không phải là lúc này, mà là khi tôi chuẩn bị kết thúc nghiệp cầm quân. Lúc này tôi chưa đủ khả năng dẫn dắt ĐTQG bởi một HLV ĐTQG phải biết thích nghi với việc chỉ thi đấu 1 lần/tháng và tập luyện 2 lần/tháng. Tôi chưa sẵn sàng với điều đó. Công việc ấy dành cho tôi nếu tôi nhận ra rằng mình cần thời gian nghỉ ngơi. Còn vào lúc này, tôi vẫn muốn huấn luyện ở nhiều giải đấu, muốn được góp mặt ít nhất 3 ngày/trận, tranh tài và vô địch ở các giải đấu quốc nội cũng như Châu Âu. Tôi không muốn làm công việc phải chờ đến 2 năm mới có một giải đấu lớn như EURO hay World Cup".

Đồng thời, ông đề cập thêm về chất lượng cầu thủ Bồ Đào Nha: "Dĩ nhiên nó còn tùy thuộc vào từng thế hệ. Có lẽ lúc tôi dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha thì thế hệ tôi có chắc chẳng thể làm được điều gi to lớn cả. Những thế hệ rất cần các tài năng. Nhưng tôi chẳng hề bận tâm lắm. Tôi muốn thử những gì mình phải làm với ĐTQG".

H.Đức
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm