Đối thoại Mateo Kovacic: 'Tôi mong chờ được chơi cạnh Ronaldo'

21/08/2015 14:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (20/8), Mateo Kovacic đã chính thức ra mắt đội bóng mới Real Madrid sau vụ chuyển nhượng trị giá 30 triệu euro từ Inter Milan. Anh sẽ khoác áo số 16, vốn thuộc về Lucas Silva mùa trước.

Câu đầu tiên mà Kovacic nói khi được giới thiệu ở sân Bernabeu là “Buen día” (Một ngày tốt lành) trước khi bày tỏ những cảm xúc đầu tiên với tư cách là một cầu thủ mới của Real Madrid. “Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn Real Madrid vì niềm tin mà đội bóng đã dành cho tôi. Tôi đang ở đội bóng lớn nhất thế giới”.

Tiền vệ người Croatia sau đó được giới thiệu trước truyền thông bởi Emilio Butragueno, Tổng Giám đốc của Real Madrid. “Các CĐV của chúng ta rất trung thành và họ sẽ ủng hộ cậu. Nhưng họ cũng sẽ chờ đợi rất nhiều từ cậu bởi sự kỳ vọng ở đây lúc nào cũng cao. Tuy nhiên, với tài năng và sự nỗ lực, cậu sẽ thành công ở đây”, Butragueno nói với Kovacic.

Sau đây là nội dung cuộc họp báo lễ ra mắt của Kovacic:

* Luka Modric đóng vai trò gì trong vụ chuyển nhượng của anh tới Real Madrid?

- Luka đã làm rất nhiều thứ để tôi có mặt ở đây. Tôi không phải nói về tài năng của anh ấy nữa bởi ai cũng biết điều đó. Luka là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi muốn nói lời cảm ơn Luka và tôi rất hạnh phúc khi được chia sẻ phòng thay đồ với anh ấy”.

* Prosinecki và Modric là những thần tượng của anh khi còn nhỏ. Họ đã nói chuyện với anh về vụ chuyển nhượng này chưa?

- Tôi chưa thể nói chuyện với Prosinecki. Tôi rất hài lòng sau vụ chuyển nhượng này bởi Real Madrid là đội bóng lớn nhất thế giới. Cảm ơn tất cả mọi người ở CLB vì đã giúp tôi tới đây.

* Vị trí thi đấu của anh ở Real Madrid là gì? Đâu là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất?

- Tôi không được quyết định vị trí mà mình sẽ chơi bóng, đó là công việc của HLV. Nhưng tôi cảm thấy tốt nhất khi đá trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Theo quan điểm của cá nhân, đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất, nhưng nó sẽ còn phụ thuộc vào quyết định của HLV.

* Anh biết gì về HLV Rafa Benitez?

- Tôi đã có cuộc nói chuyện ngắn với ông ấy. Rafa chào đón tôi tới đây. Tôi biết Rafa từ khi ông ấy còn ở Napoli. Tôi rất vui vì được làm việc với một HLV tài năng như vậy.

* Đội bóng cũ Inter Milan thì sao?

- Tôi phải cảm ơn mọi người ở Inter trong quá trình chuyển sang Real Madrid. Được chơi bóng cho Real là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Tôi còn trẻ và tôi biết mình còn phải học hỏi nhiều.

* Anh có cảm thấy phấn khích với việc được sát cánh với một cầu thủ đặc biệt nào của Real Madrid?

- Tất cả bọn họ đều tuyệt vời, nhưng cầu thủ lớn nhất vẫn là Cristiano Ronaldo. Tôi không thể chờ thêm nữa để được chơi cạnh anh ấy.

* Khi nào thì anh được biết về sự quan tâm từ Real Madrid?

- Chỉ 4 hoặc 5 ngày trước. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

* Anh có thể đem lại gì cho đội bóng?

- Real Madrid biết tại sao họ lại mua tôi về đây. Tôi còn trẻ và tôi có thể đảm bảo rằng mình sẽ chơi bóng với nguồn năng lượng dồi dào và sự nhiệt tình.

* Tới Madrid, anh sẽ được ra sân ít hơn. Anh có lo về sự nghiệp của mình ở đội tuyển quốc gia?

- Tôi đã nói chuyện với HLV về điều đó. Tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ để có thể lọt vào đội hình chính. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có vấn đề ở đây.

* Anh có thể tiết lộ về phí chuyển nhượng?

- Tôi không phải người nói ra những vấn đề về tiền bạc. Tôi tới đây để chơi bóng. Tôi biết sẽ có nhiều sức ép nhưng đó mới là bóng đá, các đồng đội sẽ giúp đỡ tôi.

* Tại sao lại là Madrid chứ không phải Barca?

- Bởi Real Madrid là đội bóng lớn nhất thế giới, tôi chắc chắn về điều đó.

5 Kovacic là cầu thủ Croatia thứ 5 chơi bóng ở Real Madrid. Trước Kovacic, những người Croatia từng khoác áo Real là Robert Prosinecki (1991-94), Davor Suker (1996-1999), Robert Jarni (1998-1999), Luka Modric (2012-nay).

16 Kovacic sẽ khoác áo số 16 ở Real Madrid, số áo từng thuộc về Lucas Silva mùa trước. Điều này cũng có nghĩa là nhiều khả năng Lucas Silva sẽ phải rời Bernabeu trong thời gian sắp tới.

35 Nhiều nguồn tin khẳng định rằng Real phải trả trước cho Inter 30 triệu euro kèm theo 5 triệu tiền thưởng, phụ thuộc vào phong độ của Kovacic.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm