Đối thoại - Del Bosque: 'Khát khao của bây giờ khác xa 4 năm trước'

29/05/2014 20:29 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng ĐTQG Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque, vừa có một cuộc phỏng vấn với trang chủ của FIFA về công việc của ông cho World Cup sắp tới. Đây là một cuộc phỏng vấn đầy ngạc nhiên cho Del Bosque, khi các “nhà báo” phỏng vấn ông là những người trong nghề và cả học trò ông.

Trong cuộc phỏng vấn, Del Bosque cho hay, thử thách khó nhất của ông năm nay là tạo ra một động lực thi đấu giống như 4 năm trước. “Khát khao của các tuyển thủ bây giờ đã không giống như khi họ mới bắt đầu đoạt các danh hiệu”, ông cho biết. “Nhiệm vụ của tôi là phải cảnh báo họ về những rủi ro. Không được tin rằng lần này sẽ dễ dàng hơn lần trước, cho dù chúng tôi vẫn đang là đương kim vô địch”.

“Các tuyển thủ vẫn có động lực thi đấu, họ vẫn muốn giành những chức vô địch mặc dù đã trải nghiệm chiến thắng trong quá khứ. Chỉ có điều khát khao chiến thắng không còn như trước đây. Không hẳn là nó đã giảm bớt, mà nó chuyển sang hình thái cảm xúc mới. Điều đó có lợi hay hại thì chỉ sau World Cup này tôi mới có thể nói cho anh được”, Del Bosque trả lời câu hỏi của đương kim HLV trưởng đội tuyển Mỹ, Juergen Klinsmann.

Câu hỏi tiếp theo đến từ HLV của Nhật Bản, Alberto Zaccheroni, người muốn Del Bosque đánh giá về sự thay đổi của TBN so với EURO 2012. Ngài râu kẽm nói: “Chúng tôi có một sự chuyển giao ở mức 50%, những cầu thủ cũ giữ phong độ vẫn được triệu tập, nhưng cũng có những người mới xuất hiện và hứa hẹn tỏa sáng khi được trao cơ hội. Điều này rất quan trọng, bởi chỉ có Vittorio Pozzo là đã từng vô địch World Cup hai kỳ liên tiếp cho cùng đội tuyển Italy, bởi dù Italy bất bại 4 năm liên tiếp nhưng ông ấy vẫn gọi lên một Silvio Piola xuất chúng ở vị trí tiền đạo để đá cặp cùng Giuseppe Meazza”.

Câu hỏi của Sergio Ramos với Del Bosque xoay quanh cú đá 11m kiểu Panenka của chính Ramos ở trận bán kết EURO 2012 trước Bồ Đào Nha. Tuy nhiên Del Bosque từ chối trả lời, thay vào đó đánh giá rằng “một khi Ramos và (Gerard) Pique cùng chạy trên sân với sự an toàn và tự tin, tôi biết cầu môn sẽ được an toàn”.

Xavi thì đặt câu hỏi rằng Del Bosque thích tận hưởng danh hiệu vô địch với tư cách cầu thủ hay huấn luyện viên hơn. Ngài râu kẽm không chút đắn đo nói mình rất may mắn khi được chơi bóng 14 năm cho Real Madrid. “Khi anh là cầu thủ, anh sẽ tận hưởng chiến thắng một cách trọn vẹn. Còn khi anh là HLV, chiến thắng đối với anh đôi lúc sẽ để lại những dư vị đắng, đi kèm với sự mệt mỏi khi anh phải kiểm soát 23 con người”.

Câu hỏi cuối cùng đến từ HLV tuyển Bồ Đào Nha Paulo Bento, hỏi về đánh giá của Del Bosque cho vòng bảng. Ông trả lời rằng gặp lại Hà Lan là định mệnh, và chắc chắn họ đã cứng rắn hơn so với lần gặp nhau 4 năm trước. Del Bosque đánh giá cao Chile vì TBN chỉ thắng tối thiểu trong những lần gặp gần nhất, còn Australia có lợi thế là một đối thủ ít được biết đến.

Ngọc Bích (theo AS)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm