Đội hình thất vọng nhất năm của Ngoại hạng Anh: Khi MU và Chelsea… áp đảo

02/01/2024 14:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

Phong độ đáng quên của MU và Chelsea lý giải tại sao những ngôi sao xịt của họ chiếm số đông trong đội hình gây thất vọng nhất trong năm của Ngoại hạng Anh.

Dưới đây là 11 gương mặt trong đội hình thất vọng của năm 2023 tại giải Ngoại hạng Anh do ESPN bình chọn. Đội hình này được xếp theo sơ đồ 4-3-3.

Thủ môn: André Onana, MU

2023 là một năm kỳ lạ đối với thủ môn của MU. Anh tỏa sáng cho Inter Milan trên đường đến trận chung kết Champions League mùa trước và kiếm được bản hợp đồng trị giá 43,8 triệu bảng để chuyển đến Old Trafford. Tuy nhiên, kể từ khi thay thế David de Gea - người đã rời khỏi MU vì những sai lầm của anh, Onana đã mắc một loạt lỗi tai hại đã góp phần vào mùa giải đáng quên của họ.

Thật ra, Onana vẫn có những khoảnh khắc tốt - đặc biệt là cản phá quả penalty phút bù giờ để giành chiến thắng trước FC Copenhagen ở Champions League - nhưng tổng thể, không có thủ môn nào không đáng tin cậy như anh chàng người Cameroon này.

Hậu vệ phải: Reece James, Chelsea

Hậu vệ của Chelsea đã phải nghỉ thi đấu ít nhất 7 lần trong năm nay do chấn thương hoặc bệnh tật. Trước đó, anh từng lỡ hẹn với World Cup 2022 cùng đội tuyển Anh vì chấn thương đầu gối. Năm đáng quên của James không phải do mất phong độ, mà là ác mộng chấn thương.

Cầu thủ 24 tuổi tuổi đã trải qua một năm bi đát vì anh đơn giản là không thể vượt qua những chấn thương của mình. Ở phong độ tốt nhất, James là hậu vệ phải và đội trưởng hàng đầu của Chelsea, nhưng chấn thương mới nhất - gân khoeo - có lẽ sẽ làm trì hoãn sự khởi đầu của anh cho năm 2024 cho đến tháng Ba.

Đội hình thất vọng nhất năm của Ngoại hạng Anh: Khi MU và Chelsea… áp đảo - Ảnh 1.

Onana và Mount, 2 trong số 4 cầu thủ MU trong đội hình gây thất vọng nhất

Trung vệ: Eric Dier, Tottenham

Eric Dier đã thi đấu cho tuyển Anh tại VCK World Cup 2022 vào tháng 12 năm đó, nhưng sau một năm anh thậm chí còn không được đoái hoài ở Tottenham.

Mùa giải này, Eric Dier mới thi đấu vỏn vẹn 4 trận ở Ngoại hạng Anh dưới triều đại của HLV Ange Postecoglou. Trong số đó chỉ có 1 lần đá chính, còn lại 3 lần vào sân từ ghế dự bị. Tổng số phút thi đấu của Dier chỉ là 198 phút – quá thấp với một cầu thủ đa năng, có thể đá được cả ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự.

Để so sánh: Dier đã ra sân 31 trận ở Premier League mùa trước. Nhưng với Postecoglou rõ ràng rằng anh không phù hợp với kế hoạch của ông. Năm 2024 có lẽ sẽ bắt đầu với Dier tìm kiếm một bản hợp đồng chuyển nhượng.

Trung vệ: Joško Gvardiol, Man City

Man City đã chiêu mộ một trong những tài năng phòng ngự được săn đón nhất ở châu Âu khi họ hoàn tất bản hợp đồng trị giá 77,6 triệu bảng cho cầu thủ của RB Leipzig vào mùa hè. Nhưng dù gây tiếng vang mạnh mẽ ở World Cup 2022, tuyển thủ Croatia đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với tốc độ và cường độ của Ngoại hạng Anh. Và những nỗ lực để tìm lại phong độ của cầu thủ này đã bị giam hãm bởi HLV Pep Guardiola thường xuyên chọn anh để thi đấu ở hậu vệ trái.

Gvardiol đã tạo dựng tên tuổi của mình ở vị trí trung vệ, nhưng với Rúben Dias, Manuel Akanji và John Stones đều đứng trước anh ở vị trí đó tại Etihad, khởi đầu ở City cho chàng trai 21 tuổi này đã gặp nhiều khó khăn.

Hậu vệ trái: Marc Cucurella, Chelsea

Cucurella hẳn phải thường tự hỏi sự nghiệp anh sẽ ra sao nếu Chelsea không chen ngang thương vụ giữa anh và Manchester City vào tháng 8/2022 bằng cách trả gấp đôi số tiền City đề nghị để chiêu mộ hậu vệ trái này với giá 60 triệu bảng.

Không gì suôn sẻ kể từ đó cho Cucurella tại Chelsea. Anh đã trải qua 4 HLV khác nhau ở Stamford Bridge trong vòng chưa đầy 18 tháng, và Mauricio Pochettino mới nhất cũng  nghi ngờ rõ ràng về năng lực của cầu thủ 25 tuổi này. Trong thất bại gần đây trước MU, Cucurella bị đẩy sang đá trái sở ở vị trí hậu vệ phải và bị thay ra giữa hiệp.

Chelsea từng chặn đứng một thương vụ cho mượn Cucurella sang Old Trafford vào tháng 8. Và mặc dù điều đó có thể không tốt cho Cucurella, rõ ràng anh cần thay đổi môi trường.

Tiền vệ trung tâm: Enzo Fernández, Chelsea

Enzo Fernandez trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh khi anh gia nhập Chelsea từ Benfica với giá 105 triệu bảng vào tháng Giêng.

Thành tích đóng góp của Fernandez vào chiến thắng của Argentina tại World Cup Qatar một tháng trước đó đã thổi giá trị của anh lên cao, nhưng chỉ mới gia nhập Benfica từ River Plate với giá ban đầu 8,8 triệu bảng vào tháng 8/2022, không hiểu sao Chelsea định giá tiền vệ 22 tuổi này với hơn 100 triệu bảng.

Fernandez rõ ràng có tài năng nổi bật, nhưng sự thay đổi liên tục của cầu thủ và HLV tại Chelsea đã không thể giúp anh ổn định và anh đã có một năm khó khăn vì điều đó.

Đội hình thất vọng nhất năm của Ngoại hạng Anh: Khi MU và Chelsea… áp đảo - Ảnh 2.

Không hiểu sao Chelsea rút két tới 105 triệu bảng để mua Enzo Fernandez

Tiền vệ trung tâm: Kalvin Phillips, Man City

Tiền vệ của Man City đã ra sân 4 trận mùa trước và giành được huy chương vô địch Champions League, Premier League và FA Cup. Mùa này, cựu cầu thủ Leeds mới chỉ ra sân 1 trận trên mọi đấu trường.

Mặc dù không thể thuyết phục Guardiola về giá trị của mình tại City, Phillips vẫn giữ được vị trí trong đội tuyển Anh và có 6 lần ra sân cho đội của HLV Gareth Southgate vào năm 2023, trở thành trường hợp hiếm hoi khi một cầu thủ ra sân nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia so với cấp CLB.

Với việc kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp mở cửa, Guardiola đã nói rõ rằng Phillips có thể rời City nếu anh tìm được bến đỗ mới.

Tiền vệ trung tâm: Mason Mount, MU

Mount là bản hợp đồng mùa hè đầu tiên của MU, đến Old Trafford với giá 55 triệu bảng từ Chelsea, nhưng mọi thứ không mấy suôn sẻ cho tiền vệ này tại Old Trafford.

Cầu thủ 24 tuổi chỉ có 8 lần ra sân trên mọi đấu trường cho MU, và sau khi không thể ra sân chính thức cho Chelsea kể từ tháng 3 do chấn thương vùng xương chậu, những vấn đề chấn thương tiếp theo ở MU đã khiến anh không có cơ hội ghi điểm với HLV Erik ten Hag. Do hậu quả của vấn đề thể lực và phong độ sa sút, Mount đã vắng mặt trong đội tuyển Anh trong suốt năm 2023.

Tiền đạo phải: Antony, MU

Mùa này, Antony không ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào cho MU và đang chứng tỏ là một sai lầm tốn kém sau khi được ký hợp đồng trị giá 85 triệu bảng từ Ajax vào tháng 8/2022.

Một bàn thắng ngoạn mục trong chiến thắng Europa League trước Barcelona vào tháng 2 đã cho thấy những gì Antony được kỳ vọng sẽ thể hiện thường xuyên, nhưng rốt cuộc, anh chỉ ghi được 2 bàn và 2 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh trong cả năm.

Cầu thủ người Brazil này cũng chỉ thuận một chân và có tốc độ chậm, khiến cho việc anh có thể cải thiện tình hình năm 2024 so với năm 2023 tại MU trở nên khó khăn.

Trung phong: Marcus Rashford, MU

Rashford khởi đầu năm 2023 vô cùng bùng nổ với 14 bàn thắng trong 16 trận đầu tiên và góp công giúp MU chấm dứt cơn hạn danh hiệu kéo dài 6 năm bằng pha lập công trong trận chung kết Carabao Cup thắng Newcastle 2-0.

Tuy nhiên, kể từ chuỗi phong độ ấn tượng đó vào tháng 1 và 2, tiền đạo 26 tuổi đã trải qua một mùa giải đầy ác mộng và đánh mất vị trí chính thức tại MU. Sau khi góp công giúp đội nhà giành Carabao Cup, Rashford chỉ ghi được 8 bàn trong 40 trận khoác áo CLB trước Giáng sinh, khiến danh tiếng hàng đầu của anh bị lung lay.

Tiền đạo trái: Mykhailo Mudryk, Chelsea

Giống như Fernandez và Cucurella, Mudryk đang phải trả giá cho việc gia nhập Chelsea với mức phí vượt quá xa giá trị thực của anh. Cầu thủ chạy cánh người Ukraine đã dành phần lớn thời gian tháng 1 để ve vãn Arsenal, nhưng Chelsea bất ngờ nhảy vào với đề nghị 88 triệu bảng, khiến Shakhtar Donetsk không thể chối từ.

Mudryk từ đó đến nay thường tỏ ra chán nản trong màu áo Chelsea, nhưng bàn gỡ hòa muộn của anh trong chiến thắng tứ kết Carabao Cup trước Newcastle tháng này có thể là tia lửa cuối cùng thắp sáng sự nghiệp của anh ở Stamford Bridge.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm