Đi tìm đội hình lý tưởng của Van Gaal: Không có chỗ cho Falcao và Mata

11/02/2015 14:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis Van Gaal vẫn cương quyết bảo vệ các quyết định chiến thuật và nhân sự của ông ở Manchester United.

Sơ đồ 3-4-1-2 vào đầu mùa giờ đã là quá khứ. Trước West Ham hôm Chủ nhật là đội hình 4-1-3-2 (hoặc 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi). Nhưng dù có là gì, các hệ thống của ông không hợp với những cầu thủ áo đỏ. Chẳng hạn như việc bố trí Wayne Rooney đá tiền vệ phải đã gây ra nhiều nghi ngờ.

Man United hiện xếp thứ 4 ở Premier League nhưng cần cải thiện đáng kể thành tích hiện giờ nếu muốn giành suất dự Champions League mùa sau. Hãy thử đi tìm công thức tốt nhất cho Van Gaal từ giờ tới cuối mùa.

Thủ môn: David De Gea

Người duy nhất chắc vị trí đá chính ở Man United. Anh đã lại chơi rất hay ở Upton Park và là người có công lớn nhất trong thành tích phòng ngự của Man United hiện giờ: thủng lưới 23 bàn sau 24 trận, xếp thứ 3 ở Premier League.


De Gea thủng lưới 23 bàn sau 24 trận ở mùa giải này

Hậu vệ phải: Paddy McNair

Chỉ là gặp Cambridge United ở Cúp FA, nhưng màn trình diễn của hậu vệ cánh người Bắc Ireland rất ấn tượng và là người đá ổn định nhất ở hàng thủ Man United mùa này. Với việc Rafael không còn chắc tương lai ở Old Trafford và Antonio Valencia chơi trồi sụt thất thường, Van Gaal có thể muốn tin tưởng ở nhân tố mới này.

Trung vệ: Phil Jones

Chỉ trong một hàng thủ 4 người, Jones mới tỏ ra thoải mái. Ngoài ra, anh cùng với Marcos Rojo có vẻ là sự kết hợp cặp trung vệ một thuận chân phải, một thuận chân trái tốt nhất của Van Gaal. Trong số các phương án thay thế, Jonny Evans từng chơi trung vệ lệch trái, nhưng gặp khó khăn trong vì chấn thương và phong độ thất thường. Chris Smalling gây thất vọng nhiều hơn là tạo ra hy vọng. Tuy nhiên, bản thân Jones cũng còn nhiều điều phải cải thiện.

Trung vệ: Marcos Rojo

Có vẻ như Van Gaal tin tưởng tuyển thủ Argentina nhất ở hàng thủ của ông, và trận gặp West Ham giải thích tại sao. Khả năng chuyền bóng của Rojo hơn hẳn các đối tác khác ở tuyến phòng ngự áo đỏ. Anh cũng có thể chơi rất tinh quái và còn có thể tiến bộ.


Khả năng chuyền bóng của Rojo hơn hẳn các đối tác khác ở tuyến phòng ngự áo đỏ

Hậu vệ trái: Luke Shaw

Anh thực ra là lựa chọn duy nhất của Van Gaal ở vị trí hậu vệ trái lúc này nếu ông sử dụng hàng thủ 4 người. Ashley Young từng chơi ở đó, nhưng không đủ các phẩm chất phòng ngự. Shaw bị treo giò ở trận gặp Burnley tối nay sau khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu tại West Ham, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy rốt cuộc anh cũng sẽ tỏ ra xứng đáng với cái giá 30 triệu bảng.

Tiền vệ trung tâm: Daley Blind

Sự vắng mặt dài ngày của Michael Carrick vì chấn thương đã cướp đi của Van Gaal một tiền vệ trung tâm ông rất ưa thích: đa năng, đáng tin cậy và ý thức chiến thuật tốt. Tuy nhiên, Blind, giống như Rojo, cũng có những tố chất đó và đã là người nhiều lần cứu nguy cho Man United mùa này. Anh hơi thiếu tốc độ, nhưng khả năng chuyền bóng và kết nối lối chơi của Blind là rất ấn tượng.


Khả năng chuyền bóng và kết nối lối chơi của Blind là rất ấn tượng

Tiền vệ trung tâm: Ander Herrera

Trong những lần hiếm hoi ra sân, cầu thủ xứ Basque đã thể hiện tốt. Anh mang tới năng lượng và khả năng tạo đột biến từ phía sau cho Man United. Rất nhiều người lấy làm khó hiểu tại sao Van Gaal mới để Herrera đá chính 2 trận ở Premier League trong 3 tháng qua.

Tiền vệ công: Angel Di Maria

Cho tới giờ, mùa giải này không thành công với chữ ký kỷ lục Anh 60 triệu bảng. Những trận hay nhất của anh trong năm 2015 là gặp Yeovil và Leicester, đội bét bảng ở Premier League. Tuy nhiên, Man United đang rất thiếu tốc độ và Di Maria là người nhanh nhẹn nhất trên hàng công Van Gaal lúc này. HLV người Hà Lan cũng cần phải nghĩ ra cách sử dụng anh hợp lý hơn, như tiền vệ công lệch cánh, thay vì tiền đạo cắm hay chạy cánh trong sơ đồ 3-5-2.


Di Maria là người nhanh nhẹn nhất trên hàng công Van Gaal lúc này

Tiền vệ công: Adnan Januzaj

Ở Upton Park, đã có những dấu hiệu cho thấy Januzaj và Shaw sẽ tạo thành cặp đôi đầy hứa hẹn bên cánh trái Man United. Tuy nhiên, có vẻ như Di Maria cũng hợp với cánh trái. Vì thế, Van Gaal có thể cân nhắc đảo cánh thường xuyên giữa 2 cầu thủ đó. Tốc độ và khát khao của Januzaj cũng là điều khiến anh xứng đáng hơn so với Juan Mata.

Tiền vệ công: Wayne Rooney

Chiếc áo số 10 trên lưng anh cũng chính là vị trí mà Rooney thuộc về. Anh có thể chơi ở hàng tiền vệ, nhưng là sau này trong sự nghiệp. Lúc này là quá sớm để Man United lãng phí một cầu thủ với nhiều tố chất tấn công như vậy ở phía sau.


Rooney đang được Van Gaal sử dụng ở hàng tiền vệ

Tiền đạo: Robin Van Persie

Rooney cũng có thể đá tiền đạo cắm, nhưng vì phong độ kém cỏi của Radamel Falcao, Van Persie sẽ là một lựa chọn tối ưu hơn, để đội trưởng của Van Gaal có thể chơi số 10. Dù tiền đạo người Hà Lan đã mất dần tốc độ, anh vẫn là một tay săn bàn sắc sảo hơn so với chân sút người Colombia.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm