Đội hình dự kiến Croatia vs Canada (23h, 27/11): Khát khao tấn công

27/11/2022 09:11 GMT+7 | World Cup 2022

Đội hình dự kiến Croatia vs Canada: Hai đội sẽ cùng ra sân để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên, chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2022.

Lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 sẽ tiếp tục với 4 trận đấu vào Chủ nhật, với các đội thuộc Bảng E và Bảng F sẽ thi đấu. Cuộc chiến giành vị trí thứ hai trong bảng F sẽ diễn ra sôi nổi khi Croatia và Canada đối đầu tại sân vận động Khalifa.

Croatia bước vào FIFA World Cup 2022 với tư cách là một trong những ứng cử viên cho cúp vô địch Jules Rimet. Đội hình họ có những cầu thủ thuộc thế hệ vàng đang ở chặng cuối cùng trong sự nghiệp. Đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic hiện đang có chuỗi 7 trận bất bại. Nhưng Dalic biết rằng người đồng cấp bên phía Canada sẽ làm tất cả để không đánh rơi thêm điểm số ở một bảng đấu đầy khó khăn.

Phong độ của Canada trước thềm World Cup 2022 không nhất quán. Họ đã thắng 3, thua 3 trong 7 trận gần nhất, trong đó có cả trận thua Bỉ 0-1 hồi đầu tuần. Nhưng huấn luyện viên John Herdman có một đội hình vững chắc theo ý muốn của mình và đội bóng của ông có thể tạo nên những khác biệt.

Trong quá khứ, Croatia và Canada chưa bao giờ gặp nhau.

Đội hình dự kiến Croatia

HLV Zlatko Dalic có một mối lo ngại mới về chấn thương cản trở sự chuẩn bị của ông trước trận đấu với Canada. Nỗi lo mang tên Nikola Vlasic, cầu thủ dính chấn thương bắp chân trong trận đấu với Ma- rốc.

Trận đấu với Canada có thể đến quá sớm đối với Vlasic. Khả năng cao anh sẽ ngồi ngoài ở trận này. Mario Pasalic có thể được chọn để thay thế. Trên lý thuyết, Pasalic sẽ đảm nhận vị trí ở cánh phải, nhưng cầu thủ này thường dạt vào trong và đóng vai trò là một tiền vệ kiến thiết.

Ivan Perisic là cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát của Croatia. Cầu thủ đang nắm giữ thành tích ghi bàn hàng đầu của đội tại World Cup sẽ đá cặp với Andrej Kramaric ở 1/3 khu vực cuối sân.

Hàng tiền vệ sẽ là sức mạnh của Croatia trong suốt chiến dịch World Cup. HLV Dalic sẽ trông cậy vào Luka Modric để tạo ra những khoảng trống. Đội trưởng của Croatia sẽ hỗ trợ phòng ngự cho Marcelo Brozovic và Mateo Kovacic, những người đóng vai trò quan trọng ở khu trung tuyến.

Ở phía sau, Dejan Lovren sẽ phối hợp cùng Josko Gvardiol ở trung tâm hàng thủ, Josip Juranovic và Borna Sosa là những hậu vệ cánh.

Đội hình dự kiến (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

Đội hình dự kiến Croatia vs Canada (23h, 27/11): Khát khao tấn công   - Ảnh 2.

Đội hình dự kiến Canada

John Herdman không có vấn đề phát sinh nào cần giải quyết trước trận đấu với Croatia. Huấn luyện viên người Canada sẽ có một đội hình đầy đủ sức mạnh.

Milan Borjan là một thủ thành kỳ cựu và giàu kinh nghiệm. Anh sẽ là lá chắn tạo sự an tâm cho các đồng đội ở khung thành của Canada. Bộ ba hậu vệ Alistair Johnston, Steven Vitoria và Kamal Miller sẽ tìm cách hỗ trợ thủ môn 35 tuổi bảo vệ khung thành. Bộ ba này có nhiệm vụ cắt đứt các đường chuyền của Croatia xung quanh vòng cấm.

Alphonso Davies sẽ là một trong những cầu thủ mang đến sự sáng tạo cho Canada trong trận đấu với Croatia. Cầu thủ 22 tuổi sẽ cần phát huy hết khả năng của mình ở bên cánh trái. Richie Laryea sẽ được bố trí bên cánh phải và thiên về phòng ngự hơn hai hậu vệ cánh.

Đội trưởng Atiba Hutchinson là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ra sân tại World Cup. Trận đấu với Croatia cũng đánh dấu cột mốc 100 trận của cầu thủ 39 tuổi cho ĐTQG Canada. Hutchinson sẽ đá ở trung tâm hàng tiền vệ với Stephen Eustaquio.

Junior Hoilett đáng lẽ ra có thể làm tốt hơn trước Bỉ. Vì thế, cầu thủ này có thể phải nhường chỗ cho Cyle Larin. Cầu thủ 27 tuổi này có nhiệm vụ cùng với Tajon Buchanan hỗ trợ tấn công cho Jonathan David ở phía trên.

Đội hình dự kiến (5-4-1): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea, Hutchinson, Eustaquio, Davies; Hội trưởng, Larin; David.

Đội hình dự kiến Croatia vs Canada (23h, 27/11): Khát khao tấn công   - Ảnh 3.

Dự đoán kết quả trận đấu

Canada thua Bỉ nhưng họ không hoàn toàn lép vế. HLV John Herdman sẽ lấy những mặt tích cực từ trận đấu đó để động viên đội quân của mình.  Vì vậy, Croatia không thể xem nhẹ Canada. Cyle Larin sẽ tạo ra sự khác biệt sau khi thay thế Junior Hoilett ở mặt trận tấn công.

Croatia 1-1 Canada

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm