Đội bóng của Anh Đức gây bất ngờ với cựu Giám đốc kỹ thuật VFF

25/01/2024 11:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ông Yusuke Adachi, cựu Giám đốc Kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định ký hợp đồng với Trường Tươi Bình Phước trong kế hoạch nâng tầm CLB hạng nhất này. HLV Anh Đức sẽ có người đồng hành đáng tin cậy trong thời gian tới.

Trong buổi lễ ra mắt ông Yusuke Adachi vào sáng 25/1 tại TP.HCM, ông Phạm Hương Sơn (Chủ tịch CLB Trường Tươi Bình Phước) phấn khởi cho biết ông Adachi sẽ đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc CLB Trường Tươi Bình Phước bắt đầu từ đầu năm nay.

Đội bóng của Anh Đức "nổ bom tấn" với cựu Giám đốc kỹ thuật VFF - Ảnh 1.

Ông Phạm Hương Sơn (phải) trong lễ công bố Tổng giám đốc CLB Trường Tươi Bình Phước Yusuke Adachi

Cựu Giám đốc kỹ thuật của VFF từ năm 2020 đến đầu năm 2023 được lựa chọn vì được đánh giá có tầm nhìn chuyên nghiệp, giúp ích cho CLB trong việc tổ chức, định hướng tương lai CLB. 

Ông Phạm Hương Sơn cho biết: "Hy vọng đây sẽ là một ngày đặc biệt cho bóng đá Bình Phước và cả bóng đá Việt Nam. Tôi thấy một số người làm bóng đá Việt Nam thường hay bị tổn thương. 

Đội bóng của Anh Đức "nổ bom tấn" với cựu Giám đốc kỹ thuật VFF - Ảnh 2.

HLV Anh Đức, ông Yusuke Adachi và ông Phạm Hương Sơn kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Bình Phước vươn tầm. Ảnh: HA

CLB Bình Phước khi tôi nhận đội về thì không có gì, từ phòng ban, tổ chức… Tôi muốn có nhân sự để hoạt động CLB chyên nghiệp, minh bạch, có tư duy khác biệt, cách làm tốt từ ban đầu và đã chọn được ông Adachi. Ở Việt Nam thì làm bóng đá là thách thức lớn, cần thích ứng với thời cuộc.

Tôi nghĩ khi địa phương tạo điều kiện cho mình nắm CLB rồi thì cũng như mình cưới được người mình yêu, mình sẽ vui. Khi có chuyện không vui, ảnh hưởng đến mình thì mình buồn. Tôi thì sẽ không như thế, thường thì những người có đam mê sẽ sống có cảm xúc nhiều. 

Tôi xác định một năm bao nhiêu tỷ thì không thể đụng vào. Làm bóng đá thì đó là danh dự và tự hào cả địa phương, doanh nghiệp cũng như thế. Tôi có xác định với tỉnh Bình Phước thì gắn bó ít nhất 5 năm nhưng có thể sẽ dài hơn, 10 - 15 năm nữa. 

Trước mắt, tôi giao cho ông ấy CLB phải lên V-League vào năm tới, đá ổn định, song song với đó là phát triển CLB. Năm nay thì sẽ phải đi vào hoàn thiện CLB theo hướng chuyên nghiệp. 

Tôi tin mùa sau CLB sẽ bùng nổ. Tôi cần một đề án đúng đắn, khoa học từ ông Adachi. Tôi không can thiệp vào chuyện đội hình, chuyên môn của HLV. Anh Đức chọn ai thì tuỳ anh ấy, tôi khẳng định sẽ không can thiệp, tôn trọng ban huấn luyện.

Tôi với ông Adachi có trùng quan điểm, một CLB bản chất phải là doanh nghiệp, phải có thời gian hoàn vốn, có lãi từ chính bóng đá. CLB hy vọng sẽ đóng góp vào giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam".

Tổng giám đốc Yusuke Adachi của CLB Trường Tươi Bình Phước cho biết: "Tôi rất vinh hạnh với vai trò mới này. Từ ngày làm việc ở VFF, tôi đã có nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam. Tôi rất bất ngờ với việc cầu thủ trẻ Việt Nam rất ít. 

Ở Nhật Bản, có 3000 đội bóng trường Trung học phổ thông và ở lứa tuổi 12 thì có tới 5000 đội như thế. Do đó, họ có nhiều cơ hội chọn lựa cầu thủ tốt.

Bóng đá Nhật Bản từ lâu cũng đã không chú trọng tầm nhìn xa. Tôi cũng đã đồng hành với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản trong khó khăn và nhận thấy để nền bóng đá phát triển, phải có tầm nhìn trung và dài hạn. Tôi sẽ nỗ lực để giúp CLB chuyên nghiệp, đào tạo trẻ tốt. Tôi mong muốn được góp một tay cho bóng đá đá trẻ của Bình Phước và của cả bóng đá Việt Nam".

Sau 8 vòng đấu, Trường Tươi Bình Phước đang xếp hạng 6/11 CLB với 9 điểm, kém CLB đầu bảng SHB Đà Nẵng 8 điểm. 

Theo chỉ tiêu của lãnh đạo CLB, đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức sẽ nỗ lực trụ hạng năm nay và phấn đấu lên chuyên nghiệp ở mùa giải 2024-2025. 

Tổng giám đốc Adachi có trách nhiệm hỗ trợ cho HLV Anh Đức, bên cạnh đó là phát triển CLB theo mô hình chuyên nghiệp, có đào tạo trẻ bài bản.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm