Độc lạ, đẳng cấp nhà giàu Dubai: Xây siêu cao tốc lắp điều hoà, ra mắt taxi bay

21/02/2023 18:06 GMT+7 | HighTech

Với tốc độ phát triển chóng mặt, Dubai đã trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, du lịch xa hoa bậc nhất thế giới với những công trình đồ sộ. Ở đây có những điều cực kỳ thú vị mà du khách khó có thể tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác.

Từng là một thị trấn sa mạc nhỏ bé 50 năm về trước, đến nay, thế giới đang nhắc tới Dubai như một thành phố gắn liền với biểu tượng của sự giàu có, xa hoa; thiên đường trên sa mạc và là một trong những trung tâm kinh tế tài chính tầm cỡ trên thế giới.

Khởi động dự án taxi bay trong thành phố!

Kể từ năm 2017, thủ đô thương mại của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã lên kế hoạch sẽ ra mắt taxi bay trong thành phố, vốn đã có tòa nhà cao nhất thế giới và các kỳ quan kiến trúc hiện đại khác. Nhiều công ty sản xuất taxi bay đã tham gia vào việc thực hiện hoá kế hoạch này, hầu hết sản phẩm thử nghiệm được giới thiệu tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới hàng năm của Dubai.

Dubai đang lên kế hoạch cho việc cất cánh những chiếc taxi bay trong thành phố (Ảnh: Joby Aviation)

Viết trên Twitter, nhà lãnh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, đã công bố tái khởi động chương trình taxi bay đã lên kế hoạch trước đó. Lần này, Dubai giới thiệu mẫu taxi bay chạy bằng điện với 6 cánh quạt do Joby Aviation đến từ Santa Cruz (California, Mỹ) sản xuất.

Tại các gian trưng bày ở Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới năm nay của Dubai, chiếc taxi bay của Joby Aviation chiếm vị trí nổi bật, mà không phải EHang 184 và XPeng X2 do hãng Trung Quốc sản xuất hay chiếc Volocopter điện được sản xuất bởi Đức. Điều này không được các quan chức của Tiểu vương quốc giải thích, theo Stuff.

Mẫu taxi bay của Joby Aviation chiếm vị trí nổi bật tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới năm nay của Dubai

Oliver Walker-Jones, phát ngôn viên của Joby Aviation, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng về cơ hội này và sẽ tích cực khai thác thêm về khả năng triển khai của Joby Aviation".

Ahmed Bahrozyan, một quan chức trong Cơ quan Giao thông và Đường bộ của Tiểu vương quốc Dubai (RTA), nói với đài phát thanh Dubai Eye thuộc sở hữu nhà nước vào thứ Hai rằng "vẫn còn sớm" để nói về kế hoạch hợp tác.

"Chúng tôi vẫn chưa ký kết với bất kỳ đối tác nào", ông nói.

Bahrozyan cho biết chi phí di chuyển với taxi bay "sẽ nằm trong phạm vi phí dịch vụ xe limousine ở Dubai, và có thể cao hơn một chút".

Theo RTA, giá dịch vụ xe limousine cao hơn ít nhất 30% so với giá cước taxi thông thường trong thành phố. Taxi tại đây có giá cước tối thiểu khoảng 3,25 USD và tính thêm phí 0,5 USD/km.

Một sự khác biệt khác so với các kế hoạch trước đó bao gồm việc RTA dự định thử nghiệm taxi bay có người lái, thay vì tự hành như đã thảo luận trước đây. Các quan chức Dubai mô tả, chiếc taxi bay sẽ có một phi công cùng bốn chỗ ngồi cho hành khách. Mô tả này khá giống với sản phẩm taxi bay chạy điện của Joby. Dẫu vậy, ông Bahrozyan cho biết các cuộc thử nghiệm tiếp theo sẽ sử dụng taxi bay tự hành.

Sẽ có siêu cao tốc lắp điều hoà trong năm 2040

Không chỉ lên kế hoạch cho taxi bay cất cánh năm 2026, Tiểu vương quốc giàu có này còn chuẩn bị cho siêu cao tốc lắp điều hoà phục vụ để phục vụ người dân đạp xe, đi bộ.

Cụ thể, URB, Công ty có trụ sở tại Dubai đã đề xuất một loạt dự án đầy tham vọng có xu hướng tập trung vào môi trường. Nổi bật trong số đó là "siêu xa lộ bền vững" - The Loop với điều hoà như trong nhà, trải dài hơn 93 km (58 dặm).

Siêu cao tốc The Loop dự kiến có tổng chiều dài 93 km, trang bị điều hoà nhiệt độ 24/7 và nói không với ô tô (Ảnh: URB)

Theo Giám đốc điều hành của URB là Baharash Bagherian, nếu được xây dựng, "The Loop" sẽ là cơ sở hạ tầng đi bộ và đạp xe thông minh nhất thế giới. Ông nói thêm: "Dự án này nhằm biến Dubai trở thành thành phố mang tính kết nối nhất Trái đất khi bạn muốn đi bằng xe đạp hoặc đi bộ."

Siêu cao tốc The Loop dự kiến có tổng chiều dài 93 km, trang bị điều hoà nhiệt độ 24/7, nói không với ôtô, cho phép cư dân thành phố di chuyển đến các dịch vụ và cơ sở hạ tầng then chốt bằng đạp xe hoặc đi bộ.

Cấu trúc khổng lồ này được thiết kế để bao quanh Dubai, tạo nên một "hành lang xanh" không có ô tô mà còn đầy những loại cây cối và thực vật để làm mát cho cư dân đi bộ hoặc đạp xe quanh thành phố.

Điểm nổi bật của công trình này là sử dụng năng lượng từ mỗi bước chân của con người để cung cấp cho máy phát điện. Ngoài ra, đây là hệ thống giao thông không phát thải, 100% nước tái chế dùng để tưới tiêu.

Với The Loop, URB tham vọng thúc đẩy 80% dân số Dubai sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển hàng ngày. The Loop dự kiến chính thức được vận hành vào năm 2040.

Tham khảo Thenational News, Stuff

Huỳnh Duy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm