Djokovic sẽ giành được 30 danh hiệu Grand Slam?

22/09/2023 18:59 GMT+7 | Thể thao

Có lẽ, nên trích lời văn hào người Mỹ Mark Twain "Các báo cáo về cái chết của tôi đã bị phóng đại quá mức!" để nói về Novak Djokovic sau khi anh giành chức vô địch US Open lần thứ 4 trong sự nghiệp và là danh hiệu thứ 3 anh có được trong năm. Thậm chí, đây là lần thứ 4 tay vợt người Serbia giành cú ăn 3 trong một năm!

Nhờ đó, Djokovic cũng đang giữ kỉ lục của nam về số lần vô địch ít nhất 3 giải Grand Slam trong một năm. Anh chỉ kém Margaret Court, người đã làm được điều đó 5 lần ở nội dung đánh đơn, trong đó có mùa giải Grand Slam của bà vào năm 1970. Nếu tính cả nội dung đôi nam nữ và đôi nữ, Court đã giành được 3 danh hiệu Grand Slam một năm tới 10 lần!

Các kỷ lục chờ Djokovic

Còn Roger Federer thì giành được 3 danh hiệu Grand Slam trong một năm có 3 lần. Rafael Nadal đã làm được điều đó một lần vào năm 2010 khi anh vô địch 3 giải Grand Slam cuối cùng. Rod Laver tất nhiên đã làm được điều đó 2 lần trong các năm Grand Slam 1962 và 1969. Một số tay vợt khác như Jimmy Connors, Don Budge, Fred Perry, Tony Trabert và Lew Hoad cũng vô địch 3 giải Grand Slam trong một năm.

Trong số những tay vợt nữ ngoài Court, Helen Wills đã 2 lần giành được 3 giải Grand Slam trong một năm. Maureen "Little Mo" Connolly làm được điều đó 1 lần trong năm Grand Slam 1953. Tương tự là Billie Jean King. Martina Navratilova đã làm điều đó hai lần, trong khi Steffi Graf có 4 lần, Martina Hingis 1 lần, Monica Seles 2 lần. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Serena Williams đã làm được điều đó 2 lần.

Như vậy tính đến tháng 9/2023, Djokovic là nhà vô địch 3 giải Grand Slam và đồng thời là đương kim vô địch World Tour Finals. Đây có thể không phải là năm tốt nhất của Djokovic hoặc thậm chí là trong những năm đỉnh cao của anh nhưng đó là một năm mà hầu như bất kì tay vợt nào cũng mơ ước!

Tính ra, tay vợt người Serbia hiện đã có 24 danh hiệu Grand Slam sau 72 lần thử sức và vào chung kết 36 giải Grand Slam. Anh đã giành được một 1/3 danh hiệu và lọt vào trận chung kết một nửa số giải anh thi đấu. Cụ thể thì kể từ năm 2011 khi Djokovic về cơ bản trở thành tay vợt thống trị quần vợt, nhưng phải tạm dừng vào năm 2017 do chấn thương cổ tay, anh đã giành được 23 danh hiệu sau 48 lần xuất hiện với 10 lần vào chung kết ở các giải Grand Slam.

Djokovic sẽ giành được 30 danh hiệu Grand Slam? - Ảnh 1.

Djokovic sẽ còn giành được hàng loạt danh hiệu lớn nữa trong thời gian tới

Xuất sắc nhất mọi thời đại của làng tennis nam?

Một điều cần nói là Djokovic phần lớn gặp các thành viên trong nhóm Rafael Nadal, Roger Federer và Andy Murray. Trong 36 lần xuất hiện ở chung kết các giải Grand Slam của anh, 21 trong số đó là trận đấu với Nadal, Federer và Murray! Và trong khi Federer đã gác vợt, hai người kia ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Djokovic vẫn đang có phong độ tốt để có cơ hội đạt mốc 30 danh hiệu Grand Slam.

Và lí do là: Djokovic là tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện tại và vẫn còn tiến bộ. Grand Slam tiếp theo là Australian Open, nơi anh đã 10 lần vô địch, trong đó có 4 năm gần nhất. Djokovic là tay vợt hoàn thiện nhất ở môn thể thao này, và cho dù người thứ hai được nhắc đến là Carlos Alcaraz thì tay vợt người Tây Ban Nha vẫn chưa chứng minh mình có thể duy trì được sự bền vững và thành công vượt trội như đối thủ.

Vì vậy, mặc dù rõ ràng rằng Djokovic xứng đáng để trở thành tay vợt vĩ đại, nhưng không chắc liệu anh có là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại hay không nếu so với Rod Laver hay Pancho Gonzalez, Jack Krmmer, Ken Rosewall nếu họ được thi đấu ở các giải Grand Slam.

Và không phủ nhận là tay vợt người Serbia đã giành được điểm ATP điều chỉnh nhiều nhất trong lịch sử, vượt qua Federer và Nadal, với số điểm ATP điều chỉnh trung bình mỗi giải đấu của Djokovic hiện là 598,17 so với 456,26 của Federer và Nadal ở mức 494,98 mỗi giải đấu, anh mới sở hữu 96 danh hiệu trong sự nghiệp. Trong khi đó, tay vợt dẫn đầu ATP chính thức là Jimmy Connors có 109 danh hiệu và Federer có 103 danh hiệu trong sự nghiệp.

Trên tất cả, người dẫn đầu mọi thời đại về tổng số giải đấu trong đời đã giành được là Laver với hơn 200 danh hiệu, một kỉ lục không thể chạm tới của quần vợt nam.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm