Djokovic có thể giành được 'tất cả' trong năm 2024?

29/11/2023 11:18 GMT+7 | Thể thao

Năm 2023, Novak Djokovic đã giành 3 trong 4 Grand Slam, bao gồm cả danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp để cân bằng thành tích của Margaret Court và lập kỷ lục 7 lần vô địch ATP Finals.

Vậy, tay vợt 36 tuổi người Serbia này có thể làm gì tiếp theo trong năm 2024?

Djokovic tự tin có thể giành tất cả

"Tôi có thể giành cả bốn giải đấu Grand Slam và huy chương vàng Olympic. Hãy chờ xem", Djokovic nói sau khi đánh bại hạt giống số 2 thế giới Carlos Alcaraz và số 4 Jannik Sinner trên đường đến chức vô địch ATP Finals tại Turin, vốn là danh hiệu thứ 98 trong sự nghiệp của anh. Chiến thắng này đã đưa số tiền thưởng của Djokovic trong năm 2023 lên đến gần 16 triệu USD, mặc dù chỉ tham gia 12 giải đấu.

Djokovic cũng chỉ còn kém 11 danh hiệu so với Jimmy Connors (109) để trở thành người có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử đơn nam, và kém 5 danh hiệu so với Roger Federer (103). Vì vậy, anh đã đặt mục tiêu rõ ràng cho năm 2024, và cả sau này nữa.

"Tôi đã sẵn sàng cho thách thức này, tôi chỉ nghĩ về việc có thể tham gia các giải đấu quan trọng khi hoàn toàn khỏe mạnh", anh nói. "Tôi hiểu rõ bản thân mình, tôi không muốn tự cao tự đại, nhưng tôi biết rằng nếu cả về thể chất và tinh thần tôi đều tốt, tôi có thể làm được. Tôi cũng không thể tin được khi giành ba danh hiệu Grand Slam trong năm nay. Tôi rất muốn phá kỷ lục về số danh hiệu của Jimmy Connors".

Về số lượng giải đấu lớn có thể giành được trong tương lai, cựu tay vợt hiện đang làm HLV Brad Gilbert đã nói rằng Djokovic "có thể giành thêm 5 đến 7 danh hiệu nữa để cán mốc 30 trong sự nghiệp của mình".

Trong khi đó, huyền thoại John McEnroe không muốn chọn một con số nhất định nhưng cho biết tuần này rằng ông có thể thấy Djokovic sẽ giành thêm nhiều danh hiệu trong vài năm tới nếu không gặp chấn thương.

2023 có phải năm hay nhất của Djokovic?

Năm 2023 của Novak Djokovic, mặc dù kết thúc đầy đắng cay với thất bại ở bán kết Davis Cup, nhưng đã có thành tích ấn tượng với ba danh hiệu Grand Slam và vị trí số 1 cuối năm lần thứ 8. Anh cũng giành chiến thắng tại Nitto ATP Finals lần thứ 7 và vượt qua mốc 400 tuần trở thành tay vợt số 1 thế giới.

Djokovic có thể giành được “tất cả” trong năm 2024? - Ảnh 1.

Djokovic tự tin có thể thành công trong năm 2024

Djokovic nói về mùa giải 2023 của mình tại Nitto ATP Finals: "Một trong những năm tốt nhất. Tôi không nói là tốt nhất, nhưng là một trong những năm tốt nhất".

Việc Djokovic gặt hái thành công trong suốt 11 tháng qua đã khiến huấn luyện viên quần vợt nổi tiếng Brad Gilbert viết trên X trong khi ATP Finals diễn ra rằng Djokovic đang có "năm tốt nhất có thể trên hành trình của nam giới trong 50 năm qua".

Liệu năm 2023 có thực sự sánh ngang với 2015, một mùa giải mà Djokovic đã vào tới trận chung kết của mọi giải đấu mà anh tham gia ngoại trừ một? Đó là mùa giải Nole giành ba danh hiệu Grand Slam và thua trong trận chung kết Pháp mở rộng. Anh cũng đứng đầu bảng xếp hạng suốt cả năm, giành chiến thắng tại ATP Finals và có tỉ lệ thắng thua 15-4 trước Federer, Nadal và Murray. "Đó là năm tốt nhất trong đời tôi", Djokovic nói vào thời điểm đó.

Thất bại trước Stan Wawrinka trong trận chung kết Pháp mở rộng là rất đau đớn, nhưng đây vẫn là một trong những mùa giải áp đảo nhất từng thấy trên ATP Tour.

Djokovic đánh bại Federer trong 5 trận chung kết suốt mùa giải, bao gồm Wimbledon, Mỹ mở rộng và ATP Finals. Anh cũng đánh bại Nadal và Murray trong các trận chung kết trong vài tháng cuối của mùa giải và kết thúc với tỉ lệ thắng thua 15-4 trước phần còn lại của "Big Four". 11 danh hiệu trong năm 2015 là con số cao nhất mà Nole đã đạt được trong một mùa giải trong sự nghiệp của mình.

Nếu năm 2015 là thời kỳ thống trị của Djokovic, thì 2011 của anh nổi bật với một chuỗi 41 trận thắng liên tiếp đáng kinh ngạc từ Australian Open cho đến khi thua Federer trong bán kết Pháp mở rộng.

Chuỗi trận này đã giúp Djokovic đánh bại Federer và Murray tại Melbourne, lại một lần nữa đánh bại Federer trong trận chung kết Dubai, đánh bại Federer và Nadal tại Indian Wells, và sau đó là Nadal trong các trận chung kết tại Miami, Madrid và Rome. Tổng cộng, chuỗi trận thắng đó kéo dài 43 trận (bao gồm hai trận từ cuối năm 2010) và là chuỗi trận thắng dài thứ ba trong lịch sử ATP.

Những chiến thắng trên mặt sân đất nện trước Nadal là rất đáng chú ý vì Djokovic đã thất bại trong tất cả 9 lần gặp Nadal trước đó trên mặt sân ưa thích của Nadal. Và còn thêm nỗi đau cho Nadal khi anh bị Djokovic đánh bại trong các trận chung kết Wimbledon và Mỹ mở rộng. Djokovic, người đã cứu hai điểm match-point trong trận bán kết US Open trước Federer, đã kết thúc năm với tỉ lệ thắng thua 10-1 đáng kinh ngạc trước Nadal và Federer. Djokovic đã chơi rất xuất sắc trong năm 2011, đến nỗi John McEnroe sau Mỹ mở rộng nói rằng anh đang có "năm tuyệt vời nhất trong lịch sử môn thể thao của chúng ta". Pete Sampras cũng từng nói: "Ít nhất là trong cuộc đời tôi, là tốt nhất từ trước đến nay".

… Nhưng Djokovic vẫn bị ghét

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã ăn mừng sau khi Jannik Sinner mắc lỗi không đáng có trong trận bán kết giữa Ý và Serbia tại Davis Cup 2023, một lỗi không được lòng người hâm mộ quần vợt trên toàn thế giới.

Tình huống xảy ra khi tay vợt người Serbia ăn mừng sau khi tay vợt người Ý mắc lỗi không đáng có ở game thứ năm của set thứ ba khi nhà vô địch Grand Slam 24 lần dẫn trước 40-15.

Hành động này đã khiến một số người hâm mộ quần vợt tức giận, họ đã lên X (trước đây là Twitter) để bày tỏ sự không hài lòng. Một người dùng đã viết: "Một người thì khiêm tốn, còn người kia thì ăn mừng khi đối thủ mắc lỗi không đáng có".

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm