Điều đầu tiên Djokovic làm sau khi hạ Medeved khiến triệu fan ngưỡng mộ

11/09/2023 07:57 GMT+7 | Thế giới Sao

Novak Djokovic đã có hành động hướng về gia đình ngay sau khi vừa giành danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp.

Bất ngờ với điều đầu tiên Djokovic làm sau khi vô địch US Open

Novak Djokovic vừa trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vô địch US Open trong kỷ nguyên chuyên nghiệp. Tay vợt 36 tuổi đã giành danh hiệu Grand Slam thứ 24, cân bằng kỷ lục mọi thời đại do Margaret Court nắm giữ.

Ngôi sao người Serbia đã thi đấu quá tốt trước đối thủ người Nga Daniil Medvedev vào Chủ nhật (giờ địa phương). Anh đã giành chiến thắng trong các set với tỷ số lần lượt là 6-3, 7-6 (7-5) và 6-3. 

Ngay sau khi vô địch, Djokovic đã tiến đến khán đài và chia sẻ khoảnh khắc đẹp bên con gái Tara. Sau đó, anh đi lên trên để ăn mừng cùng vợ Jelena và con trai Stefan.

Điều đầu tiên Djokovic làm sau khi hạ Medeved khiến triệu fan ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Điều đầu tiên Djokovic làm sau khi hạ Medeved khiến triệu fan ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Djokovic có hành động đẹp với người thân và gia đình sau khi vô địch US Open

Djokovic đã có những phút giây thực sự hạnh phúc đêm qua. Anh đã được ăn mừng trong vòng tay của người thân và gia đình.

Hành động đầu tiên mà Djokovic làm sau khi kết thúc trận chung kết cũng khiến nhiều người xúc động. Một CĐV viết: "Nhà vô địch trên sân đấu và là người đàn ông tuyệt vời của gia đình".

Một người khác nói thêm: "Chúc mừng Djokovic! Chiến thắng này càng ngọt ngào hơn khi có gia đình ở bên".

Điều đầu tiên Djokovic làm sau khi hạ Medeved khiến triệu fan ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Vợ của Djokovic, Jelena, thu hút ánh nhìn trong trận chung kết

Điều đầu tiên Djokovic làm sau khi hạ Medeved khiến triệu fan ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Djokovic rơi nước mắt bên gia đình sau khi giành danh hiệu

Hơn ai hết, Djokovic hiểu những áp lực mà vợ và gia đình của mình phải chịu khi đồng hành cùng một ngôi sao như anh. Điều này cũng từng được Jelena chia sẻ trong quá khứ. Đó là lý do tại sao sau khi thành công, anh luôn hướng về gia đình của mình.

Với chức vô địch vừa giành được, Djokovic hiện đã nâng tổng số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của mình lên con số 24. Thành tích của anh nhiều hơn Rafael Nadal 2 danh hiệu và nhiều hơn Roger Federer 4 danh hiệu. Tay vợt 36 tuổi đã leo lên vị trí đầu tiên ở bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin và trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP được công bố vào ngày hôm nay (11/9).


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm