Diễn viên Võ Đăng Khoa: Từng trải qua thời gian tăm tối, kinh doanh quán ăn để về già có nghề bám víu

23/04/2023 16:19 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đối với Võ Đăng Khoa, hành trình làm nghề không quá tăm tối bằng khoảng thời gian anh không được làm nghề.

Kinh doanh quán ăn để có cái nghề bám víu khi về già

Võ Đăng Khoa được biết đến là một nam diễn viên trẻ kiêm nhà sản xuất phim. Anh gây ấn tượng với lối diễn xuất duyên dáng trong loạt web drama làm mưa làm gió như: Tay buôn buông tay, Ghe bẹo ghẹo ai và phim điện ảnh Mến gái miền tây,...

Trước đó, Võ Đăng Khoa từng học tại sân khấu kịch Hồng Vân nhưng chỉ tham gia một số vai diễn nhỏ hoặc vai quần chúng. Sau đó, anh dùng số tiền tích lũy được để tự làm web drama Tay buôn buông tay phát trên Youtube và nhanh chóng đạt vị trí top 2 trending, thu hút hơn 3 triệu lượt xem cho mỗi tập phim.

Võ Đăng Khoa: Từng trải qua thời gian tăm tối, kinh doanh quán ăn để về già có nghề bám víu - Ảnh 1.

Từ thành công đó, Võ Đăng Khoa tiếp tục đầu tư nhiều dự án khác với nhiều tâm sức và mời được nhiều nghệ sĩ lớn trong nghề tham gia.

Ngoài ra, Võ Đăng Khoa còn được biết tới là cháu nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Được biết, mẹ của nam diễn viên và danh hài Hoài Linh từng là chị em kết nghĩa. Trước đây, mẹ của Đăng Khoa thường hay giúp đỡ Hoài Linh mỗi khi danh hài này đi biểu diễn ở miền Tây. Vì vậy, danh hài cũng xem Đăng Khoa như cháu ruột của mình. Cũng chính vì thế mà Hoài Linh không ngần ngại tham gia web drama do Khoa sản xuất.

Bên cạnh những thành công trong nghệ thuật, Đăng Khoa còn khiến nhiều người trầm trồ bởi bản lĩnh kinh doanh đáng mơ ước khi đầu tư vào mảng ẩm thực với quán ăn đặc sản 3 miền.

Về lý do quyết định kinh doanh ẩm thực, Võ Đăng Khoa từng trải lòng với truyền thông rằng, gia đình anh xưa giờ không coi diễn viên là nghề mà chỉ buôn bán quán ăn. Khi đó, ba anh qua đời, mẹ anh chông chênh không có điểm nào bám víu nên phải đóng cửa một quán ăn ở Tiền Giang.

Chính vì thế, Võ Đăng Khoa quyết tâm mở lại quán ăn tại Sài Gòn để tiếp nối cơ nghiệp gia đình.

Anh muốn mẹ yên tâm khi biết rằng về già mình ngoài đi diễn vẫn còn cái nghề khác để bám víu. Anh muốn chứng minh với mẹ rằng có thể mạnh mẽ thay cha làm được mọi thứ.

Võ Đăng Khoa: Từng trải qua thời gian tăm tối, kinh doanh quán ăn để về già có nghề bám víu - Ảnh 2.

Để mở được quán ăn 3 miền, Võ Đăng Khoa đã phải bỏ rất nhiều công sức và tiền của để học nấu ăn, đảm bảo mang đến những món ăn chất lượng cho thực khách đến quán của mình.

Dù kỳ vọng sẽ mở rộng quán ăn thêm nhiều chi nhánh trong tương lai nhưng nam diễn viên còn nhiều lo ngại về vấn đề nhân sự. Anh thừa nhận, đây là ngành khó kiểm soát tài chính và dễ dàng xảy ra thất thoát kinh doanh, trong khi mình còn bận diễn xuất nên chưa thể mở rộng.

Khoảng thời gian tăm tối khi không được làm nghề

Được biết, Võ Đăng Khoa từng trải qua nhiều trắc trở trong quá trình theo đuổi diễn xuất. Theo đó, anh không hề được tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm do không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Tới khi lên Sài Gòn, anh lại phải học một ngành khác để mẹ yên tâm và giấu mẹ học thêm khoa diễn xuất tại sân khấu kịch Hồng Vân. Nam diễn viên cũng tiết lộ, anh phải bán thêm bánh tét để tự chi trả tiền học phí cho đam mê.

Võ Đăng Khoa: Từng trải qua thời gian tăm tối, kinh doanh quán ăn để về già có nghề bám víu - Ảnh 3.

Và chỉ đến khi Võ Đăng Khoa gây ấn tượng mạnh với hình ảnh "ông bụt đẹp trai nhất Việt Nam" qua một chương trình tìm kiếm tài năng diễn xuất, gia đình mới biết và dần chấp nhận vì nhận thấy niềm đam mê quá mãnh liệt của con trai.

Võ Đăng Khoa nổi lên nhờ nét diễn duyên dáng qua các vai LGBT như cô Mến miền tây, nên các dạng vai tương tự tìm đến nam diễn viên trẻ rất nhiều. Ban đầu, Võ Đăng Khoa cũng sợ sẽ bị đóng khung với vai diễn một màu tuy nhiên sau này nghĩ lại, anh thấy không phải ai giả gái cũng duyên dáng, cũng thành công nên không còn sợ nữa.

Đối với Võ Đăng Khoa, hành trình làm nghề không quá tăm tối bằng khoảng thời gian anh bắt buộc không được làm nghề. Lúc đó, mẹ anh phải thay hai khớp chân nên mọi việc trong nhà anh phải quán xuyến toàn bộ.

Võ Đăng Khoa: Từng trải qua thời gian tăm tối, kinh doanh quán ăn để về già có nghề bám víu - Ảnh 4.

Nhiều lúc, nam diễn viên nhớ nghề khủng khiếp, lâu lâu lại lấy đồ diễn ra xem. Anh từng có cảm giác là chắc không thể tiếp tục con đường nghệ thuật nữa. May mắn sau đó mẹ anh ổn hơn, anh lại mạnh mẽ vực dậy và tiếp tục con đường nghệ thuật.

Tái xuất mạnh mẽ với loạt phim chiếu mạng, Võ Đăng Khoa được nhiều người biết đến và yêu mến nhiều hơn. Thế nhưng, ít ai biết, để làm ra những bộ phim đó anh phải đánh đổi bằng toàn bộ tài sản tích góp nhiều năm trời.

Đặc biệt hơn cả, Võ Đăng Khoa coi việc làm web drama là phương tiện để đẩy mạnh tên tuổi, từ đó hỗ trợ cho mảng sân khấu của mình. Anh từng tâm sự tại chương trình Tay phải tay trái:

"Con đường ngắn nhất để phủ sóng là sản phẩm mạng. Tôi muốn đưa tên của mình đến rộng rãi với khán giả hơn. Chứ việc diễn kịch không thể làm được như thế. Nghe cát-xê một đêm là đã chua rồi, nghe tới độ phủ sóng thì càng buồn hơn. Tôi hy vọng có thể góp sức cho ngành sân khấu trong tương lai".

Hiện tại, Võ Đăng Khoa đang chuẩn bị cho một dự án mới với vai trò host mang tên Đám cưới hai bàn.

Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm