Diễn viên Vân Trang: 'Victor Vũ bắt chúng tôi như… cỗ máy, bấm nút và chạy'

18/10/2013 14:13 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 18 đã được dự đoán trước là sẽ thuộc về Vân Trang. Vào phút cuối có chút bất ngờ, BGK công bố Tăng Bảo Quyên đồng nhận giải với Vân Trang.

Giải thưởng cho Vân Trang được đánh giá là sự ghi nhận chính xác của BGK LHP Việt Nam 18. Mấy năm trở lại đây, Vân Trang “tả xung hữu đột” trên cả “mặt trận” truyền hình và điện ảnh. “Mối duyên” điện ảnh của Vân Trang và đạo diễn Việt kiều Victor Vũ mang đến cho cô nhiều cơ hội điện ảnh thực sự ý nghĩa hơn.

TT&VH đã trò chuyện với Vân Trang ngay sau khi cô đoạt giải tại LHP Việt Nam 18.

* Chị có bất ngờ không khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, và lại còn đồng giải với một nữ diễn viên khác?

- Tôi coi LHP Việt Nam như một ngày hội để gặp gỡ các anh chị em nghệ sĩ. Thực sự lúc tới đây tôi không hề nghĩ tới giải thưởng, nên khi được giải Trang hết sức bất ngờ và hạnh phúc.

Tôi chưa xem vai của Tăng Bảo Quyên, nhưng nếu tôi là BTC tôi sẽ trao đồng giải cho tất cả các nữ diễn viên vì LHP là một ngày hội để vinh danh các anh em nghệ sĩ. Mà ai được đề cử cũng xứng đáng hết, giải thưởng là sự ghi nhận lao động của họ.

* Nói vậy chị không sợ bị đánh giá là “không thật lòng” sao? Trong bất kỳ cuộc thi nào cũng đều cần chọn ra người chiến thắng, khán giả cũng không muốn thấy sự cào bằng giải thưởng.

- Tôi nghĩ rằng đã là nghệ sĩ ai cũng muốn công việc thành công, vai diễn được đón nhận. Khi được nhận giải thì nghệ sĩ coi đó niềm may mắn, hạnh phúc. Tôi chỉ đứng ở góc độ của người nghệ sĩ để trả lời, chứ không phải là góc độ của khán giả. Còn khán giả yêu thương ai hơn là do khán giả lựa chọn.

Diễn viên Vân Trang trên thảm đỏ Lễ bế mạc LHP Việt Nam lần thứ 18. Ảnh: Minh Ước.
* Scandal (Bí mật thảm đỏ) đã đem về cho chị giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là một vai diễn nội tâm nặng ký, vai này đã để lại trong chị ấn tượng gì?

- Đây là một phim khá vất vả, vì toàn quay từ chiều tới sáng hôm sau. Thời gian đó tôi có cảm giác như bay sang Mỹ để làm phim và sống theo kiểu lệch múi giờ vậy. Thách thức với riêng tôi là phải thể hiện nhiều nét tâm trạng của nhân vật. Với những phim khác mình chỉ diễn một nét thôi, còn vai này nếu nhân vật có buồn thì mình cũng phải thể hiện tới 3-4 kiểu buồn để khán giả không thể đoán biết thực sự cô ấy đang buồn vì chuyện gì. Với Scandal tôi tự tin khán giả xem lần thứ 2, thứ 3 thì vẫn sẽ thấy hấp dẫn như lần đầu tiên.

* Là diễn viên “ruột” của đạo diễn Victor Vũ. Sự thân quen này có giúp cho việc đóng phim suôn sẻ hơn không? Victor Vũ bề ngoài rất mềm mỏng, khi làm việc với diễn viên nữ anh ấy như thế nào?

- Victor có rất nhiều diễn viên “ruột”: Đinh Ngọc Diệp, Lê Khánh, Mai Phương, Maya, đã đóng vài phim của anh ấy. Khi nhận kịch bản của anh Victor, tâm lý diễn viên nào cũng lo sợ nếu làm không tốt... Cách của anh ấy là bắt mọi người như một cỗ máy, bấm nút rồi chạy, và phải chạy tốt.

Victor Vũ mềm mỏng, đó mới đáng sợ đó. Anh ấy là người ít thể hiện ra bên ngoài, luôn giữ suy nghĩ trong đầu. Một khi anh ấy đã nói ra tức là suy nghĩ rất kĩ. Chính điều đó làm các nữ diễn viên luôn bị thôi thúc phải làm tốt để được anh khen.

* Victor Vũ có cho diễn viên nhiều đất sáng tạo, hay anh ấy bắt diễn viên đi theo định hướng của mình?

- Anh ấy là người rất cầu toàn, cái Tôi lớn, nhưng cũng là người rất tôn trọng diễn viên. Tôi có thể thỏa sức sáng tạo trước khi vào vai, tôi tự nghĩ ra nhiều kiểu diễn khác nhau, và anh ấy sẽ hướng dẫn, chỉ ra cho tôi cách nào là tốt nhất.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm