Diễn viên Tăng Bảo Quyên: Vạn vật có giá trị khi đặt đúng chỗ

16/03/2022 18:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2013, sau khi kết hôn với doanh nhân Trần Landon Ngân, diễn viên Tăng Bảo Quyên quyết định rời showbiz, gác lại sự nghiệp diễn xuất đang thời kỳ đỉnh cao. Mới đây, cô cùng chồng mở ra hướng đi mới khi quyết định sẽ làm cầu nối, đưa tác phẩm của người nghệ sĩ đến gần hơn với không gian sống của công chúng.

Tăng Bảo Quyên và “dạ tiệc yêu thương”

Tăng Bảo Quyên và “dạ tiệc yêu thương”

Vào lúc 18h ngày 27/11/2010 tại Trung tâm hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) diễn viên Tăng Bảo Quyên sẽ phối hợp với trung tâm này để tổ chức Dạ tiệc yêu thương nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào lũ lụt.

Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với diễn viên Tăng bảo Quyên.

* Sau gần 10 năm tạm gác công việc diễn xuất, chị luôn nói quyết định ngày đó là đúng đắn. Nghĩa là, trải nghiệm làm diễn viên chưa mang lại cho chị hạnh phúc thật sự?

- Công việc diễn viên trước đây của tôi là một sự bắt đầu ngẫu nhiên, hoàn toàn không có chủ đích. Tôi khám phá công việc theo kiểu vừa học, vừa làm và tự nhận thấy bản thân chưa thể hiện đủ tốt. Đâu đó trong công việc, tôi hời hợt, có tính xuề xòa, chưa hòa quyện, kết nối thật sự với nhân vật của mình.

Tôi nghĩ người làm công việc diễn viên chí ít phải có cảm xúc hơn tôi, bắt đầu từ việc đọc kịch bản, họ thấu hiểu và nắm bắt được tâm lý của nhân vật. Còn tôi, tôi phải thật tập trung mới có thể làm được. Nhìn lại chặng đường diễn viên, tôi thấy bản thân quá may mắn khi gặp được thầy giỏi, bạn tốt. Họ chịu khó chỉ tôi, còn tôi làm được nhờ sự cố gắng và cần cù.

Chú thích ảnh
Diễn viên Tăng Bảo Quyên bên cạnh bức tranh của họa sĩ Hà Hùng Dũng - một trong những sự kết hợp đầu tiên của LQ Artwork với nghệ sĩ

* Có lẽ chị đang khiêm tốn bởi không ai cứ hoài gặp may mắn và đạt được một số giải thưởng về diễn xuất mà không nhờ thực lực?

- Ở góc độ những người làm nghệ thuật thuần túy, họ sẽ không đánh giá tôi ở mức giỏi hay xuất sắc mà sẽ nhìn ở khía cạnh tôi có nỗ lực, và sự nỗ lực ấy thuyết phục họ. Còn nếu tôi có xuất thần ở một phân cảnh nào, thì đó là sự may mắn, bởi quan sát diễn xuất tổng thể, tôi còn nhiều thứ phải khắc phục. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa bao giờ xem lại những bộ phim đã tham gia vì tôi vẫn có cảm giác mình diễn chưa đạt.

Bạn đừng nghĩ rằng tôi khiêm tốn, tôi có lý do để nói ra những tâm sự vừa rồi. Ngày đó, nhân sinh quan của tôi về cuộc đời, vạn vật xung quanh khá hẹp. Tôi chỉ biết được mình và một số chuyện rất gần mà không có sự chủ động, cởi mở hơn. Kịch bản được nhận, tôi diễn theo những gì được viết sẵn, không đủ trải nghiệm sống để biến hóa cảm xúc tốt hơn. Nghề diễn viên rất khó, muốn diễn hay, bạn phải cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất, cho thấy nhiều góc độ biểu đạt và khả năng quan sát đời sống tốt để lượm nhặt cho mình chất liệu mới về cảm xúc.

Chú thích ảnh
4 bức tranh chủ đề “Xuân, Hạ, Thu, Đông” của họa sĩ Trần Trung Lĩnh được treo phía sau 2 vợ chồng

* Rời sân chơi nghệ thuật, cuộc sống của chị hiện tại thế nào, đặc biệt khi có anh kề cạnh?

- Khi kết hôn với anh Landon, tôi không nghĩ mình sẽ từ bỏ nghệ thuật. Chỉ là thấy công việc của anh, tôi nghĩ mình có thể phụ giúp anh được vài thứ. Anh cũng không ngại khi tôi nhúng tay vào và lạ rằng dù mới, anh vẫn tin tôi làm được. Giống như những người từng làm việc với tôi trước đây, họ luôn tin tôi trước khi tôi tin chính mình. Anh hiểu rõ rằng, nếu đưa tôi một cuốn sách, tôi chắc chắn sẽ không đọc nên khi làm công việc gì, anh đều “mang” tôi theo để tôi quan sát, mở rộng lối suy nghĩ, tư duy. Cho đến hiện tại, chồng là người thầy tốt nhất và kiên nhẫn nhất với tôi.

Chú thích ảnh
Bảo Quyên tại nơi làm việc

Trong 5 năm qua, chúng tôi dành toàn tâm để lo cho gia đình nhỏ của mình với 2 em bé được sinh ra đời. Hiện tại, các con đều đến tuổi đi học nên anh cho tôi quay trở lại với công việc nhiều hơn. Buổi tối sau khi làm về, chúng tôi dành toàn thời gian cho con vì chúng tôi biết ở giai đoạn hiện tại, các con cần mình nhất, sau này khi lớn một chút, điều các con cần là sự riêng tư.

Chú thích ảnh

* Khi cuộc sống, công việc đang đạt mức độ ổn định, tạm gọi là viên mãn, tôi e nhiều người ngại thay đổi, ngại ước mơ lớn nhưng chị thì ngược lại. Mong muốn được là dấu gạch nối giữa nghệ sĩ và công chúng của vợ chồng chị nên được hiểu như thế nào mới phải?

- Nếu ngày trước đến với nghệ thuật một cách ngẫu nhiên thì nay, mọi công việc của tôi đều có sự chủ động. Sau thời gian vun vén hạnh phúc cá nhân, tôi trở lại và nhận thấy công việc mình đang làm có thể mang đến nhiều lợi ích hơn nữa. Lợi ích đó không thuần mang tính thương mại, mà chúng nhằm tạo ra sự kết nối. Chúng tôi muốn đưa vào không gian hiện có của mình những tác phẩm nghệ thuật, có thể là tranh, ảnh, tác phẩm điêu khắc, gốm sứ... để khi mọi người đến thưởng lãm, họ nhận được những gợi ý về cách kết hợp giữa nội/ngoại thất và tác phẩm nghệ thuật.

Chú thích ảnh

Bấy lâu, nghệ sĩ thường tìm đến bảo tàng, phòng trưng bày và một số không gian khác để giới thiệu tranh đến giới mộ điệu nghệ thuật. Không gian ấy có thể được chăm chút bằng nhiều hoa lá, bằng nhiều sự sắp đặt có chủ đích nhưng đôi khi chưa đạt đến sự hài hòa và chưa cho thấy được “sự sống” của tác phẩm khiđưa vào không gian sinh hoạt của một ngôi nhà hay một công trình bất kỳ.

* Công việc của một “bà đỡ” trong nghệ thuật-tạm gọi về hướng đi của chị sắp tới - không hẳn là tiên phong tại Việt Nam. Chị làm sao để tạo sự khác biệt, tăng giá trị cho tác phẩm và tạo ra sự kết nối như chị mong muốn?

- Với những họa sĩ có tên tuổi, có thể chưa cần tổ chức triển lãm trực tiếp, tranh của họ đã được nhiều người tìm đến để ngỏ lời mua. Nhưng với những họa sĩ trẻ, họ cần một sân chơi, một bệ phóng để được gặp gỡ, tìm ranhững người yêu thích tranh của mình theo một cách tự nhiên và gần gũi nhất. LQ Artwork mong muốn được làm vai trò mang “những đứa con tinh thần” của nghệ sĩ đặt đúng chỗ, đúng giá trị vốn có của tác phẩm.

Chú thích ảnh
Và bên cạnh gia đình nhỏ hạnh phúc của mình

Tôi không nghĩ mong muốn của mình là to tát, là mơ lớn hay nghĩ lớn. Tôi thấy bản thân đang có cơ hội và mọi điều kiện xung quanh đang nói với tôi rằng tôi đã đủ duyên, đủ phù hợp để làm vai trò kết nối.

Việc tôi làm giản đơn và tự nhiên hệt như ngày tôi rời công việc diễn xuất. Lúc đó, tôi thấy mình chưa thật đam mê, chưa thật hòa quyện, nếu tiếp tục chỉ là sự nỗ lực ngày qua ngày mà không hẳn có niềm yêu thích tận đáy lòng. Sự thay đổi khi đó đi cùng những bất trắc, mạo hiểm nhưng có thành công nào là dễ dàng chạm tới nên thay vì âu lo, tôi sẵn sàng học hỏi, tiếp thu những điều mới mẻ. Vạn vật có giá trị khi được đặt đúng chỗ, tôi thấy bản thân đang ở đúng vị trí mà tôi làm tốt nhất và với những tác phẩm đẹp, ấn tượng của nghệ sĩ, tôi cũng mong chúng được đặt đúng nơi như thế.

LQ Artwork làm đẹp không gian sống

Tăng Bảo Quyên từng tham gia các phim điện ảnh như Giao lộ định mệnh (đạo diễn: Victor Vũ), Những người viết huyền thoại (đạo diễn: Bùi Tuấn Dũng, giải Bông sen Vàng) và phim truyền hình Trăng khuyết (đạo diễn: Nguyễn Mạnh Hà, 33 tập)… Tăng Bảo Quyên mở LQ Artwork để kết nối các nhà sáng tạo nghệ thuật, nhà sưu tầm, trưng bày, triển lãm với những người biết thưởng thức nghệ thuật, yêu cái đẹp, yêu sự sáng tạo qua tranh, ảnh, các sản phẩm trang trí nghệ thuật để làm đẹp và thăng hoa hơn các không gian sống.

Mi Lan (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm