Samson ngày mới đến VN: “Món hời” giờ chót

17/08/2011 11:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một đội bóng tỉnh lẻ và chỉ thi đấu ở giải hạng nhất như Than Quảng Ninh thật bất ngờ lại chính là bến đỗ đầu tiên của tiền đạo Samson Kayode. Và HLV Đinh Cao Nghĩa (Than Quảng Ninh), người thầy đầu tiên của tiền đạo Samson tại VN bây giờ vẫn còn rất nhớ cậu học trò cũ xuất sắc của mình.

Ông Nghĩa cho biết, việc Than Quảng Ninh có được Samson dường như là một sự tình cờ. Trước khi cập bến đội bóng vùng mỏ đầu mùa giải 2007, Samson đã thử việc ở Huế và Quảng Ngãi và một vài CLB khác nhưng đều không đạt yêu cầu.

Sau đó, nhà môi giới Trần Tiến Đại đưa Samson đến với Than Quảng Ninh khi mà thời hạn đăng ký cầu thủ cho mùa giải 2007 đã gần kết thúc. Không có nhiều thời gian theo dõi, kiểm tra năng lực nên HLV Đinh Cao Nghĩa chỉ để Samson đá chừng 4, 5 phút trong trận giao hữu trước mùa giải 2007 gặp Vạn Hoa Hải Phòng rồi đề nghị lãnh đạo ký hợp đồng ngay cho đủ cơ số ngoại binh để kịp đăng ký.


Samson trong màu áo Đồng Tháp

“Cảm nhận ban đầu của tôi khi gặp Samson là đây là cầu thủ có tốc độ, khả năng càn lướt. Khi ấy, thời gian không có nhiều để thử việc nên chúng tôi phải hoàn tất thủ tục rồi ký hợp đồng ngay. Khi thi đấu, Samson luôn nhiệt tình, nhiệt đến mức nhiều khi không còn kìm chế, giữ được mình”, HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết.

Không có mác tuyển thủ QG, Olympic hay U này U kia nhưng Samson chẳng mất nhiều thời gian để hòa nhập vào môi trường bóng đá VN nói chung và tại Than Quảng Ninh nói riêng. Gần như ngay lập tức, Samson đã trở thành chân sút hàng đầu tại giải hạng Nhất QG và được HLV Đinh Cao Nghĩa đánh giá là ngoại binh tốt nhất mà đội bóng có được từ khi chính sách tuyển mộ ngoại binh được áp dụng.

Mặc dù vậy, tính cách nóng nảy, sự thiếu kìm chế của Samson khi thi đấu cũng khiến đội bóng nào sở hữu anh cũng phải chịu những hệ lụy. Ngay mùa giải đầu tiên (2007) thi đấu cho Than Quảng Ninh, Samson đã phải nhận án kỷ luật treo giò 6 trận ở giai đoạn cuối mùa giải năm đó vì hành vi đánh trọng tài Nguyễn Văn Quyết cũng trong một trận đấu gặp Vạn Hoa Hải Phòng. Sau này, những tấm thẻ đỏ cũng đến với Samson thường xuyên hơn, đi kèm với số bàn thắng mà anh ghi được.

Kết thúc mùa giải hạng nhất 2008, Samson cũng đã thỏa thuận về một bản hợp đồng mới có thời hạn một năm nhưng Than Quảng Ninh không đủ tiền để đáp ứng yêu cầu lương bổng cũng như lót tay nên đành để tiền đạo người Nigieria về với Đồng Tháp.

Cũng kể từ đây, Samson chuyển hạng lên thi đấu tại V-League và cũng nhanh chóng khẳng định được mình, là một trong những chân sút ngoại tốt nhất của giải VĐQG chuyên nghiệp trong nhiều năm liền. Cùng với Samson, TĐCS.ĐT được biết đến là một đội bóng “con nhà nghèo” tại V-League nhưng lại luôn thể hiện được phong độ ấn tượng. Thế nhưng, TĐCS.ĐT giờ như manh áo hẹp còn Samson là một cơ thể đã vụt lớn nên quá khổ. Việc Samson được Atletico Madrid chọn ký hợp đồng là một sự ghi nhận khả năng của Samson sau những gì cầu thủ này đã thể hiện qua 5 năm chơi bóng tại VN.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm