Điểm nhấn U22 Việt Nam 1-1 U22 Thái Lan: Thầy trò Troussier tiến bộ đầy hứa hẹn

11/05/2023 21:04 GMT+7 | SEA Games 32

Chơi không tốt ở hiệp 1 nhưng trình diễn tích cực hơn nhiều ở hiệp 2, U22 Việt Nam mang đến những hi vọng cho người hâm mộ trước trận bán kết gặp Indonesia.

U22 Việt Nam bất ổn ở hiệp 1

Bàn thua của chúng ta xuất phát từ sai lầm cá nhân của Duy Cương. Cú trượt chân của Duy Cương là "tai nạn" đáng tiếc nhưng tình huống sau đó Duy Cương dễ dàng bị Achitpol vượt qua và cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Huy Hoàng thì thật sự đáng lo ngại.

Vị trí trung vệ của U22 Việt Nam thực sự có vấn đề. Xuyên suốt từ đầu giải tới giờ trận nào chúng ta cũng bộc lộ vấn đề trong phòng ngự và thường là lỗi rất nghiêm trọng. Nếu không phải là mắc lỗi cá nhân nghiêm trọng như Duy Cương hay Vũ Tiến Long (phản lưới ở trận thắng Singapore 3-1) thì là lỗi mất tập trung, để lộ khoảng trống, tạo cơ hội cho đối phương dứt điểm nguy hiểm.

U22 Việt Nam chơi không tốt ở hiệp 1 trước U22 Thái Lan (áo xanh). Ảnh: Hoàng Linh

U22 Việt Nam chơi không tốt ở hiệp 1 trước U22 Thái Lan (áo xanh). Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài ra, ở hiệp 1 gặp U22 Thái Lan, cự li đội hình và chất lượng đường chuyền của U22 Việt Nam rất không tốt.

Đội hình của U22 Việt Nam không được dàn đều khi chúng ta triển khi bóng lên. Có những khu vực (bên sân nhà) nhiều cầu thủ chúng ta đứng gần nhau, lại có những khu vực cầu thủ U22 Việt Nam đứng quá xa nhau, dẫn tới việc chúng ta khó phối hợp như ý muốn.

Khi U22 Việt Nam có bóng, các cầu thủ di chuyển rất không đồng bộ. Điều này dẫn tới việc các pha triển khai tấn công hay phản công của chúng ta chỉ được thực hiện với nhịp độ chậm (do thiếu người phía trên) nên không tạo được bất ngờ, không khiến hàng thủ Thái Lan bị xáo trộn.

Ngoài ra, chất lượng đường chuyền của cầu thủ U22 Việt Nam chưa thực sự tốt. Nhiều trường hợp chúng ta chuyền sai dù không hề bị đối thủ gây sức ép.

U22 Việt Nam có những điểm nhấn tích cực

Trên phương diện cá nhân, trung vệ lệch phải Ngọc Thắng đã có màn trình diễn rất đáng khen ngợi trong lần đầu tiên được ông Troussier trao cơ hội đá chính ở SEA Games 32.

Gặp đối thủ mạnh nhưng Ngọc Thắng chơi tự tin, gần như vô hiệu hóa ngòi nổ Anan bên phía U22 Thái Lan. Ngọc Thắng cũng có những pha dâng cao hỗ trợ tấn công khá ổn.

Một điểm rất tích cực nữa là trong 45 phút hiệp 2, chúng ta đã cải thiện được vấn đề về cự li đội hình. Các cầu thủ di chuyển đồng bộ hơn mỗi khi chúng ta cầm bóng triển khai tấn công. Chúng ta cũng đá tự tin, giữ tinh thần tốt và cầm bóng tốt hơn hiệp 1.

Việc đảm bảo được cự li đội hình tốt hơn nhiều so với hiệp 1 là yếu tố quan trọng giúp U22 Việt Nam phối hợp hiệu quả hơn nhiều so với 45 phút đầu tiên.

U22 Việt Nam có màn trình diễn rất tích cực ở hiệp 2 trận gặp U22 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Việt Nam có màn trình diễn rất tích cực ở hiệp 2 trận gặp U22 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của chúng ta do Nhật Nam thực hiện ở đầu hiệp 2 là hệ quả của một tình huống tấn công có sự tham gia của không ít hơn 6 cầu thủ U22 Việt Nam bên phần sân U22 Thái Lan.

Hiệp 2 chúng ta không chỉ tấn công tốt hơn mà phản công cũng sắc nét hơn nhờ cải thiện được cự li đội hình. Điển hình là tình huống phản công nhanh có sự góp mặt của bộ ba Thanh Nhàn, Văn Trường, Văn Khang mà chỉ thiếu chút nữa U22 Việt Nam có thể làm nên chuyện nếu Văn Khang chạm được vào bóng.

Sự cải thiện rõ ràng trong lối chơi của U22 Việt Nam ở hiệp 2 trước ứng viên vô địch số 1 là U22 Thái Lan thực sự mang đến hi vọng cho người hâm mộ trước khi chung ta đá bán kết với U22 Indonesia vào chiều ngày 13/5.

U22 Việt Nam 1-1 U22 Thái Lan | Môn bóng đá nam SEA Games 32

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm