Điểm nhấn Leicester 0-1 Man City: Đẳng cấp của De Bruyne, Guardiola nhớ Haaland

29/10/2022 23:03 GMT+7 | Man City

Man City đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Leicester bằng pha lập công duy nhất của Kevin de Bruyne. Sau đây là những điểm nhấn của trận đấu này.

Leicester 0-1 Man City: De Bruyne lập siêu phẩm đưa Man City lên đỉnh Premier League

Leicester 0-1 Man City: De Bruyne lập siêu phẩm đưa Man City lên đỉnh Premier League

Sự tỏa sáng của Kevin de Bruyne đã giúp Man City đánh bại Leicester ngay trên sân King Power, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu BXH Premier League.

 

Đẳng cấp của De Bruyne

Khi cuộc tranh luận về những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League diễn ra, không nhiều người nhắc đến tên De Bruyne. Tuy nhiên sau trận đấu vừa qua, các chuyên gia sẽ phải cân nhắc lại. Cầu thủ người Bỉ đã nhắc cho người ta nhớ về đẳng cấp của mình với một cú đá phạt đẹp mắt trong hiệp 2.

Sau một hiệp đấu đầu tiên im ắng, De Bruyne đã được trao cơ hội khi Jack Grealish bị phạm lỗi ngay bên ngoài vòng cấm của Leicester. Cầu thủ 31 tuổi – người có kỹ năng đá phạt không thua kém gì Ronaldo – đã thực hiện một cú sút cực kỳ ngọt ngào đưa bóng bay qua hàng rào rồi đập cột dọc bay vào lưới.

Trong một thế trận bế tắc, Man City cần sự tỏa sáng của một ngôi sao và De Bruyne đã không phụ lòng họ. Alan Shearer thậm chí đã phải thốt lên khi chứng kiến pha lập công vừa qua: “Ôi trời De Bruyne!!!”.

Chú thích ảnh

Guardiola nhớ Haaland

Lần đầu tiên trong mùa giải này, Haaland không có tên trong đội hình của Man City khi đoàn quân của Guardiola hành quân đến sân King Power. HLV người Tây Ban Nha cho biết trong cuộc họp báo trước trận đấu rằng Haaland đã bình phục sau trận ốm nhưng vẫn phải ngồi ngoài vì dính chấn thương bàn chân trong trận hòa không bàn thắng của Man City trước Borussia Dortmund hồi giữa tuần.

Haaland, người đã ghi 17 bàn thắng trong 11 trận đấu ở Premier League cho đến nay, trước đó chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào. Và khi Man City thiếu Haaland, họ đã phần nào gặp bế tắc trong khâu ghi bàn.

Julian Alvarez, người được Guardiola sử dụng ở vị trí trung phong trận vừa qua, đã không thể hiện tốt như mong đợi. Anh chỉ có 12 lần chạm bóng cả trận và không có nổi một cú sút trúng đích.

Alvarez cũng không thắng được pha tranh chấp tay đôi nào. Với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m70, anh cũng không thể tận dụng được các đường chuyền dài của De Bruyne.

Rõ ràng HLV Guardiola rất cần sự hiện diện của Haaland trên hàng công. Như đã từng nói nhiều lần, thành công của Man City trong mùa giải này sẽ phần lớn phụ thuộc vào việc Haaland chơi tốt ra sao.

Chú thích ảnh

Man City đẩy áp lực về phía Arsenal

Trong buổi họp báo trước trận đấu hôm nay, Guardiola nói rằng cuộc đua vô địch sẽ không thể định đoạt trong tháng 10, tháng 11. Nhưng ông cũng nói rằng trong 3 trận từ nay cho tới World Cup, Man City sẽ làm hết sức để duy trì áp lực lên Arsenal.

Ngày hôm nay, Man City đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ đã có chiến thắng tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa khi tạm vươn lên dẫn đầu BXH và đẩy Arsenal xuống vị trí thứ hai với khoảng cách 1 điểm.

Ngày mai, “Pháo thủ” mới ra quân và họ không còn cách nào khác ngoài việc giành chiến thắng để lấy lại ngôi đầu bảng. Một kết quả hòa cũng không được vì hiệu số của Arsenal đang kém Man City tới tận “12”.

Kể từ đây, cuộc đua vô địch Premier League sẽ diễn ra rất kịch tính. Man City với sự ổn định của mình đang cho thấy họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Ngoại hạng Anh.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm