Điểm mặt những SVĐ đăng cai EURO 2028: Wembley có, Old Trafford và Anfield bị khước từ

12/10/2023 11:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

Danh sách 10 sân vận động được tổ chức các trận đấu EURO 2028 tại Vương quốc Anh và Ireland đã lộ diện. Đáng chú ý, nhiều sân bóng hàng đầu nước Anh như Old Trafford của MU hay Anfield của Liverpool đã bị gạch tên.

Trong số những sân bóng có tên trong danh sách, không ít khán giả cảm thấy bất ngờ khi nghe tên một số sân bóng lạ mắt, thậm chí sân bóng của Everton vẫn còn chưa thành hình (không phải sân Goodison Park như tất cả vẫn biết). Dưới đây là những sân bóng ấy

Sân Wembley (sức chứa: 90.652 người)

Sân Wembley chắc chắn không quá xa lạ với những sự kiện lớn, những trận đấu lớn của nước Anh và châu lục. Với các kỳ EURO, Wembley là địa điểm chính tổ chức các trận đấu tại EURO 96 khi Anh là chủ nhà. Gần đây, cách đây hai năm, sân bóng này cũng đăng cai đến 7 trận đấu ở EURO 2020, bao gồm trận chung kết giữa Anh và Italy. Cũng không thể quên sân Wembley từng tổ chức hai trận chung kết Champions League vào năm 2011 và 2013, cũng như trận chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra trên chính sân bóng này vào đầu tháng Sáu năm tới.

Điểm mặt những SVĐ đăng cai EURO 2028: Wembley có, Old Trafford, Anfield bị khước từ - Ảnh 2.

Sân Millennium (sức chứa: 73.952 người)

Sân Millennium (hay còn có tên là sân Principality) cũng là một địa điểm quen thuộc khi từng tổ chức một số trận chung kết các giải cúp của Anh cũng như những trận play-off tranh vé lên hạng trong giai đoạn đầu những năm 2000 khi sân Wembley trong quá trình cải tạo. Không ai quên được trận chung kết Cúp FA 2006 trên sân bóng này, nơi Liverpool đánh bại West Ham trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức.

Sân Tottenham (sức chứa: 62.322 người)

Trong số sân đấu của các CLB ở Premier League tổ chức EURO 2028, sân Tottenham là sân bóng có sức chứa lớn nhất. Sân bóng này đã bắt đầu hoạt động từ cuối mùa 2018-19, cụ thể là tháng 4/2019. Ngoài việc là sân nhà của CLB Tottenham, sân bóng này còn tổ chức các trận đấu của môn bóng đá Mỹ (NFL) cũng như một số trận đấu quyền anh rồi còn lấn sân sang việc tổ chức các sự kiện ca nhạc như tour diễn của nữ ca sĩ Beyonce đã diễn ra hồi tháng 5 năm nay.

Sân Etihad (sức chứa: 61 nghìn người)

Nhắc đến sân Etihad, nhiều người nghĩ ngay đến sân bóng của Man City (dù nó sẽ phải đổi tên thành City of Manchester để phù hợp với yêu cầu từ ban tổ chức EURO). Sân bóng này được xây dựng trước khi thành phố Manchester là chủ nhà của Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games) năm 2002. Một năm sau, Man City đá trận đầu tiên trên sân bóng này và nó được duy trì suốt qua những giai đoạn đội chủ sân Etihad chuyển đổi sở hữu đến nay. Giống như sân Tottenham, sân Etihad cũng là địa điểm tổ chức một số đêm nhạc, bao gồm đêm diễn của ban nhạc Oasis vào năm 2005 và gần nhất là Taylor Swift năm 2018.

Sân Everton (sức chứa dự kiến: 52.679)

Đây là sân bóng chưa thành hình trong các SVĐ tổ chức EURO 2028, dù dự kiến sân bóng có vị trí tại Bramley-Moore này sẽ bắt đầu khai trương và là sân nhà mới của Everton từ mùa 2025-26.

Sân St James Park (sức chứa: 52.305)

St James Park từng là sân bóng tổ chức EURO 96, cụ thể là bảng B, nơi có sự hiện diện của Pháp, Romania và Bulgaria. Sân bóng này từng đăng cai một số trận đấu của môn bóng đá nam Olympic London 2012, cùng vài trận giao hữu của đội tuyển Anh trong giai đoạn sân Wembley tiến hành tu sửa. Đáng chú ý, đội tuyển Saudi Arabia cũng đá một số trận giao hữu ở St James Park nhờ việc những ông chủ của Newcastle đến từ quốc gia này.

Sân Villa Park (sức chứa: 52.190)

Ngoài St James Park, sân Villa Park cũng là một địa điểm khác từng tổ chức EURO 96, bao gồm các trận đấu vòng bảng và trận tứ kết giữa CH Czech và Bồ Đào Nha. Sân Villa Park từng là địa điểm tổ chức bán kết Cúp FA khi sân Wembley tiến hành tu sửa, cũng như tổ chức trận tranh Siêu cúp Anh năm 2012.

Sân Hampden Park (sức chứa: 52.032)

Đây là sân bóng thường xuyên tổ chức các trận đấu của đội tuyển Scotland, bao gồm trận thắng Tây Ban Nha giúp thầy trò Steve Clarke duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại EURO 2024.

Sân Dublin (sức chứa: 51.711)

Đây là sân bóng từng được đưa vào danh sách dự kiến tổ chức EURO 2020 trước khi bị gạch tên khi kỳ EURO diễn ra lùi lại một năm so với mốc thời gian ban đầu.

Sân Casement Park (sức chứa: 34.500)

Đây là sân bóng duy nhất ở Bắc Ireland tham gia tổ chức các trận đấu tại EURO 2028 sắp tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm