Ronaldo nhận giải thưởng Di Stefano: Còn ai giá trị hơn Ronaldo?

04/12/2013 06:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Marca vừa trao một loạt giải thưởng trong năm 2013 trong phạm vi bóng đá TBN. Cristiano Ronaldo nhận giải thưởng Di Stefano cho cầu thủ giá trị nhất La Liga (Most Valuable Player - MVP).

Đã có những ý kiến cho rằng Marca ủng hộ “gà nhà”. Bảng thành tích tập thể của Ronaldo trong năm không có gì nổi bật.

Một giải thưởng tranh cãi

Á quân Liga cùng Real Madrid, vào chung kết Cúp nhà Vua và thua Atletico, lọt đến bán kết Champions League trước khi thua Dortmund, đưa Bồ Đào Nha đến World Cup 2014 sau khi ghi bàn ở cả hai trận gặp Thụy Điển trong loạt play-off. Khởi đầu La Liga mùa giải này của Real Madrid mới chỉ đưa họ tới ngôi thứ 3 trên BXH. Khó có thể nói rằng Ronaldo đã có một năm thành công ở phương diện tập thể.

Bầu chọn giải thưởng “MVP” trong thể thao luôn có những cái khó của nó, chủ yếu là xoay quanh giữa thành công tập thể và thành công cá nhân. Ngay tại TBN, Juan Carlos Navarro giành danh hiệu “MVP” giải vô địch bóng rổ TBN năm 2006 cùng Barcelona, và thành tích của Barca năm đó là gì? Họ đứng thứ 3 ở mùa giải chính thức (đấu vòng tròn 2 lượt) và bị loại ở loạt bán kết play-off. 3 năm sau Navarro cũng giành “MVP” của giải vô địch châu Âu, nhưng Barca chỉ lọt tới bán kết.


Đó chỉ là một trong những trường hợp mà giải thưởng “MVP” được trao cho cầu thủ thi đấu cho đội không có thành tích hàng đầu giải đấu. Cristiano Ronaldo cũng có thể được khép vào hạng mục ấy, cho dù giải thưởng lại được trao bởi Marca và do đó kết quả hoàn toàn căn cứ bởi ý kiến của tờ báo này cùng độc giả.

Nhưng hoàn toàn xứng đáng

Mùa giải 2012-13 của Ronaldo không đến nỗi tệ về mặt cá nhân khi anh vẫn ghi được 34 bàn thắng và 11 pha kiến tạo cho Real ở La Liga trong 2.716 phút thi đấu. Real Madrid đã thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch nhưng để về được vị trí thứ hai thì tới một nửa công lao là nhờ vào tài săn bàn của Ronaldo.

Còn tại Champions League? Ronaldo là vua phá lưới với 12 bàn thắng. Gần như có thể nói rằng Ronaldo là lý do giúp Real Madrid đi được tới bán kết của giải đấu, bởi 6 bàn của anh ở vòng bảng giúp Real thoát khỏi một bảng đấu cực kỳ khó khăn với Dortmund, Man City và Ajax. Còn trong loạt knock-out, Ronaldo đã ghi bàn ở tất cả các lượt trận, trong đó có 2 bàn để đưa Real vượt qua Man United ở vòng 1/8, 3 bàn trước Galatasaray ở tứ kết và là người duy nhất ghi bàn khi Real thua Dortmund ở lượt đi bán kết.

Nếu Real Madrid không có Cristiano Ronaldo trong đội hình ở mùa giải trước, điều gì sẽ xảy ra? Liệu họ có tới được nổi bán kết châu Âu, đứng thứ hai ở La Liga hay thậm chí lọt vào chung kết Cúp nhà Vua (2 bàn thắng của Ronaldo đã giúp Real vượt qua Barca ở bán kết)? Có lẽ không, và mùa giải của “kền kền trắng” thậm chí sẽ còn thảm hại hơn.

Sẽ có một sự so sánh giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nếu một trong hai đoạt được một giải thưởng cá nhân nào đó. Có thể nói ngay: Nếu Ronaldo giành được giải thưởng “MVP”, Lionel Messi cũng hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng ấy nếu được trao. Cả hai người đều đã có một năm thi đấu thành công về mặt cá nhân, chỉ khác là Ronaldo đã không thể đạt được danh hiệu tập thể. Bóng đá là cuộc chơi của 11 người trên sân, những người khác trên ghế dự bị và cả mưu trí của HLV.

Tóm lại, Cristiano Ronaldo xứng đáng với giải thưởng Marca trao tặng. Kể cả nếu chúng ta có coi đó là một phần thưởng an ủi, thì những người chiến bại vĩ đại cũng xứng đáng được tôn vinh. Hơn nữa, giải thưởng cá nhân đâu phải là thứ mà các cầu thủ được CLB trả lương để so kè, giành giật? Mọi sự đánh giá cá nhân cho một môn thể thao tập thể đều chỉ mang tính tương đối, kể cả Quả bóng Vàng.

10 Cristiano Ronaldo đã ghi bàn ở 10 trong 11 trận gần nhất ở Champions League. Anh có 14 bàn thắng trong năm 2013.

70 Ronaldo đã có 70 bàn thắng trong 74 trận La Liga trên sân khách.

101 Lionel Messi đã ghi 101 bàn thắng trong 130 trận La Liga trên sân khách.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm