Di Maria: Bài toán không lời giải

07/03/2015 13:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ của Angel Di Maria đã nhanh chóng trở thành cơn đau đầu lớn nhất của HLV Louis van Gaal ở Man United. Chữ ký từ Real Madrid đã khởi đầu sự nghiệp tại Anh đúng như kỳ vọng, nhưng rồi ngày càng mờ nhạt đi kể từ đầu năm mới.

1. Sự tự tin của Di Maria xuống thấp hơn bao giờ hết vào tối thứ Tư sau 57 phút vô vọng trên sân trước Newcastle. Trận đấu đó diễn ra chỉ vài ngày sau khi Van Gaal rút anh khỏi sân không kèn không trống ở giờ nghỉ trận gặp Sunderland. Trong cả hai trận đấu đó, Man United chơi khá hơn hẳn khi Di Maria đã không còn trên sân.

Những con số của anh ở trận gặp Newcastle là của một tiền vệ nghiệp dư đang chơi ở công viên vào chiều Chủ nhật, chứ không phải của cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Premier League. Di Maria có tất cả 33 đường chuyền với tỉ lệ thành công chỉ 64%. Hơn thế nữa, chỉ 1/4 các quả tạt của anh tới trúng đích và tỉ lệ đi bóng thành công là 33%, tất cả đều thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của anh ở mùa giải vinh quang cùng Real Madrid 2013-14.

Giống như Wayne Rooney, Di Maria đang trở thành nạn nhân bởi chính sự đa năng của anh, chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau kể từ khi tới Old Trafford. Trong phần lớn các trận đấu cho Real mùa trước, Di Maria đá lệch trái ở hàng tiền vệ 3 người, và đó là vị trí sở trường của anh. Với Man United, anh cũng đã ghi 3 bàn và có 4 đường kiến tạo trong 6 trận đầu ở vai trò đó.

Nhưng rồi Van Gaal bắt đầu bố trí anh khắp nơi, ở hai cánh (lệch phải trong các trận gặp Sunderland và Newcastle) và tiền đạo lùi (vị trí mà anh không mặn mà vì sự thiếu hiệu quả của các đối tác, dù là Robin van Persie hay Radamel Falcao). Trước chuyến làm khách tới St. James’ Park vào giữa tuần, Van Gaal thừa nhận các CĐV Man United có thể sẽ phải đợi tới mùa sau mới được thấy một Di Maria bùng nổ.

2. “Mùa đầu tiên luôn khó khăn”, chiến lược gia người Hà Lan nói. “Điều đó đúng với mọi cầu thủ mà chúng tôi đã đưa về: (Luke) Shaw, (Daley) Blind, (Ander) Herrera, Falcao và cả Di Maria. Với tôi điều này không có gì ngạc nhiên. Chúng ta phải cho anh ấy thời gian, cũng như với những người khác”.

Là đội trưởng, Rooney cũng đã lên tiếng trấn an các CĐV và khích lệ đồng đội mới: “Anh ấy (Di Maria) là một cầu thủ lớn, anh ấy đã chứng tỏ điều đó và bạn không đánh mất tài năng sau một đêm. Hy vọng rằng anh ấy sẽ tìm lại phong độ tốt nhất và bắt đầu chơi những trận thật hay cho chúng tôi”.

Nhưng trong khi Di Maria thường có rất nhiều bóng và khoảng trống ở Real Madrid khi các hậu vệ đối phương phải bận bịu với những Gareth Bale, Cristiano Ronaldo…, thì ở Man United câu chuyện hoàn toàn khác. Đội bóng của Van Gaal hiện đang chơi thứ bóng đá quá “tĩnh”, cứng nhắc và chậm chạp, hạn chế rất nhiều những phẩm chất của Di Maria, tốc độ, khả năng tạo đột biến và đoán trước tình huống. Việc Di Maria thích có bóng từ khá thấp rồi đột phá hoặc chuyền qua hàng thủ đối phương cũng không hợp với lối đá nhiều sức vóc mà Van Gaal đang rèn giũa cho các cầu thủ Man United.

3. Những danh hiệu mà anh đã giành được, La Liga, Champions League, Copa del Rey và cả một HCV Olympic, nhắc mọi người nhớ rằng Di Maria vẫn là một tiền vệ tài hoa ở đẳng cấp cao nhất. Man United cũng không thiếu những cầu thủ có thể trở thành đối tác tốt cho anh, như Adnan Januzaj hay Juan Mata (tiếc thay, những người đó cũng không được Van Gaal trọng dụng).

Nếu Di Maria ở phong độ cao nhất, việc Man United giành một suất trong Top 4 sẽ chắc chắn hơn nhiều, nhưng với lối chơi của họ hiện giờ, không biết bao giờ điều đó mới xảy ra.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm