‘Đi đường quyền’ với trọng tài sau khi thua ở chung kết, đội bóng phủi của Việt Nam nhận án kỷ luật cực nặng

15/09/2023 11:17 GMT+7 | Thể thao

Sau khi trận chung kết giải vô địch bóng đá các CLB tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 kết thúc, 1 trợ lý của FC Cô Ri đánh cùi chỏ từ phía sau với trọng tài..

Đội bóng phủi bị kỷ luật nặng sau khi nhân viên ban huấn luyện đánh trọng tài

Hôm 13/3, trận chung kết vô địch bóng đá các CLB tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 giữa U17 Huế và FC Cô Ri đã diễn ra. Kết quả chung cuộc, U17 Huế thắng 3-2 và lên ngôi vô địch.

Dù FC Cô Ri có bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ 4 nhưng U17 Huế đã xuất sắc ngược dòng ở trận đấu này để giành chức vô địch.

‘Đi đường quyền’ với trọng tài sau khi thua ở chung kết, đội bóng phủi của Việt Nam nhận án kỷ luật cực nặng - Ảnh 2.

Thành viên ban huấn luyện FC Cô Ri đã lao vào sân để phản đối trọng tài - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên khi trọng tài vừa nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các thành viên ban huấn luyện FC Cô Ri đã lao vào sân để phản đối trọng tài. Trong trận chung kết, FC Cô Ri phải chơi với 10 người sau khi cầu thủ Tiến Mộc nhận thẻ đỏ ở phút 84.

‘Đi đường quyền’ với trọng tài sau khi thua ở chung kết, đội bóng phủi của Việt Nam nhận án kỷ luật cực nặng - Ảnh 3.

Trợ lý Nguyễn Nhật Hòa của FC Cô Ri có hành vi đánh cùi chỏ từ phía sau với 1 trọng tài

Trợ lý Nguyễn Nhật Hòa của FC Cô Ri có hành vi đánh cùi chỏ từ phía sau với 1 trọng tài. Hành động quá khích này của trợ lý Nguyễn Nhật Hòa đã được ban tổ chức và giám sát trận đấu ghi lại.

Video trợ lý Nguyễn Nhật Hòa của FC Cô Ri có hành vi đánh cùi chỏ với trọng tài - Nguồn: Phủi Miền Trung

Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi văn bản kỷ luật lãnh đội, BHL và thành viên của đội FC Cô Ri - Nguồn: Phủi Miền Trung

Hôm 14/9, Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi văn bản kỷ luật lãnh đội, BHL và thành viên của đội FC Cô Ri. Theo đó, ông Nguyễn Nhật Hòa bị "kỷ luật bằng hình thức cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động bóng đá do Sở Văn hóa và Thể thao TT Huế, Đoàn bóng đá Huế tổ chức".

‘Đi đường quyền’ với trọng tài sau khi thua ở chung kết, đội bóng phủi của Việt Nam nhận án kỷ luật cực nặng - Ảnh 6.

FC Cô Ri gửi lời xin lỗi

3 cầu thủ Nguyễn Đức Tiến, Hà Văn Sơn, Nguyễn Hiệp Linh cũng bị cấm tham gia giải vô địch bóng đá các CLB tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 do "có hành động, lời lẽ khiếm nhã, dọa dẫm, xúc phạm trọng tài".

Sau trận đấu, fanpage của FC Cô Ri đã gửi lời xin lỗi tới ban trọng tài và ban tổ chức giải cũng như CĐV vì hành vi quá khích của ban huấn luyện đội bóng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm