Thế giới hơn 248 triệu người mắc Covid-19, hơn 5 triệu người không qua khỏi

04/11/2021 10:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 4/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 248.773.744 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.036.176 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là 225.399.657 người.    

Toàn thế giới đã có 5.020.034 ca tử vong vì Covid-19

Toàn thế giới đã có 5.020.034 ca tử vong vì Covid-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 2/11 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận 247.821.194 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 5.020.034 ca không qua khỏi.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 47.094.008 ca nhiễm và 770.692 ca tử vong. Tiếp theo là Ấn Độ ghi nhận 34.320.142 ca mắc và 459.661 ca tử vong;  Brazil với 21.835.785 ca mắc và 608.235 ca tử vong.   

Trong vòng 24 giờ qua thế giới ghi nhận 472.904 ca mắc mới, trong số này Mỹ chiếm nhiều nhất với 73.930 ca. Tiếp đó là Anh với 41.299 ca và Nga với 40.443 ca.   

Trong bối cảnh số ca lây nhiễm mới vẫn gia tăng, Mỹ đã cho phép tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá đây là "bước ngoặt" trong cuộc chiến chống COVID-19 ở nước này.   

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cho biết số ca mắc COVID-19 tại khu vực châu Mỹ tiếp tục xu hướng giảm tuần thứ 8 liên tiếp, song khuyến cáo điều này không có nghĩa là đại dịch đã chấm dứt. Phó Giám đốc PAHO Jarbas Barbosa nêu rõ  xu hướng giảm cả về ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 được ghi nhận cả ở khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ và vùng Caribe, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Ngoài ra, số ca bệnh nặng phải nhập viện cũng đã giảm nhiều và phần lớn những trường hợp phải điều trị tại các cơ sở y tế là những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.    

Hiện khoảng 46% dân số ở Mỹ Latinh và Caribe đã hoàn tất phác đồ tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, khoảng 19 quốc gia vẫn có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn 40%, đặc biệt là các nước như Haiti, Nicaragua, Jamaica, Guatemala cũng như San Vicent và Granadines có tỷ lệ dưới 20%.   

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Italy, Cơ quan Quản lý dược phẩm (AIFA) đã khuyến nghị tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech hoặc Moderna cho những người đã tiêm vaccine của Johnson & Johnson trước đó. Theo đó, tất cả những người ở Italy đã tiêm vaccine một liều của hãng Johnson & Johnson, không phân biệt tuổi tác (gồm khoảng 1,6 triệu người)  sẽ đủ điều kiện để tiêm mũi tăng cường. Italy đã bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường cho các nhóm dễ bị tổn thương và những người trên 60 tuổi từ tháng 9/2021.     

Theo số liệu mới nhất của Chính phủ Italy, hiện gần 84% dân số trên 12 tuổi ở nước này đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Chính phủ Italy đã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 90% và nhà chức trách tiếp tục khuyến khích người dân đi tiêm chủng và đang cân nhắc có bắt buộc người dân phải tiêm vaccine để đáp ứng các mục tiêu tiêm chủng hay không.     

Hiện chưa có quốc gia châu Âu nào khác xem xét việc bắt buộc người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Italy cho biết sẽ xúc tiến kế hoạch này nếu thấy cần thiết để "bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe".    

Trước đó, Italy đã quy định tất cả các nhân viên y tế ở nước này phải tiêm vaccine theo một đạo luật được thông qua vào tháng 4/2021.       

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu tiêm mũi tăng cường (loại vaccine mRNA) cho người trên 60 tuổi, người từ 18-60 tuổi có bệnh lý nền và những người làm việc trong lĩnh vực rủi ro cao. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết những người trong nhóm trên đã tiêm mũi 2 vaccine mRNA ít nhất 6 tháng đủ điều kiện để tiêm mũi tăng cường.

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chương trình tiêm chủng trên diện rộng kể từ giữa tháng 1 vừa qua và cho tới nay, hơn 55,51 triệu người dân nước này đã tiêm mũi đầu tiên và hơn 48,92 triệu người đã tiêm đủ liều.

Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm