'Đập cánh giữa không trung' và những giải bên lề LHP Venice

09/09/2014 13:28 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Thể thao & Văn hóa đăng bài: Giải không lớn như báo chí Việt đưa tin (trên số ra ngày 7/9) đã có những tranh luận trên diễn đàn. Để dư luận có cái nhìn bao quát, Thể thao & Văn hóa giới thiệu về hệ thống giải thưởng bên lề LHP Venice năm nay, đặc biệt là những sự kiện, tổ chức và giải thưởng có liên quan đến Việt Nam.

Bộ phim Đập cánh giữa không trung (Flapping in The Middle of Nowhere) đoạt giải Phim hay nhất của tổ chức độc lập FEDEORA trong khuôn khổ Tuần lễ phê bình quốc tế Venice lần thứ 29.

Trao đổi với TT&VH hôm 6/9, đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận xét: “Dù chỉ là giải phụ, nhưng đây vẫn là tin rất vui với điện ảnh Việt Nam, nguồn động viên rất lớn với các nhà làm phim trẻ”. Đó cũng là quan điểm của TT&VH. Trong bài báo hôm 7/9, chúng tôi cũng khẳng định: “Dù đây là giải bên lề nhưng có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng làm phim Việt Nam, làm nức lòng người yêu điện ảnh” (xem thêm bài Giải bên lề nhưng sức lan tỏa lớn).

Về tổ chức FEDEORA và Tuần lễ phê bình

FEDEORA (Liên đoàn các nhà phê bình châu Âu và Địa Trung Hải) thành lập tháng 5/2010, trụ sở tại London (Anh), ra tạp chí phê bình phim và đưa tin về các liên hoan phim. FEDEORA cũng lập các ban giám khảo và trao giải thưởng bên lề những liên hoan phim lớn. Theo trang Fedeora.eu, họ bắt đầu trao các giải thưởng bên lề LHP Venice từ năm 2013. Năm nay là năm thứ hai.

Trong Tuần lễ phê bình năm nay, FEDEORA trao 2 giải, bao gồm giải Phim hay nhất (Best Film) cho Đập cánh giữa không trung và Biên kịch xuất sắc (Best Screenplay) cho phim No One's Child của đạo diễn kiêm biên kịch Vuk Ršumović (Serbia). Các giải thưởng này được chọn từ 7 phim tham dự Tuần lễ phê bình.


Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (giữa) và 2 diễn viên Thùy Anh, Trần Bảo Sơn trong buổi công chiếu Đập cánh giữa không trung tại Tuần lễ phê bình quốc tế Venice vừa qua

Còn về Tuần lễ phê bình, đây là hoạt động do SNCCI (Liên hiệp các nhà phê bình phim Italy) phối hợp với ban tổ chức hội hè nghệ thuật 2 năm một lần Venice Biennale và LHP Venice tổ chức.

Giải thưởng trung tâm của Tuần lễ phê bình năm nay là “Giải Khán giả RaroVideo dành cho Phim hay nhất” (RaroVideo Audience Award for Best Film) thuộc về No One's Child. Giải này không phải do FEDEORA trao. Quy định của Tuần lễ phê bình là tất cả 7 phim tham dự đều đủ tiêu chuẩn tranh giải của RaroVideo (trị giá 5.000 Euro), nghĩa là Đập cánh giữa không trung cũng là thuộc nhóm phim tranh giải RaroVideo.

Bên cạnh đó, thể lệ Tuần lễ phê bình năm nay đăng trên trang web Sicvenezia.it ghi rõ, cả 7 phim dự tuần lễ đều đủ tiêu chuẩn tranh giải “Sư tử của tương lai – Giải Luigi De Laurentiis cho phim đầu tay” trị giá 100.000 USD, thuộc hệ thống giải chính thức của LHP Venice. Năm nay giải đó thuộc về phim Court của đạo diễn Chaitanya Tamhane (Ấn Độ).

Có một quy định trong thể lệ đối với với tất cả 7 phim nói trên là, về sau khi công chiếu ở trong và ngoài nước Italy đều phải đưa logo Tuần lễ phê bình trên màn hình. Các công cụ quảng bá phim cũng phải gắn kèm logo của Tuần lễ phê bình.

50 hạng mục giải bên lề

Theo trang web chính thức của LHP Venice lần thứ 71 (Labiennale.org), tại LHP năm nay có 31 nhóm giải bên lề, trong đó có nhóm giải của FEDEORA (một tổ chức có thể trao 1 hoặc nhiều giải). 31 nhóm này trao tổng cộng 50 hạng mục giải thưởng bên lề.

Số giải thưởng mà FEDEORA trao là 5, trong khi các tổ chức khác hầu hết chỉ trao từ 1 đến 2 giải. Ngoài khuôn khổ Tuần lễ phê bình, FEDEORA cũng trao thêm 2 giải thuộc khuôn khổ Những ngày Venice (Venice Days), một hoạt động bên lề khác của LHP. Đó là giải Phim hay nhất cho One On One của đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc Kim Ki Duk và giải Đạo diễn phim đầu tay xuất sắc cho Labour Of Love của Aditya Vikram Sengupta.

Ngoài FEDEORA, bên lề LHP Venice còn có giải của các tổ chức như Liên hiệp các nhà phê bình phim quốc tế FIPRESCI, tổ chức truyền thông phi lợi nhuận SIGNIS, Liên đoàn rạp chiếu phim nghệ thuật quốc tế CICAE, giải Queer Lion dành cho những phim về LGBT; hoặc giải mang tên các nhân vật nổi tiếng như Francesco Pasinetti, P. Nazareno Taddei…

7 phim dự Tuần lễ phê bình ở LHP Venice năm nay

1. The Coffin in the Mountain – đạo diễn Xin Yukun (Trung Quốc)
2. Dancing with Maria - Ivan Gergolet (Italy, Argentina, Slovenia)
3. Flapping in the Middle of Nowhere (Đập cánh giữa không trung) - Nguyễn Hoàng Điệp (Việt Nam, Pháp, Nauy, Đức)
4. No One’s Child - Vuk Rsumovic (Serbia)
5. 40-Love - Stephane Demoustier (France, Bỉ)
6. Villa Touma - Suha Arraf (Palestine)
7. The Council of Birds - Timm Kroger (Đức)

Theo Screen Daily, còn 2 phim chiếu khai mạc và bế mạc Tuần lễ nhưng không tranh giải là Melbourne của Nima Javidi (Iran) và The Market của Diego Bianchi (Italy).

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm