CĐV SLNA: Khi bóng đá không chỉ là... đá bóng

06/07/2015 14:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu bài viết của anh Thanh Tùng, PCT Hội CĐV SLNA phía Nam, chia sẻ những tâm sự  có lẽ không chỉ có ích với riêng SLNA.

Đang trong cơn khủng hoảng khi 3 trận gần nhất chưa thắng tại V-League 2015, và bị loại khỏi Cup QG, thế nhưng, chiều 4/7 vừa qua, vẫn có hơn 10.000 CĐV SLNA có mặt tại sân Gò Đậu. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV áo vàng, 3 cựu cầu thủ SLNA: Trọng Hoàng, Công Vinh và Âu Hoàn không thể nói là đã không “dính trạng thái” và thi đấu xuống thấy rõ.

Sau trận đấu, Phi Sơn đã nói với tôi rằng, hôm nay toàn đội đá máu lửa hơn so với những trận khác, vì thực sự bị choáng ngợp trước tình cảm của người hâm mộ xứ Nghệ. Vậy vì sao, người Nghệ lại yêu bóng đá như thế?

Trước hết phải nói đến tính bản sắc. Suốt 36 năm qua, đội bóng xứ Nghệ luôn dùng nội binh do chính mình đào tạo và 95% là quê Nghệ An - Hà Tĩnh. Chính việc phát huy truyền thống "người Nghệ dùng hàng Nghệ", khiến người hâm mộ xứ Nghệ có một niềm kiêu hãnh tuyệt đối vào đội bóng của mình.

Đối với người hâm mộ xứ Nghệ, bóng đá không chỉ là đá bóng. Bất cứ đứa bé nào ở Nghệ An cũng có thể đọc tên một vài cầu thủ SLNA trong mùa giải 2015. Tình yêu được hình thành  ngay từ nhỏ, có tính cha truyền con nối, ngay khi những đứa bé chưa có nhận thức được bóng đá một cách rõ ràng. Và cũng chỉ có ở Nghệ An mới có chuyện, các trường mẫu giáo trong tỉnh chọn trang phục CLB SLNA làm đồng phục cho trường.

Và điều đặc biệt nhất ở fan xứ Nghệ, đó là tính địa phương, đồng hương rất cao. Ở sân Vinh, có thể khán giả đến sân lên xuống trồi sụt thất thường theo thành tích của đội nhưng khi đi làm khách thì CĐV SLNA luôn để lại ấn tượng mạnh về số lượng cũng như công tác cổ vũ. Với những người Nghệ xa xứ, bóng đá chính là sợi dây kết nối những người con xa quê, là dịp gặp gỡ đồng hương và đôi khi chỉ đơn giản là tới sân bóng để được nói tiếng Nghệ cho thỏa thích ... Và Sân Gò Đậu, với 10.000 CĐV SLNA ngày hôm qua, là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần Nghệ!

Để tạo nên một bản sắc như Hội CĐV SLNA, ngoài những yếu tố trên, cần phải nói thêm cách hoạt động chuyên nghiệp của Hội CĐV SLNA. Thay vì chỉ có duy nhất một Hội CĐV chính ở sân nhà thì tại SLNA, được chia ra 4 Hội CĐV riêng biệt về con người, tài chính và hoạt động gồm: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng và FC phía Nam nhưng đều chung một tình yêu, cũng như có sự gắn kết cao. Vậy cho nên, mỗi khi SLNA đi đá ở sân khách, khái niệm sân khách đối với họ đôi khi chỉ có giá trị trên lý thuyết.

Thanh Tùng (PCT Hội CĐV SLNA phía Nam)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm