Đánh bại VĐV gốc Phi, nhà vô địch SEA Games thắng giải marathon TP.HCM

14/01/2024 14:43 GMT+7 | Thể thao

Những ngày đầu năm 2024 đã diễn ra rất thành công đối với các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam, trong đó có Phạm Thị Hồng Lệ. Cô gái sinh năm 1998 đã đánh bại nhiều VĐV mạnh đến từ châu Phi để thắng giải chạy marathon TP.HCM 2024.

Giải đấu diễn ra trong sáng ngày 14/1, bắt đầu tại Công viên 30 Tháng 4, đường Lê Duẩn, Quận 1 đã thu hút hơn 11 nghìn người yêu chạy bộ tham gia. 

Đây là giải đấu lớn được TP.HCM lựa chọn dịp chào đón năm mới 2024 và cùng đánh dấu thập kỷ mới của phong trào chạy bộ tại TP.HCM.

Đánh bại chân chạy gốc Phi, nhà vô địch SEA Games thắng giải marathon TP.HCM - Ảnh 1.

Hồng Lệ xuất sắc về nhất giải năm nay. Ảnh: LN

Xuất phát từ 3 giờ sáng từ giữa lòng thành phố, đường Lê Duẩn, hàng ngàn VĐV bắt đầu cuộc đua chinh phục đường chạy mới qua các quận trung tâm. 

Với gần 1300 VĐV người nước ngoài tham gia, tất cả đã thành công chinh phục các cự ly Marathon (42km), Bán Marathon (21km), 10km và 5km. 

Đánh bại chân chạy gốc Phi, nhà vô địch SEA Games thắng giải marathon TP.HCM - Ảnh 2.

Lê Văn Tuấn và Huỳnh Anh Khôi về đích hạng 2, 3 sau VĐV người Anh Hudson Robert ở nội dung marathon nam. Ảnh: LN

Thời tiết mát mẻ của những ngày đầu năm mới, quang cảnh biểu tượng trước Dinh Thống Nhất, mang lại điều kiện tốt nhất cho các hoàn thành cuộc đua. 

Nhiều VĐV đã phá được kỷ lục cá nhân trong buổi sáng nay.

Đánh bại chân chạy gốc Phi, nhà vô địch SEA Games thắng giải marathon TP.HCM - Ảnh 3.

Giải đấu khép lại vào trưa 14/1. Ảnh: LN

Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh TP.HCM chia sẻ: "Năm 1992, giải marathon chỉ có khoảng 120 đến 130 người, nhưng đến hôm nay chúng ta có hơn 11 nghìn người chạy cùng nhau. Điều đó nói lên sự phát triển lớn mạnh của phong trào và ý thức của người dân trong việc rèn luyện sức khoẻ".   

Kết quả chung cuộc, cái tên đáng chú ý nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải này là Phạm Thị Hồng Lệ đã chiến thắng hạng mục marathon của nữ. Cô gái 26 tuổi về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 57 phút 55 giây. Đây là thành tích cũng chưa phải tốt nhất đối với cô gái từng giành HCV SEA Games 31.

Giải Nhì và giải Ba giải này lần lượt thuộc về hai VĐV Nguyễn Thị Thuý Vân (3 giờ 3 phút 28 giây) và VĐV người Ethiopia, Birehan Marta Tinsae (3 giờ 9 phút 12 giây). 

Thành tích tốt nhất ở giải marathon nam thuộc về VĐV người Anh, Hudson Robert. Anh đã xuất sắc giành chức vô địch với thành tích 2 giờ 33 phút 33 giây. 

Giải Nhì thuộc về VĐV Lê Văn Tuấn với thời gian 2 giờ 36 phút 31 giây; giải Ba thuộc về VĐV Huỳnh Anh Khôi (2 giờ 43 phút 45 giây).

Ở hạng mục giải thưởng Marathon dành cho VĐV Việt Nam, hai VĐV người Việt nhanh nhất là Nguyễn Văn Long, Lê Thị Kha Ly với thành tích lần lượt là 2 giờ 44 phút 42 giây và 3 giờ 12 phút 9 giây. 

Tổng giá trị giải thưởng được trao là gần 800 triệu đồng và người về nhất chung cuộc của cự ly 42km sẽ giành được phần thưởng trị giá lên đến 60 triệu đồng.

Ở nội dung bán marathon 21KM, giải Nhất thuộc về VĐV Phạm Ngọc Phan với thời gian 1 giờ 12 phút 13 giây. Ở cự ly 21km nữ, VĐV Lê Thị Yến Như giành vị trí đầu khi hoàn thành cuộc đua với thời gian 1 giờ 24 phút 41 giây.  

Là cuộc đua mở đầu năm mới 2024, đường chạy chào đón hàng ngàn VĐV sáng 14/1 cũng tạo nên một mùa giải thành công, nhiều ý nghĩa. Giải Marathon TP.HCM 2024 được chỉ đạo bởi Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, do Liên Đoàn Điền Kinh TP.HCM phối hợp với Công ty Pulse Active đồng tổ chức, với sự hỗ trợ từ 2 Nhà Tài trợ Đồng là Candine Organic và Mentos.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm