Vé dự Champions League 2015-16: Man United không nên hài lòng với vị trí Top 4

08/04/2015 20:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Man United đã chạm một tay vào vị trí Top 4 ở Premier League. Tuy nhiên, để hướng xa hơn tới Champions League mùa sau, thầy trò HLV Louis van Gaal cần đảm bảo cho mình ít nhất là vị trí thứ 3.

Chiến thắng 3-1 trước Aston Villa trong vòng đấu mà Liverpool thua trận Arsenal, Southampton thất bại dưới tay Everton và Tottenham bị Burnley cầm hòa, đã giúp Man United vững chân trong Top 4. Thắng lợi đó giúp Man United bỏ xa đội đứng thứ 5 Liverpool tới 8 điểm, khoảng cách mà HLV Bredan Rodgers thừa nhận là "rất khó" để có thể san lấp khi giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là khép lại.

Thầy trò HLV Louis van Gaal về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu mà Ed Woodward cùng ban điều hành của Man United đã đề ra khi mời ông về Old Trafford mùa Hè năm ngoái.

Tuy nhiên, giữa việc xếp thứ 3 và thứ 4 Premier League là một sự khác biệt lớn nếu tính đến mặt trận Champions League mùa sau. Đội thứ 3 sẽ giành vé đi thẳng vào vòng đấu bảng. Trong khi đó, đội xếp thứ 4 sẽ phải tham dự loạt đấu play-off tiềm ẩn những rủi ro. Nếu Man United chỉ giành vị trí thứ 4 khi mùa giải kết thúc, thầy trò HLV Van Gaal sẽ đối mặt với những thách thức khó khăn ở loạt đấu này.

Theo thể thức mà UEFA đề ra, vòng play-off sẽ chia làm 2 nhánh: nhánh 1 dành cho các đội vô địch (thuộc các giải VĐGQ xếp hạng thấp ở châu Âu) và nhánh 2 dành cho các đội không vô địch. Man United khi đó sẽ rơi vào nhánh 2, cùng với các đội xếp thứ 4 tại Liga, Bundesliga,  thứ 3 tại Serie A và giải VĐQG Bồ Đào Nha và 5 đội thắng ở vòng sơ loại thứ 3 thuộc nhánh này. 5 đội bóng đó có thể là đội về thứ 3 tại Ligue 1, đội á quân tại giải VĐQG Nga, Hà Lan, Ukraine, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Thụy Sỹ, Áo và CH Czech.



Man United cần hướng đến vị trí thứ 3 Premier League

Tất nhiên, nếu tham gia vòng sơ loại này, Man United sẽ được chọn hạt giống, bởi họ đang xếp thứ 10 tại BXH các CLB châu Âu của UEFA. Nhưng điều đó không có nghĩa là chặng đường đi tới vòng bảng của Man United sẽ trơn tru. Lịch sử vòng đấu cho thấy những đội xếp hạng khá ở châu Âu cũng sở hữu sức mạnh tập thể và có thể đe dọa bất cứ "ông lớn" nào.

Nếu mùa giải kết thúc ngay lúc này, đội xếp thứ 4 tại Premier League có thể sẽ phải gặp Sporting Lisbon (xếp thứ 3 tại Bồ Đào Nha), CSKA Moscow (xếp thứ 2 tại Nga), Marseille (xếp thứ 3 tại Pháp), Lazio (xếp thứ 3 tại Italia), hay cũng có thể là Gent (xếp thứ 2 tại Bỉ)...

Thống kê trong 5 mùa gần nhất cho thấy, một đội bóng tại Premier League nếu muốn về đích ở vị trí thứ 3 cần trung bình 75 điểm, dù Chelsea đã phải cần tới 82 điểm để xếp thứ 3 mùa trước. Hiện tại Man United đang có 62 điểm nên cần phải tích lũy thêm 13 điểm nữa trong 7 trận còn lại. Điều đó đồng nghĩa họ cần 4 trận thắng và 1 trận hòa trong lịch đấu cam go với Man City, Arsenal, Chelsea, Everton và Crystal Palace.

Trong trường hợp Man United không có được vị trí thứ 3, CĐV của họ cũng không phải quá buồn lòng. Lịch sử cho thấy Man United đã đi tới trận chung kết và giành chức vô địch Champions League năm 1999 khi phải dự vòng play-off. Vòng đấu đó, họ đánh bại CLB LKS Lodz 2-0 sau 2 lượt trận.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm