Nhật Bản phát hiện thêm 2.000 thi thể sau động đất

14/03/2011 11:52 GMT+7 | Trong nước

Ngày 14/3, nhà chức trách Nhật Bản đã phát hiện khoảng 2.000 thi thể tại bờ biển thuộc Bán đảo Ojika và Minamisanriku của tỉnh Miyagi sau trận động đất mạnh 9 độ Richter gây sóng thần ngày 11/3.


Nhân viên cứu hộ vận chuyển nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Sendai, tỉnh Miyagi. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trong khi đó, giới chức thành phố Minamisanriku hiện vẫn chưa thể liên lạc với 10.000 người dân địa phương. Hiện trực thăng cứu hộ vẫn đang lùng sục khắp khu vực Xintomei và Nobiru thuộc Minamisanriku để tìm kiếm các thi thể nạn nhân.

Kể từ ngày diễn ra trận động đất hôm 11/3, số người thiệt mạng được cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật xác nhận là 1.300 người, 1.700 người bị thương và ít nhất 1.000 người mất tích. Tuy nhiên, con số thực tế còn lớn hơn thế rất nhiều, nhất là khi xảy ra những thảm họa kép như thế này.

Ngoài ra, những nguy cơ khác như thiếu thực phẩm, bệnh dịch hay nhiễm phóng xạ cũng có thể gây ra những thảm họa hậu động đất - sóng thần. Hiện các nhân viên dịch tễ đang khẩn trương tiến hành phun dịch, khử trùng ở những nơi xảy ra thảm họa, cũng như tìm mọi biện pháp ngăn chặn rò rỉ phóng xạ.

Một trong những nguyên nhân nữa có thể khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn là do các nạn nhân có độ tuổi trung bình quá cao, nên khả năng miễn dịch cũng như chịu đựng bị hạn chế. Ở Shintona, khoảng 90% nạn nhân là những người già.

Theo TTXVN



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm