Đại dịch Covid-19 gây sức ép kinh tế đối với các hộ gia đình nuôi con nhỏ

11/03/2022 08:22 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo chung do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 9/3, khoảng 2/3 số hộ gia đình nuôi con nhỏ đã bị sụt giảm thu nhập đáng kể, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu.   

Đến nay, thế giới đã có gần 452.337.100 ca mắc Covid-19, hơn 6.045.900 ca tử vong

Đến nay, thế giới đã có gần 452.337.100 ca mắc Covid-19, hơn 6.045.900 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 10/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 452.337.082 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.045.904 ca tử vong.

Dựa trên những dữ liệu thu thập từ 35 quốc gia trên thế giới, báo cáo với tiêu đề “Tác động của đại dịch COVID-19 đối với phúc lợi của các hộ gia đình có con nhỏ” của UNICEF và WB cho biết 70% số hộ gia đình có 3 con trở lên phải đối mặt tình trạng thu nhập bị cắt giảm, khiến họ không đủ chi phí để trang trải cuộc sống.   

Theo Giám đốc Nhóm chương trình của UNICEF - ông Sanjay Wijesekera, các hộ gia đình không đủ tiền mua thực phẩm hoặc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Ông cho rằng các gia đình nghèo đang ngày càng bị đẩy sâu hơn vào cảnh nghèo khó.

Báo cáo cũng cho thấy việc mất đi các khoản thu nhập đã khiến người lớn trong ¼ các hộ gia đình nói trên không có đủ tiền nuôi con. Ngoài ra, người lớn trong gần 50% các hộ gia đình có con nhỏ cho biết họ phải cắt giảm số bữa ăn.   

Chú thích ảnh
Một em nhỏ 3 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Wijesekera, trẻ em và các hộ gia đình có trẻ nhỏ là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong năm 2021, thời điểm lạm phát chạm mốc cao kỷ lục sau nhiều năm, hơn 2/3 các hộ gia đình có con nhỏ bị sụt giảm thu nhập.

Số trẻ em phải sống trong tình cảnh nghèo đa chiều - tình trạng không được đáp ứng ở mức tối thiểu các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống như giáo dục, y tế, chỗ ở, dinh dưỡng, vệ sinh hay nước sạch – tăng lên khoảng 1,2 tỷ trẻ trong năm 2020, trong khi dự báo sẽ có thêm khoảng 100 triệu trẻ em có thể đã bị rơi vào tình trạng này trong năm 2021.   

Báo cáo cũng cho thấy trẻ em đang thiếu thốn những nhu cầu cơ bản khi 40% các hộ gia đình không được tham gia vào các hoạt động giáo dục do các trường học phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19.   

Bà Carolina Sanchez-Paramo - Giám đốc về vấn đề nghèo đói và công bằng toàn cầu tại WB - nhận định sự gián đoạn trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em, cùng với chi phí y tế ngoài bảo hiểm tăng vọt làm ảnh hưởng hơn 1 tỷ người, có thể kìm hãm phát triển nguồn nhân lực.   

Báo cáo trên cũng nhấn mạnh trong giai đoạn trước khi đại dịch bùng phát, thế giới chứng kiến cứ 6 trẻ em thì có 1 trẻ phải trải qua cảnh nghèo cùng cực, nghĩa là các thành viên trong gia đình phải chật vật với thu nhập dưới 1,9 USD/ngày.

Tỷ lệ trên tương đương với 356 triệu trẻ em trên thế giới. Trong khi đó, thế giới có hơn 40% trẻ em từng có cuộc sống ở mức chuẩn nghèo. Bên cạnh đó, gần 1 tỷ trẻ em đã phải sống trong cảnh nghèo đa chiều tại các quốc gia đang phát triển và con số này đã tăng 10% do đại dịch.   

Báo cáo cũng cho biết UNICEF và WB hiện đang kêu gọi các nước cần nhanh chóng mở rộng hệ thống bảo trợ xã hội cho trẻ em và các hộ gia đình có trẻ nhỏ.

Lê Đạt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm