Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng: 'Đừng nghĩ đội tuyển Việt Nam đã ở đẳng cấp khác so với khu vực'

17/12/2021 08:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Rất thẳng thắn và cũng đầy sắc sảo, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng đã đưa ra góc nhìn của mình về đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021.

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 của Việt Nam (VTV6 trực tiếp)

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 của Việt Nam (VTV6 trực tiếp)

Lịch thi đấu AFF Cup 2021. Xem trực tiếp bóng đá hôm nay trên VTV6, VTV5: Thái Lan vs Singapore, Myanmar vs Philippines, Việt Nam vs Campuchia, Malaysia vs Indonesia.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ: “Với 2 đối thủ khác nhau đã có kết quả không giống nhau để đội tuyển Việt Nam kiểm nghiệm, tinh chỉnh. Tại sao Malaysia nhận thất bại, trong khi Indonesia hóa giải được chúng ta trong trận đấu đó.

Không thể phủ nhận màn thể hiện tốt của các cầu thủ Việt Nam ở trận đá với người Mã. Mình chơi ban bật, đá nhuyễn để phát huy một cách hiệu quả nhất điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, Malaysia lúc gặp Việt Nam không thể có được lực lượng tốt nhất, nội bộ của họ cũng có bất ổn. Chính vì thế đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự chuẩn bị cho trận đấu. Lúc đó, tất cả những phẩm chất của đội tuyển Việt Nam có điều kiện phát huy ở mức tối đa.

Indonesia thì khác cho dù đội tuyển Việt Nam vẫn dâng lên từ đầu, cầm bóng và chơi áp đặt. Khác ở chỗ, đội tuyển Indonesia chơi có tính tổ chức, kỷ luật cao với đấu pháp hợp lý. HLV Shin Tae Yong đã biết cách nhún nhường để có được thế trận hợp lý. Họ chủ động đá thấp, lùi đội hình, phòng ngự lớp lang. Cùng với đó, sức trẻ, thể lực cũng giúp các cầu thủ Indonesia đeo bám, vây ráp những hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam”.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng từ đó, sẽ thấy cái thiếu của đội tuyển Việt Nam chính là sự chủ động trong lối chơi: “Sự chủ động không phải là anh cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn đâu. Sự chủ động phải chính từ việc anh có được ứng biến nhanh, xoay chuyển đấu pháp theo các kiểu khác để tạo ra đột biến. Hoặc giả, HLV “đọc” được trận đấu nhanh, để điều chỉnh sớm về con người để tạo ra mới lạ, bất ngờ. Nhìn Indonesia trận đấu vừa rồi, rất giống với cái cách đội tuyển Việt Nam đã thu mình lại để chơi trước Nhật Bản hay Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2022.

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Campuchia, truc tiep bong da, VN vs Campuchia, trực tiếp bóng đá hôm nay, AFF Cup 2021, xem bóng đá, lịch thi đấu AFF Cup 2021
Trình độ của bóng đá Việt Nam vẫn chưa thực sự ở đẳng cấp vượt trội so với khu vực.
Ảnh: AFF CUP

Vậy nên, phải thật tỉnh táo để nhìn nhận rằng không phải đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam đã hơn hẳn ở khu vực đâu, Mình chỉ hơn trình độ chơi bóng khi các cầu thủ bây giờ phát huy được phẩm chất của mình, tạo ra sự kết nối cao. Nếu nói đẳng cấp, phải ở chỗ, đá với ai cũng chơi được, cũng chủ động để xoay chuyển tình thế nếu gặp bế tắc. Mình phải biết ứng biến, phải biết xoay chuyển tùy theo thời điểm, đối thủ.

Thậm chí, có lúc phải biết khiêm nhường lại, thu mình để chơi bóng theo kiểu biết mình biết người và bất ngờ tung đòn quyết định chứ chưa hẳn lao lên. Cầm bóng, tấn công, sút nhiều, phạt góc nhiều nhưng không có bàn thắng cũng không giải quyết điều gì”.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhìn nhận bước đi tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ cực kỳ cam go: “Nếu vào bán kết, đối thủ của đội tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan hoặc Singapore. Tôi cho rằng, nếu mình đẳng cấp thật sự, đã vượt hẳn lên trên ở khu vực thì gặp ai cũng vậy thôi. Nhưng rõ ràng, để xác quyết đẳng cấp như thế vẫn chưa thể. Vậy nên, gặp Thái Lan hay Singapore lúc này đều khó khăn cả, chứ không đơn giản. Cả 2 đối thủ này đều có lối chơi khác biệt so với đội tuyển Việt Nam.

Người Thái với đủ binh hùng tướng mạnh, họ đã thật sự trở lại vị thế của mình ở khu vực. Nhìn họ đá sẽ thấy có nhiều mảng miếng để chơi, đấu pháp đa dạng và nhiều “màu”. Thậm chí, có lúc tôi còn thấy các cầu thủ Thái Lan tự điều chỉnh với nhau trên sân để chơi chứ không phải từ ý đồ của ông Alexandre Polking. Thái Lan có những cầu thủ đẳng cấp thật sự so với bóng đá Đông Nam Á. Những trận đấu vừa rồi những đường lên bóng ở cánh cực kỳ nguy hiểm với 2 cầu thủ Theerathon Bunmathan và Narubadin Weerawatnodom. Không chỉ tấn công biên hay, họ còn chơi cực sắc sảo ở trung lộ với thủ lĩnh Chanathip Songkrasin.

Trong khi đó, Singapore đang trở lại với dàn cầu thủ trẻ, khỏe với rất nhiều nhân tố mới mà mình chưa hiểu hết được. Singapore chơi bóng hiện đại, đá đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Chỉ bài bóng bổng cũng có thể làm khó hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Hơn thế, được chơi sân nhà với khán giả nhà cũng là lợi thế của họ”.

“Vậy nên, tôi cho rằng chuyện bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam sẽ khó khăn, gian nan chứ không hề đơn giản”,cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhìn về chặng đường tiếp theo như thế.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm