Cựu trợ lý Man United: 'Rooney sa sút vì ít được các đồng đội chuyền bóng'

30/10/2015 15:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Rene Meulensteen, cựu trợ lí của Man United và Paul Scholes cho rằng Wayne Rooney thi đấu sa sút trên hàng công bởi anh ít được các đồng đội chuyền bóng.

Wayne Rooney đã bị chỉ trích về phong độ mờ nhạt của mình sau khi anh mới ghi được 2 bàn thắng trong 15 trận đấu gần đây ở Premier League. Thủ quân 30 tuổi này còn gây thất vọng khi đá hỏng quả 11m ở loạt sút penalty trong trận gặp Middlesbrough vào hôm thứ Tư tuần này. Đó là trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà mà Man United không ghi được bàn nào. Các thống kê còn chỉ ra “Quỷ đỏ” thực hiện số cú sút ít hơn những đội bóng như Norwich, Watford và Aston Villa ở Premier League mùa này.

Rooney gần đây được HLV Van Gaal bố trí đá tiền đạo cắm nhưng ông Rene Meulensteen cho rằng thủ quân của Man United nên được xắp sếp ở vị trí khác.


Rooney quá đơn độc trên hàng công của Man United

“Bạn không thể đổ hết lên đầu Rooney. Việc Man United ghi ít bàn có nhiều nguyên nhân. Rooney là một cầu thủ táo bạo và thích thi đấu tự do ở trên sân. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, Rooney bị giới hạn khi thi đấu. Rooney luôn luôn không nhận được những đường bóng ở thời điểm và khu vực mà cậu ấy muốn. Rooney muốn chơi sáng tạo, tự do và cả mạo hiểm nữa. Man United đang trong quá trình chuyển đổi về lối chơi. Dưới thời Van Gaal, lối chơi của đội bóng được lập trình nhiều hơn”, Rene Meulensteen phát biểu.

Rooney chỉ chạm bóng có 48 lần và thực hiện 1 cú sút trong trận derby Manchester ở mùa này. “Các thống kê của Rooney ở trận derby là nghèo nàn, nhưng nhiều cầu thủ khác cũng vậy. Tôi cảm thấy Rooney không hoàn toàn là chính mình ở thời điểm đó”, ông Rene Meulensteen phát biểu.

Cựu cầu thủ của Man United là Paul Scholes cũng có chung ý kiến với Rene Meulensteen: “Tôi đã có mặt ở trận derby Manchester vào hôm Chủ Nhật. Rooney di chuyển rất thông minh nhưng hình như không có cầu thủ nào sẵn sàng chuyền bóng cho cậu ấy. Tôi đã thi đấu cùng với những tiền đạo tài năng như Ruud van Nistelrooy, Andy Cole, Dwight Yorke hay Teddy Sheringham và tôi không nghĩ họ có thể chơi ở Man United hiện nay. Họ sẽ không nhận được những quả tạt vào vòng cấm và các tiền vệ chỉ chăm chăm chạy. Tôi nghĩ sẽ rất khó để đá tiền đạo ở đội bóng như thế này”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm