Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đối mặt án tù 2 năm rưỡi vì bê bối 'cưỡng hôn'

28/03/2024 15:25 GMT+7 | Thế giới Sao

Công tố viên đã đề nghị mức án hai năm tù rưỡi đối với cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales vì bê bối hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.

Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đối mặt án tù 2 năm rưỡi vì bê bối cưỡng hôn

Các công tố viên Tây Ban Nha tuyên bố họ đang đề nghị mức án hai năm rưỡi tù giam đối với cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này Luis Rubiales vì vụ bê bối cưỡng hôn với nữ cầu thủ Jenni Hermoso tại World Cup nữ 2023.

Theo đó, các công tố viên đề nghị mức án một năm tù cho Luis Rubiales về tội tấn công tình dục và một năm rưỡi tù giam về tội cưỡng bức. Thông tin được chia sẻ hôm thứ Tư cho biết, họ cũng muốn Luis Rubiales trả cho nạn nhân Jenni Hermoso 100.000 euro (85.000 bảng Anh) tiền bồi thường nếu ông bị kết án tại phiên tòa. 

Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đối mặt án tù 2 năm rưỡi vì bê bối cưỡng hôn - Ảnh 2.

Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đối mặt án tù 2 năm rưỡi vì bê bối cưỡng hôn

Vụ việc xảy ra vào ngày 20/8/2023, sau khi tuyển nữ Tây Ban Nha đánh bại tuyển nữ Anh để giành chức vô địch World Cup nữ tại Australia. Ông Rubiales đã dùng cả 2 tay ôm đầu Hermoso và hôn lên môi cô. Nụ hôn diễn ra trực tiếp trước ống kính và sự chứng kiến của thế giới, gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng. 

Ông Rubiales sau đó đã bị FIFA đình chỉ 3 năm rồi quyết định từ chức Chủ tịch RFEF trước sức ép quá lớn. Vào thời điểm đó, Rubiales phủ nhận cáo buộc và coi đó là nụ hôn có sự “đồng thuận”.

Tuy nhiên, Hermoso đã đính chính rằng không phải vậy. Theo luật pháp Tây Ban Nha, một nụ hôn không có sự đồng thuận có thể được coi là tấn công tình dục - một loại tội bao gồm tất cả các loại bạo lực tình dục. 

Ngoài ông Rubiales, 3 cộng sự cũ của ông cũng đang bị xét xử vì gây áp lực lên Hermoso, gồm cựu huấn luyện viên đội nữ Jorge Vilda, Giám đốc đội tuyển nam Albert Luque và Giám đốc tiếp thị RFEF là Ruben Rivera. Mỗi người phải đối mặt với án tù 18 tháng. Về khoản bồi thường, các công tố viên muốn Rubiales trả cho Hermoso 50.000 Euro cho nụ hôn và ông cùng 3 bị cáo khác cùng trả cho cô 50.000 Euro cho tội cưỡng bức.

Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đối mặt án tù 2 năm rưỡi vì bê bối cưỡng hôn - Ảnh 3.

Nụ hôn đã khiến Rubiales trả giá

Hiện nay, toàn bộ cuộc điều tra bao gồm cả các cuộc thẩm vấn của tòa án, đều diễn ra kín như thường lệ ở Tây Ban Nha, nơi chỉ có các phiên tòa được tổ chức công khai.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm