Liên tục ghi bàn, Chicharito đã xứng đáng được đá chính?

31/10/2013 19:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chicharito đang có phong độ tốt trong màu áo Man United. Ở hai trận đấu gần đây nhất, "Hạt đậu nhỏ" đều ghi bàn. Tuy nhiên chừng đó là có đủ để cầu thủ người Mexico giành một suất thi đấu chính thức?

Ở trận đấu với Stoke City, Chicharito vào sân từ băng ghế dự bị và giúp Man United giành chiến thắng với pha lập công ấn định tỉ số 3-2. Ba ngày sau đó, anh lập cú đúp trong trận thắng 4-0 trước Norwich ở cúp Liên đoàn Anh. Tính cho đến thời điểm này, Chicharito đã có 4 bàn thắng cho Man United ở mùa giải năm nay. Trong vòng 5 ngày, Chicharito đã giúp Man United kiếm được 3 điểm ở Premier League và điền tên "Quỷ đỏ" vào Tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Sau những màn trình diễn đó, "Hạt đậu nhỏ" sẽ được HLV David Moyes trao cơ hội ở trận đấu sắp tới với Fulham vào hôm thứ Bảy và ở trận đấu trên sân của Real Sociedad tại Champions League?

Với Wayne Rooney, Robin van Persie và có thể cả Danny Welbeck trở lại trong chuyến làm khách ở Craven Cottage, nhiều khả năng Chicharito sẽ lại phải ngồi ghế dự bị. Nếu không thể được thi đấu chính thức, đó sẽ là điều đáng tiếc cho Chichartio, cầu thủ có thành tích ghi bàn đáng nể ở Man United. Mùa giải đầu tiên thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, Chicharito đã ghi được 20 bàn thắng trong 45 trận ra sân. Mùa giải thứ hai, cầu thủ người Mexico ghi được 12 bàn trong 26 trận ra sân. Mùa giải thứ ba ở Man United, "Hạt đậu nhỏ" có 18 bàn thắng trong 36 lần ra sân.


Pha đánh đầu ghi bàn của Chicharito ở trận gặp Stoke City - Ảnh: Getty

Chicharito còn xếp trên cả Louis Saha, Teddy Sheringham, Carlos Tevez trong danh sách chân sút ghi nhiều bàn nhất của "Quỷ đỏ". 15 bàn thắng mà Chicharito ghi khi được tung vào sân từ ghế dự bị đã giúp anh đứng thứ hai sau Ole Gunnar Solskjaer, người nổi tiếng với biệt danh "siêu dự bị" của Man United.

Thành tích ghi bàn của Chicharito ở mùa giải này cũng rất tốt, 4 bàn sau 8 trận, xuất sắc hơn so với Danny Welbeck, cầu thủ có 3 pha lập công sau 8 trận. Trong khi đó, Wayne Rooney đã có 6 bàn trong 12 lần ra sân. Van Persie cũng đã ghi được 6 bàn, nhưng anh chỉ thi đấu có 10 trận.

Chỉ một lần duy nhất, cầu thủ được Man United chiêu mộ từ Guadalajara với giá 7 triệu bảng hồi năm 2010, được xem là sự lựa chọn số một trên hàng công của "Quỷ đỏ". Đó là vào cuối mùa giải đầu tiên mà anh thi đấu cho Man United, khi Chicharito nằm trong kế hoạch của Sir Alex ở trận chung kết Champions League năm 2011 với Barcelona tại Wembley. Kể từ đó, Chicharito phải cạnh tranh nhiều hơn với sự trở lại của Welbeck và sự xuất hiện của Van Persie.


Bốn chân sút mà Man United đang có trong đội hình - Ảnh: Bleacher Report

Chicharito có thể là nạn nhân của chính sở trường của anh. Van Persie, Rooney và Welbeck có thể chơi ở những vị trí khác, hoặc lùi sâu, hoặc dạt cánh. Nhưng Chicharito thì không thể. Cầu thủ người Mexico chỉ thi đấu được ở vị trí cùng với hậu vệ cuối cùng của đối phương, lao xuống khoảng trống phía sau hoặc khai thác khoảng trống giữa các trung vệ trong vòng cấm địa.

Có những cầu thủ có thể thay đổi một trận đấu chỉ trong 10 phút cuối cùng và họ là những cầu thủ quý như vàng. HLV David Moyes sẽ nghĩ như vậy, sau khi để Chicharito vào sân ở trận đấu với Stoke City.

Man United có thể phải chơi hơn 50 trận ở mùa giải này và Chicharito sẽ có cơ hội để ghi bàn. Nhưng khi Man United bước vào những trận đấu lớn như với Arsenal, Chelsea thì Rooney và Van Persie lại là những người được HLV David Moyes tin tưởng hơn.

Với trường hợp của Chicharito, sẽ không có một câu trả lời đơn giản, bởi anh đang thi đấu cho một trong số những CLB lớn nhất thế giới.

Sơn Tùng
Theo Bleacher Report

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm