Cuốn sách về một cấm kỵ

15/03/2015 09:21 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) -Biết ta đích thực là ai (Nhã Nam & NXB Lao Động, Vân Nga dịch) của Tiến sĩ thần học Alan Watts - “một triết gia độc đáo và đáng kinh ngạc của thế kỷ 20” - là một khảo cứu về một điều cấm kỵ, mà con người nhiều khi không muốn nhắc tới - “ta thực sự là ai, hay là cái gì?”.

1. Là cuốn sách nói về vấn đề siêu hình: “một cảm thức về sự tồn tại của chính mình phù hợp với quy luật tự nhiên, và khắc phục được cảm giác vong thân trong vũ trụ”, được viết hết sức dễ hiểu và mạch lạc.

Sách cũng đề cập đến chuyện trước đây ở Phương Đông, tình dục là chủ đề cấm kỵ, thì người Nhật cũng đã khéo léo để có cuốn sách “gối đầu giường” cho những nam, nữ sắp thành hôn, nhằm giúp các bạn trẻ có thể tận hưởng hạnh phúc từ ân ái, vun đắp hạnh phúc lứa đôi.

Ngày nay, điều cấm kỵ tiếp theo cần tôn trọng cũng như tránh nhắc tới, đó là tôn giáo. Mỗi người đều có niềm tin tín ngưỡng riêng cần được tôn trọng. Và tôn giáo không phải là đề tài bàn luận công khai rộng mở theo cách tự do nhất.

Vì thế, cuốn sách này, bằng những chỉ dẫn trung dung nhất giữa các đạo, và nền tôn giáo, dựa vào kinh Vệ Đà và được diễn giải theo phong cách rất Tây Âu, để chỉ ra nguồn gốc khởi sinh làm nên bản chất của mỗi con người.


2. Theo bạn thì Thượng Đế ở đâu? Ngài là hữu hình hay vô tướng? Ngài ở trong cơ thể hay bên ngoài chúng ta? Ngài có ý nghĩa gì cho sự phát triển về tinh thần cũng như tâm linh của loài người? Tất cả sẽ dần được giải đáp trong cuốn sách này.

Bên cạnh đó, hệ thần kinh cùng khả năng thu nhận mọi tác động vạn vật qua năm giác quan cũng dược diễn giải, và làm sao để nhận ra sự bật - tắt để dừng ngắt các dòng suy nghĩ hay cảm xúc, để não cùng các cơ quan nội tạng khác được nghỉ ngơi? Đồng thời, tác giả chỉ ra cách thức mà chúng ta đã tồn tại.

Liệu cái chết có hé mở bí mật ta là ai không? Những em bé được sinh ra mang bản ngã hay cái “tôi” nào để tiếp tục hành trình làm người? v.v... Biết ta đích thực là ai sẽ phân tích những bí ẩn ấy.

Alan Watts là nhà diễn giải nổi tiếng của phương Tây về thiền, Phật giáo, triết học Ấn Độ, triết học Trung Hoa. Ông  từng giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học: Cambridge, Cornell, Hawaii. Năm 1973, ông qua đời.

Việt Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm