Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Nhất quán giữa nói và làm, kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ

14/04/2023 13:27 GMT+7 | Văn hoá

Sáng 14/4, tại thành phố Bến Tre, Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị cấp tỉnh tìm hiểu cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đây là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Nhất quán giữa nói và làm, kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ - Ảnh 1.

Tỉnh Đoàn Bến Tre phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ trao tặng tủ sách Chi bộ điện tử cho Đảng ủy các trường Cao đẳng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – doanh nghiệp, Ban tuyên giáo các Huyện, Thành ủy, Chi bộ Tỉnh đoàn. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân được tiếp cận, nghiên cứu nguồn tài liệu chính thống, chất lượng cao; cung cấp tri thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hoá đọc; từ đó củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học để vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn sách với 3 phần: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Nhất quán giữa nói và làm, kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ - Ảnh 2.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ trao tặng Tỉnh Đoàn Bến Tre tủ sách giấy và tủ sách điện tử “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Với khoảng 600 trang, cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre Phạm Thị Thanh Thảo nhấn mạnh, cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh. Đây là một tài liệu có giá trị lý luận và thực tiễn rất cao, được xem là một “cẩm nang” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Nhất quán giữa nói và làm, kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ - Ảnh 3.

Đoàn viên thanh niên đọc tìm hiểu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp các cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm, triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng để quán triệt, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; chú trọng phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Kiểm tra trong tổ chức Đoàn; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật trong Đoàn; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương thường xuyên, toàn diện và hiệu quả hơn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác nêu gương điển hình, nhất là của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp; thường xuyên theo dõi tình hình dư luận xã hội, tình hình an ninh tư tưởng của cán bộ, đoàn viên và nhân dân; phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, mở rộng các kênh thông tin tuyên truyền và tiếp nhận phản ánh của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, kịp thời tổng hợp, báo cáo đến các đơn vị chức năng để có biện pháp xử lý.

Dịp này, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Chi nhánh Cần Thơ trao tặng Tỉnh đoàn Bến Tre tủ sách giấy và tủ sách điện tử “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Nhà Xuất bản trao tặng Tủ sách Chi bộ điện tử cho Đảng ủy các trường Cao đẳng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – doanh nghiệp, Ban Tuyên giáo các Huyện, Thành ủy, Chi bộ Tỉnh đoàn; tặng Tủ sách điện tử bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho các Huyện, Thành đoàn, Đoàn Khối, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn tương đương, Đoàn trường học trực thuộc, Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh và Chi đoàn Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương Đài/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm