Cuộc đua vô địch Premier League: Cú sảy chân tai hại của MU đang hiện ra trước mắt Arsenal

22/04/2023 08:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Arsenal tự đẩy mình vào thế khó ở cuộc đua vô địch Premier League. "Pháo thủ" đã đánh mất lợi thế của mình và cần thắng ở trận cầu sinh tử với Man City.

Khi Arsenal tự bắn vào chân mình

Arsenal vừa tự bắn vào chân mình khi hòa 3-3 trước Southampton. Giờ đây, đội bóng của HLV Mikel Arteta chỉ hơn Man City 5 điểm nhưng họ đá nhiều hơn đối thủ tới 2 trận. Trận hòa nói trên khiến Arsenal đối mặt khó khăn cực lớn ở cuộc đua vô địch.

Các trận còn lại của Arsenal: Man City (sân khách, 27/4), Chelsea (sân nhà, 3/5), Newcastle (sân khách, 7/5), Brighton (sân nhà, 14/5), Nottingham (sân khách, 20/5), Wolves (sân nhà, 28/5).

Arsenal đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu bảng. Họ sẽ đá trận "chung kết" với Man City vào ngày 27/4 trên sân khách. Nếu Arsenal thua trận đấu này, rất có thể giấc mơ vô địch của họ sẽ tan thành mây khói.

Cuộc đua vô địch Premier League: Cú sảy chân tai hại của MU trước Man City đang hiện ra trước mắt Arsenal - Ảnh 2.

Arsenal đã tự bắn vào chân mình

BBC Sport nhận định trận đấu giữa "Pháo thủ" và Man City sẽ quyết định tới cuộc đua giành danh hiệu Premier League mùa này. Arsenal đã không thắng được Man City kể từ năm 2015 (tính tại Ngoại hạng Anh). Ở mùa giải này, Man City đã thắng 1-0 tại FA Cup hồi tháng Giêng và thắng 3-1 ở Premier League vào tháng Hai năm nay.

Arsenal cần nhớ bài học của MU. Ở vòng thứ 32 mùa giải 2011-12, MU dẫn đầu BXH với 79 điểm, hơn Man City tới 8 điểm. Tuy nhiên đến vòng thứ 33, MU đã thua 0-1 trước Wigan. Vòng thứ 35, họ hoà 4-4 trước Everton. Sau trận đấu này, khoảng cách giữa MU và Man City chỉ còn 3 điểm. Đến vòng 36, MU đã tự bắn vào chân mình khi thua 0-1 trước Man City, để vuột ngôi đầu bảng vào tay đội bóng của HLV Roberto Mancini. "Quỷ đỏ" mất quyền tự quyết trong cuộc đua chức vô địch và cuối cùng phải nhìn đội bóng láng giềng vô địch.

Cuộc đua vô địch Premier League: Cú sảy chân tai hại của MU trước Man City đang hiện ra trước mắt Arsenal - Ảnh 3.

Arsenal hơn Man City 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận

Ngoài trận gặp Man City, Arsenal sẽ phải gặp các đội bóng đáng ngại như Newcastle và Brighton trong những trận đấu còn lại của mùa giải. Newcastle đang đứng thứ 3 trên BXH trong khi Brighton xếp thứ 7.

Các trận còn lại của Man City: Arsenal (sân nhà, 27/4), Fulham (sân khách, 30/4), West Ham (sân nhà, 4/5), Leeds (sân nhà, 7/5), Everton (sân khách, 14/5), Chelsea (sân nhà, 21/5), Brentford (sân khách, 28/5), Brighton (sân khách, chưa xếp được lịch)

Simon Gleave, trưởng bộ phận phân tích thể thao tại công ty phân tích dữ liệu Nielsen's Gracenote, cho biết: "Màn lội ngược dòng khó tin của Arsenal trước Southampton đã không thể mang lại chiến thắng mà họ cần để duy trì sự ổn định trong cuộc đua vô địch. Hòa 3-3 có nghĩa là cơ hội vô địch Premier League mùa này của Arsenal giảm từ 32% xuống 21% theo chỉ số Euro Club Index của chúng tôi. Xác suất giành chức vô địch Premier League của Man City đã tăng lên 79% sau khi Arsenal có trận thứ 3 liên tiếp đánh mất điểm".

Cuộc đua vô địch Premier League: Cú sảy chân tai hại của MU trước Man City đang hiện ra trước mắt Arsenal - Ảnh 4.

Cơ hội vô địch của Man City đã tăng lên

Nếu thắng Arsenal hôm 27/4, Man City tiến tới gần chức vô địch Premier League hơn. Tuy nhiên họ cần duy trì sự ổn định bằng cách thắng các trận khác trong phần còn lại của mùa bóng để chạm tay vào ngôi vương.

Bên cạnh đó, Man City còn phải phân phối sức cho Champions League. Họ sẽ đá 2 trận bán kết với Real Madrid. Chưa kể Man City còn đang cạnh tranh danh hiệu tại mặt trận FA Cup. Xét về số trận, Man City đá nhiều hơn so với đối thủ của mình.

Việc căng sức ở 2 mặt trận khác là thách thức với Man City khi họ đua vô địch ở Premier League với Arsenal.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm