Cuộc đua vô địch Anh: Man City chiếm lợi thế nhưng Liverpool còn nhiều cơ hội

15/03/2022 11:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 0-0 của Man City trước Palace khiến cuộc đua vô đich Ngoại hạng Anh thêm hấp dẫn. Man City vẫn chiếm thế thượng phong nhưng Liverpool có thêm cơ hội cạnh tranh.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Tái sinh cuộc đua song mã Man City-Liverpool

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Tái sinh cuộc đua song mã Man City-Liverpool

Bàn thắng của Harry Kane ở phút bù giờ thứ 5 không chỉ mở ra cơ hội cho Tottenham trong cuộc đua Top 4, mà còn tái sinh cuộc đua song mã hứa hẹn nhiều kịch tính giữa Man City và Liverpool cho chức vô địch Premier League.

Ở mùa 2018-2019, Man City và Liverpool từng tạo nên cuộc đua song mã cực kỳ gay cấn ở giải Ngoại hạng. Hai đội thay nhau dẫn đầu giải đấu và bám đuổi nhau như hình với bóng để rồi cuối cùng Man City lên ngôi vô địch với đúng 1 điểm nhiều hơn Liverpool.

Mùa này tuy kịch bản đó không lặp lại y hệt nhưng chúng ta vẫn đang chứng kiến một cuộc đua song mã hấp dẫn giữa City và Liverpool. Cho dù Man City luôn chơi rất ổn định và giữ vững ngôi đầu bảng nhưng Liverpool vẫn kiên trì bám đuổi, không để đối thủ bỏ cách xa trên BXH.

Chú thích ảnh
Cuộc đua vô địch Anh giữa Man City của Guardiola và Liverpool của Klopp rất hấp dẫn

Sau khi Man City để Crystal Palace cầm hòa 0-0, họ vẫn dẫn đầu, hơn Liverpool 4 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn Liverpool 1 trận. Như vậy, nếu Liverpool thắng trận chưa đấu, họ chỉ còn kém City 1 điểm.

Cơ hội cho “Lữ đoàn đỏ” rút ngắn thêm khoảng cách với Man City đã mở ra và khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này trở nên căng thẳng hơn.

Tuy nhiên, với lịch đấu còn lại của mỗi đội từ nay đến cuối mùa và sự ổn định cao mà Man City thể hiện suốt thời gian qua thì ngay cả khi Liverpool có rút ngắn cách biệt điểm số xuống còn đúng 1 điểm, City vẫn chiếm ưu thế khá rõ rang trong cuộc đua vô địch tay đổi này vì lịch đấu của họ được đánh giá là dễ chịu hơn đối thủ.

Trong 9 trận còn lại của mùa giải, Man City chỉ còn duy nhất một trận được coi là đặc biệt khó khăn và đó chính là cuộc đối đầu trực tiếp với Liverpool nhưng trận đó họ có lợi thế sân nhà.

Ngoài ra, City còn chuyến làm khách trên sân West Ham cũng được đánh giá là tiềm ẩn rủi ro với họ vì West Ham được coi là “sát thủ của những ông lớn” mùa này (từng đánh bại cả Chelsea, Liverpool, Tottenham).

West Ham cũng khiến Man City phải rất chật vật mới thắng được 2-1 ở lượt đi và trong trận lượt về với City thì họ đá sân nhà trong bối cảnh vẫn còn hi vọng cạnh tranh vào top 4 cuối mùa để dự cúp C1 mùa tới.

Các đối thủ còn lại của City gồm Brighton, Leeds, Newcastle, Watford, Aston Villa, Wolves, Burnley. Trong số này thì Watford và Burnley đang trong khu vực xuống hạng nên cũng cố đá để hi vọng trụ hạng và trên lí thuyết, có thể gây khó khăn cho các cầu thủ của Pep Guardiola.

Trong khi đó Liverpool ngoài chuyến làm khách của City ở Etihad thì còn phải gặp 3 đội đang cạnh tranh vé dự cúp C1 mùa tới là MU, Arsenal, Tottenham cùng với một đội đang chiến đấu để trụ hạng là Watford.

Thử thách đối với Liverpool được coi là khó khăn hơn so với Man City. Ngoài ra, phải nhắc lại là Liverpool dù có rút ngắn được cách biệt điểm số với City xuống còn 1 điểm thì vẫn chưa nắm được quyền tự quyết mà vẫn phải chờ City mất điểm mới có cơ hội vượt lên.

Như thế, nếu chỉ nhìn vào lịch đấu của hai đội ở giải Ngoại hạng trong phần còn lại của mùa giải thì Man City vẫn chiếm thế thượng phong trước Liverpool trong cuộc đua vô địch.

Nhưng cơ hội thực sự để lật đổ City có thể mở ra rõ rang hơn nữa với Liverpool nếu Man City vào thật sâu ở cúp C1, như bán kết rồi chung kết còn Liverpool bị loại sớm hơn ở giải này.

Những trận đấu loại trực tiếp với các đối thủ mạnh ở Châu Âu có thể khiến Man City bị bào mòn thể lực, phân tán lực lượng và phân tâm khi đá ở giải Ngoại hạng, dẫn đến nguy cơ mất điểm cao hơn. Đó là khả năng có thể xảy ra.

Nên nhớ, vô địch cúp C1 với Man City vẫn là giấc mơ của Guardioâ và Man City. Họ chắc chắn sẽ dốc sức cho mặt trận này nếu đứng trước cơ hội rõ rang để lên đỉnh Châu Âu năm nay.

Đó là cơ hội cho Liverpool qua mặt đối thủ ở giải Ngoại hạng nếu họ duy trì được sự ổn định, phong độ cao và tận dụng tốt thời cơ của mình.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm