Cục diện bảng D Asian Cup 2023 sau lượt đầu tiên: ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội đi tiếp

16/01/2024 09:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cục diện bảng D Asian Cup 2023: Tạm thời xếp thứ 3 bảng D, Asian Cup 2023 sau lượt đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé vào vòng 1/8.

Cục diện bảng D Asian Cup 2023

Sau lượt trận đầu tiên, các đội ở bảng D, Asian Cup 2023, đang xếp hạng theo các vị trí lần lượt là Nhật Bản (1), Iraq (2), Việt Nam (3) và Indonesia (4).

Nhật Bản (thắng tuyển Việt Nam 4-2) và Iraq (thắng Indonesia 3-1) cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua là (+2) nhưng Nhật Bản xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Iraq.

Việt Nam và Indonesia đều chưa có điểm và đều có hiệu số bàn thắng thua là (-2) nhưng Việt Nam xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Indonesia.

Ở hai lượt đấu còn lại tại bảng D, Nhật Bản gặp Iraq và Indonesia gặp Việt Nam (ngày 19/1) và Nhật Bản gặp Indonesia, Iraq gặp Việt Nam (ngày 24/1).

Theo thể thức thi đấu của Asian Cup 2023 thì 2 đội xếp hạng nhất, nhì mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

BXH bảng D, Asian Cup 2023

BXH bảng D, Asian Cup 2023

Trên lí thuyết thì sau lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam còn cơ hội giành 1 trong 2 vị trí nhất. nhì ở bảng D, đồng nghĩa với việc chắc chắn cầm vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 nhưng trên thực tế thì khả năng các học trò HLV Troussier có thể cạnh tranh một trong hai vị trí nhất, nhì bảng D là thấp. Xét theo thực lực thì tuyển Nhật Bản được đánh giá là mạnh nhất bảng D, tiếp theo là Iraq trong khi mục tiêu thực tế hơn là tuyển Việt Nam cạnh tranh vị trí thứ 3 với Indonesia ở bảng này và hi vọng lọt vào nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2023.

Hiện tuyển Việt Nam đang xếp thứ 3 ở bảng D nhờ ghi nhiều hơn Indonesia 1 bàn thắng. Chúng ta đang có lợi thế trước Indonesia trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3 bảng D.

Nếu tuyển Việt Nam thắng Indonesia trong cuộc đối đầu trực tiếp tại bảng D, Asian Cup 2023 thì chúng ta sẽ có ít nhất 3 điểm sau vòng bảng và coi như chắc chắn ít nhất cũng giành vị trí thứ 3 tại bảng này (vì Indonesia đã thua Iraq và coi như chắc chắn thua Nhật Bản nên khi đó sẽ không có điểm nào) và có nhiều cơ hội vào vòng 1/8 với tư cách một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sau vòng bảng Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam có màn trình diễn tích cực trước Nhật Bản ở Asian Cup 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Tuyển Việt Nam có màn trình diễn tích cực trước Nhật Bản ở Asian Cup 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu tuyển Việt Nam hòa (có bàn thắng) với Indonesia và thua Iraq (nhưng ghi ít nhất 1 bàn và với cách biệt tỉ số không lớn hơn thất bại 1-3 của Indonesia trước Iraq) thì chúng ta có ít nhất 1 điểm sau vòng bảng và vẫn nhiều khả năng xếp thứ 3 bảng D, Asian Cup 2023 hơn Indonesia nhưng cơ hội vào vòng 1/8 với tư cách một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ trở nên mong manh hơn.

Nếu tuyển Việt Nam hòa Indonesia 0-0 và thua Iraq thì cơ hội xếp thứ 3 bảng D, Asian Cup 2023, trở nên mong manh hơn nữa và dĩ nhiên, cơ hội vào vòng 1/8 là nhỏ.

Nếu tuyển Việt Nam thua Indonesia thì coi như chắc chắn chúng ta xếp cuối bảng D, Asian Cup 2023 và bị loại luôn sau vòng bảng.

Những gì thể hiện trước Iraq cho thấy Indonesia không phải đối thủ dễ chơi với tuyển Việt Nam nhưng nếu đảm bảo được thể lực, phòng ngự chắc chắn hơn và các mũi tấn công duy trì được phong độ tốt, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại đội bóng của HLV Shin Tae Yong một lần nữa để ít nhất cũng chiếm vị trí thứ 3 bảng D, Asian Cup 2023 và nuôi hi vọng đi tiếp.

BXH mới nhất các đội xếp thứ 3 ở các bảng tại Asian Cup 2023

BXH mới nhất các đội xếp thứ 3 ở các bảng tại Asian Cup 2023

Trong trường hợp xếp thứ 3 bảng D, Asian Cup 2023 và phải so sánh thành tích với các đội xếp thứ 3 ở 5 bảng đấu còn lại thì các tiêu chí lần lượt được tính đến để xác định 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sau vòng bảng (giành quyền vào vòng 1/8) là số điểm (1), hiệu số bàn thắng thua (2), số bàn thắng ghi được (3), số thẻ vàng, thẻ đỏ phải nhận (4). Nếu xét tất cả các tiêu chí này mà vẫn chưa xác định được 4 đội đi tiếp thì sẽ tiến hành bốc thăm (5). Hiện tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 3 (vị trí đủ điều kiện vào vòng 1/8 Asian Cup 2023) trong số các đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm