Bảng A: Công kém, thủ môn giỏi, phòng ngự lên ngôi?

03/06/2012 13:47 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH)- Nga vừa gây sốc khi giành chiến thắng 3-0 trước Ý trong trận giao hữu hôm qua. Nhưng đó chỉ là một trận đấu mang tính cá biệt. 4 trận trước đó, Nga chỉ ghi được 4 bàn mà thôi. Hàng công từng thi đấu ấn tượng ở EURO 2008 giờ lại trở thành nỗi nhức nhối đối với tuyển Nga, một phần vì những Arshavin, Pavlyuchenko... đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. 



Arshavin (áo trắng) đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp- Ảnh Getty

Hy Lạp đã giành vé trực tiếp đến EURO 2012 khi xếp đầu bảng F ở vòng loại. Ngoài Croatia, bảng F ấy chỉ gồm những đội trung bình hoặc yếu, như Israel, Latvia, Georgia và Mata. Dẫu vậy, Hy Lạp chỉ ghi được 14 bàn sau 10 trận - thấp nhất trong số những đội đứng đầu ở các bảng. Như EURO 2004, giải đấu mà họ gây nên cơn địa chấn với chức vô địch, Hy Lạp của HLV người Bồ Fernando Santos năm nay có lẽ tiếp tục trọng dụng chiến thuật phòng ngự với số đông và chờ cơ hội phản công như thời Otto Rehhagel.

Thành tích ghi bàn của Czech ở vòng loại còn tệ hơn. Chỉ với 12 bàn ghi được, Czech là đội sở hữu hàng công kém nhất trong số các đội giành vé đến EURO 2012 thông qua vòng loại. Với tài năng của Petr Cech trong khung gỗ, giải pháp chiến thuật của Czech ở EURO năm nay có lẽ sẽ thiên về phòng ngự, dù họ đang sở hữu cây kiến tạo lừng danh ở tuyến giữa là Rosicky.

Những gì diễn ra ở loạt trận giao hữu trước thềm EURO cho thấy, đồng chủ nhà Ba Lan sẽ chơi thứ bóng đá thực dụng khô khan. 4 trận giao hữu gần đây, Ba Lan thắng 3 và hòa 1. 3 trận thắng đều với tỷ số 1-0. Trận hòa là 0-0. Đừng ngạc nhiên nếu Ba Lan sử dụng chiếc xe bus 2 tầng trước khung gỗ của Szczesny, khi có bóng thì phất dài lên cho tiền đạo đang khoác áo của Dortmund là Robert Lewandowski.

Đ.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm