Cử tạ Việt Nam tranh suất dự Olympic: Hy vọng vào Trịnh Văn Vinh

02/04/2024 05:36 GMT+7 | Thể thao

Trịnh Văn Vinh, lực sĩ có cơ hội lớn nhất giành vé dự Olympic 2024 của cử tạ Việt Nam, sẽ bước vào cuộc thi đấu mang tính quyết định của hạng 61kg tại Cúp Thế giới diễn ra vào chiều nay (2/4) ở Thái Lan.

Cúp Thế giới (World Cup) đồng thời là vòng loại Olympic 2024 diễn ra tại Phuket, Thái Lan từ ngày 31/3 đến 11/4 là cơ hội cuối cùng cho cử tạ Việt Nam tìm kiếm tấm vé tới Paris. Sau giải đấu này, Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) sẽ công bố danh sách lực sĩ chính thức giành quyền tham dự Thế vận hội, căn cứ trên thành tích, xếp hạng cá nhân sau chuỗi 14 giải đấu thuộc phạm vi châu lục và thế giới kéo dài từ cuối năm 2024 tới thời điểm hiện tại.

Căn cứ vào bảng xếp hạng thành tích cá nhân 5 hạng cân nam (61kg, 73kg, 89kg, 102kg, +102kg), 5 hạng cân nữ (49kg, 59kg, 71kg, 89kg, +89kg), Trịnh Văn Vinh hiện là lực sĩ có cơ hội giành vé tới Paris lớn nhất trong số 10 lực sĩ đang thi đấu tại giải. Lực sĩ 29 tuổi người Bắc Ninh hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng cá nhân ở hạng 61kg với thành tích tổng cử 292kg giành được tại giải vô địch thế giới diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia vào tháng 9/2023.

Theo quy định, IWF sẽ căn cứ vào thành tích cụ thể ở các giải đấu trong hệ thống vòng loại Olympic 2024 để xếp hạng cá nhân và trao vé cho 10 lực sĩ đứng đầu ở mỗi hạng cân và mỗi quốc gia chỉ có 1 đại diện được tham dự. Trịnh Văn Vinh hiện đang nằm trong danh sách có vé, song thứ hạng có thể thay đổi nếu lực sĩ Việt Nam cải thiện được thành tích trên mức 292kg. Hoặc ngược lại, nguy cơ mất vé cũng xảy ra, nếu Calderon Arley (Cuba) hoặc một lực sĩ nào ở nhóm dưới có được thành tích trên 292kg ở giải đấu.

Cơ hội giành suất dự Olympic 2024 của cử tạ Việt Nam: Hy vọng vào Trịnh Văn Vinh - Ảnh 1.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh là người có cơ hội lớn nhất giành vé dự Olympic 2024 cho cử tạ Việt Nam

Điều duy nhất có thể đảm bảo cho tấm vé chính thức tới Paris sẽ thuộc về Trịnh Văn Vinh là cần nỗ lực cải thiện thành tích để vươn lên vị trí cao hơn. Hiện tại, mức tổng cử của Trịnh Văn Vinh kém người đứng liền kề 1kg và lần lượt là 4kg, 5kg, 6kg so với người đứng thứ 8, 7, 6, 5 trong top 10 lực sĩ được trao vé.

"Quy định mới không tính điểm đồng đội để trao vé dự Olympic 2024 cho quốc gia như trước, mà chỉ trao vé qua thành tích cá nhân. Vì thế, Văn Vinh cần nỗ lực hết mình để cải thiện thành tích mới có hy vọng giành vé", ông Nguyễn Huy Hùng, Phụ trách bộ môn cử tạ Cục TDTT, cho biết.

Theo lịch thi đấu, Trịnh Văn Vinh sẽ vào cuộc thi đấu hạng 61kg nam tại Cúp Thế giới lúc 13h30, tranh tài với 8 lực sĩ ở nhóm B và là người đăng ký mức tạ cao nhất với 298kg (người thấp nhất là 285kg). Một người đồng đội của Văn Vinh là Nguyễn Trần Anh Tuấn cũng thi đấu ở hạng cân này và đăng ký mức tạ 295kg. Như vậy, không chỉ phải so kè với các đối thủ, mà 2 lực sĩ Việt Nam cũng sẽ phải đối đầu với nhau để tìm cơ hội tới Paris.

Trước đó, trong cuộc thi đấu ở hạng 45kg nữ, Khổng Mỹ Phượng đã giành được 1 HCB cử giật (76kg), 1 HCĐ cử đẩy (84kg) và 1 HCĐ tổng cử (160kg), nhưng hạng cân này không có trong chương trình thi đấu Olympic 2024. Ngoài ra, vào tối muộn ngày 1/4, kết thúc nội dung cử giật hạng 55kg, Lại Gia Thành đã giành được tấm HCV với thành tích 120kg. 


Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm