'Cú lừa' của Thái Lan hóa ra là bài học để U22 Việt Nam phải suy ngẫm?

21/04/2023 10:52 GMT+7 | Thể thao 360

Những tưởng tiền đạo sở hữu đẳng cấp cao Suphanat Mueanta không tham dự SEA Games vì chấn thương song rốt cuộc, cầu thủ này lại vừa ra sân và ghi bàn. Điều này liệu có chút liên quan gì tới U22 Việt Nam?

"Cú lừa" của "thần đồng" bóng đá Thái Lan

Cách đây không lâu, truyền thông Thái Lan rầm rộ đưa tin ngôi sao trẻ hàng đầu của bóng đá xứ Chùa Vàng - Suphanat Mueanta không dự SEA Games 32 vì chấn thương. Trong danh sách U22 Thái Lan vừa được HLV Issara Sritaro triệu tập cũng vắng bóng chân sút thuộc biên chế CLB Buriram. Một số tờ báo Thái Lan khẳng định rằng Suphanat chuẩn bị sang châu Âu để điều trị chấn thương rách dây chằng mắt cá chân.

Thế nhưng, Suphanat rốt cuộc chẳng gặp phải chút rắc rối vào liên quan tới chấn thương. Ngày 19/4 vừa qua, người ta lại thấy cầu thủ từng được ví là "thần đồng" này ra sân đá chính với thể trạng rất sung mãn và ghi bàn ở giải quốc nội khi Buriram tiếp Port FC ở giải FA Cup. Sự tỏa sáng của Suphanat đóng vai trò quan trọng giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Theo những thông tin mới nhất thì tại kỳ SEA Games 32 sắp tới, Suphanat vắng mặt không phải bởi chấn thương mà thực chất cầu thủ này chuẩn bị sang Anh để tu nghiệp ở lò Leicester.

'Cú lừa' của người Thái hóa ra lại là bài học để U22 Việt Nam phải suy ngẫm? - Ảnh 1.

SEA Games dường như không phải giải đấu quá quan trọng với những ngôi sao trẻ thường thi đấu ở ĐTQG Thái Lan như Suphanat.

Đây không phải lần đầu tiên Suphanat vắng bóng tại SEA Games dù không hề gặp chấn thương. Còn nhớ tại kỳ SEA Games gần nhất hồi năm ngoái, cầu thủ này cũng không hành quân sang Hà Nội do bận thi đấu tại CLB.

Qua trường hợp của Suphanat phần nào thấy được rằng với những ngôi sao đã thường xuyên góp mặt ở ĐTQG Thái Lan thì SEA Games đối với họ dường như không còn quá quan trọng. Đó cũng là lý do mà người Thái thường không tham dự các kỳ SEA Games gần đây với lực lượng mạnh nhất.

Tại kỳ SEA Games 31 năm ngoái, trong khi HLV Park Hang-seo triệu tập 2 ngôi sao xuất sắc bậc nhất ở ĐTQG là Hùng Dũng và Tiến Linh với mục tiêu đoạt HCV thì ngược lại, những ngôi sao hàng đầu của Thái Lan như Chanathip, Supachok không tham dự do bận ở lại CLB.

'Cú lừa' của người Thái hóa ra lại là bài học để U22 Việt Nam phải suy ngẫm? - Ảnh 2.

Vài kỳ SEA Games gần đây, U22 Thái Lan thường không tham dự bằng lực lượng mạnh nhất.

U22 Việt Nam nên học Thái Lan để cởi bớt áp lực cho HLV Troussier?

Cách đây không lâu, bóng đá Việt Nam nổ ra tranh cãi do giải V.League phải nghỉ thi đấu khá dài để nhường chỗ cho việc tập trung đội U20 tham dự giải châu Á. Nhiều HLV, chuyên gia bóng đá cho rằng đây là điều không cần thiết bởi giải VĐQG không nên chịu ảnh hưởng bởi quá trình tập trung của một đội tuyển trẻ.

Khác với việc V.League phải hoãn thì các giải quốc nội ở Thái Lan vẫn diễn ra bình thường. Điều này tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng được tập luyện và thi đấu thường xuyên, không bị ngắt quãng và điều đó giúp họ duy trì thể trạng lẫn phong độ.

Ở Thái Lan, dẫn dắt ĐTQG và U22 là hai HLV khác nhau. Ông Polking vẫn đảm nhận vai trò thuyền trưởng ở ĐTQG trong khi dẫn đội U22 dự SEA Games là HLV Issara Sritaro. Trong khi đó, HLV Troussier hiện vẫn phải kiêm nhiệm cả U22 lẫn ĐTQG. Cách đây không lâu, khi cả U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đều tham dự giải giao hữu Doha Cup thì ĐTQG Thái Lan hội quân và thi đấu giao hữu dịp FIFA Days còn ĐT Việt Nam thì không.

'Cú lừa' của người Thái hóa ra lại là bài học để U22 Việt Nam phải suy ngẫm? - Ảnh 3.

Thầy trò HLV Troussier không nên bị đặt gánh nặng phải vô địch SEA Games?

Phải chăng, đã đến lúc để cởi bớt áp lực cho HLV Troussier bằng cách không coi tấm HCV SEA Games là "mục tiêu tối thượng" cần phải đạt được. Dù sao ông Troussier cũng mới nắm quyền dẫn dắt đội bóng ở một giai đoạn chuyển giao thế hệ sau những thành công liên tiếp từ người tiền nhiệm Park Hang-seo. Hơn nữa, thành tích ở ĐTQG mới là thước đo chuẩn xác nhất đồng thời cũng là mục tiêu quan trọng nhất với "Phù thủy trắng" thay vì thành tích của một cấp độ đội tuyển trẻ.

Với bóng đá Thái Lan, họ liên tục không triệu tập những ngôi sao hàng đầu để tham dự SEA Games, tạo điều kiện cho những ngôi sao này có cơ hội tốt nhất để phát triển ở CLB. Dù hai kỳ SEA Games gần nhất, U22 Thái Lan đều không giành HCV SEA Games nhưng điều đó không có nghĩa là bóng đá Thái Lan đang đi sau Việt Nam, với minh chứng là ĐTQG Thái Lan liên tục vượt qua Việt Nam để đoạt hai chức vô địch AFF Cup gần nhất.

Cũng vì lẽ đó, ngay cả khi thầy trò HLV Troussier không thể bảo vệ tấm HCV ở kỳ SEA Games sắp tới thì đó cũng là điều hết sức bình thường và chẳng có gì để quá thất vọng.

Thay vì đặt nặng yếu tố thành tích, phải chăng U22 Việt Nam nên coi SEA Games đơn giản chỉ là cơ hội để "Phù thủy trắng" xây dựng một phong cách mới, một lối chơi mới và dàn lực lượng mới để hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai?

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm