Torres là một tay chơi xế sang

02/12/2012 13:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo của Chelsea từng tâm sự rằng rất ghét khi đồng đội cứ gọi mình là “El Nino” (Đứa trẻ) vì lười phát âm tên của anh. Nhưng trong cuốn tiểu sử từng được tung ra vào năm 2009, Torres lấy chính từ đó làm tiêu đề bởi đơn giản nó đã gắn liền với tiếng tăm của anh.


Torres gặp tình yêu của đời mình Olalla Dominguez một cách rất tình cờ. Đó là chuyến đi nghỉ thường niên của gia đình Torres về thị trấn ven biển Galician, Estorde năm 2001.

Yêu bất ngờ, cưới kỳ lạ

Khi trời đã xế chiều, Torres theo lời mẹ, bà Maria Paz, ra bờ biển để gọi anh em mình cùng về dùng bữa tối. Trên bãi cát trắng, họ đang mải chơi bóng với 3 người cũng từ thủ đô Madrid đến đó để nghỉ dưỡng. Olalla chính là cô nàng đã ghi bàn thắng vào lưới đối thủ. Torres thầm yêu cô gái sau này là bạn đời của mình từ ánh mắt đầu tiên đó.

Nhưng chàng Fernando mặt đầy tàn nhang vốn nhút nhát trước phái nữ nên phải sau 5 tháng, anh mới dám tỏ tình với Olalla. Tình yêu của Torres và Olalla không gặp phải cản trở gì và nó êm đềm trong suốt 8 năm trước khi kết thúc có hậu bằng một lễ cưới. 

Khi đó, Torres đã là một sát thủ nổi danh trong làng bóng đá thế giới và dư luận luôn chờ đón một đám cưới theo phong cách hoành tráng của giới cầu thủ với hàng triệu bảng tiền thuê địa điểm, cùng chi phí tiệc tùng và cả váy cưới hàng hiệu cho cô dâu. Không bằng được Beckham, chí ít Torres cũng nên có lễ cưới như Rooney hay Cole, người ta nghĩ như vậy.

Thế nhưng, El Nino khiến cả làng bóng đá ngạc nhiên khi không hề tổ chức tiệc cưới. Anh và Olalla chính thức nên vợ nên chồng trước sự chứng giám của cha xứ ngay tại Tòa thị chính của thành phố trước sự chứng kiến của … 2 người thân. Lễ thành hôn đơn giản hơn cả những người bình thường của Torres xuất phát từ ý nguyện của Olalla.

Là “nửa kia” cầu thủ nổi tiếng El Nino, nhưng cô gái người Tây Ban Nha này không bao giờ thích hào quang của giới WAGs. Olalla còn mắc bệnh xấu hổ trước đám đông, cứ hễ có đông người chú ý đến mình là cô gái lại đỏ mặt và muốn chạy trốn. Nơi Olalla cảm thấy được sống thoải mái nhất chính là khuôn viên trường Đại học Mở ở Tây Ban Nha và tổ ấm của mình.

Một Torres chịu chơi

Đám cưới không hoành tráng bằng nhưng Torres không thua kém Beckham về khoản nghiện hình xăm. Mỗi hình ảnh mà anh xăm lên người đều có ý nghĩa rất đặc biệt.

Đầu tiên là hình xăm theo ký tự La Mã VII VII MMI nhằm ám chỉ ngày 7/7/2001, thời điểm ông nội anh, người đã hướng Torres theo nghiệp bóng đá vì tình yêu với Atletico Madrid, qua đời.

Trên cánh tay phải của Torres có cả hình xăm số 9 tượng trưng cho số áo trong ĐTQG Tây Ban Nha, Atletico Madrid, Liverpool và bây giờ là ở Chelsea.

Torres cũng là người mê công nghệ. Trong túi đồ anh mang theo người luôn có máy chơi game, laptop để xem phim, lên các trang web mình yêu thích, nhất là Wikipedia và sử dụng Skype để chat với bạn bè. Torres cũng thường xuyên mua sắm những sản phẩm công nghệ mới nhất mà không cần quan tâm đến giá cả.

Kể từ khi Torres làm bố của cô con gái Nora (sinh năm 2009) và sau đó là bé trai Leo (2010), bạn thân Xabi Alonso nhận xét rằng tiền đạo sinh năm 1984 đã dạn dĩ hơn rất nhiều. Torres bắt đầu có những niềm đam mê mới - xe sang. Ít ai biết rằng sau khi xem bộ phim “Sòng bạc Hoàng gia” nằm trong serie về điệp viên 007, Torres đã tậu luôn chiếc Aston Martin DBS mà James Bond đã sử dụng với giá 160.000 bảng. Trong gara của nhà Torres còn có nhiều xế hộp khác cùng với chú Mini Cooper thời trang…

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Trái tim nhân hậu

Torres tham gia vào rất nhiều tổ chức từ thiện trong đó nổi bật nhất có:

-UNICEF: Torres từng cùng Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc biên dịch cuốn sách mang tên “Chia sẻ bí quyết”. Số tiền thu được từ việc bán sách sẽ được dùng để hỗ trợ hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới.

-Multiple Sclerosis Foundation: Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ở Barcelona vào tháng 12/1989 với mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người dân nghèo và Torres là thành viên.

-Quỹ Talita: Quỹ này được thành lập bởi một nhóm phụ huynh và một số nhà hoạt động xã hội quan tâm đến vấn đề hội nhập của người khuyết tật trong xã hội.

-Hiệp hội người khuyết tật Liverpool: Mục tiêu của hiệp hội này là thúc đẩy mối quan hệ với các CĐV bị khuyết tật, giúp cho họ hòa nhập hơn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm