Đá 3 thế kỷ không bằng lương... 1 năm của Ronaldo!

11/05/2015 19:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khái niệm cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới giờ không còn trở nên chính xác trong bóng đá hiện đại nữa bởi một cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới không có nghĩa anh ta sẽ là cầu thủ có thu nhập cao nhất khi thu nhập bao gồm cả tiền thưởng, tiền bản quyền hình ảnh và tiền quảng cáo trong một năm.

Điều này đã giải thích tại sao các tạp chí Forbes, France Football hay công ty kiểm toán Deloitte mỗi khi đưa ra một danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất năm, họ đều làm tất cả bất ngờ với những con số mà Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi nhận được trong 12 tháng. Bởi thay vì tất cả gói gọn trong khoảng 390.000 USD/tuần, 18.7 triệu USD/năm, thu nhập của Ronaldo được thống kê thực tế lên đến 60-70 triệu USD.

Dĩ nhiên là để có được một con số chính xác là không thể vì dù giá trị của bản hợp đồng đôi lúc được tiết lộ, phía Real Madrid và cầu thủ người Bồ Đào Nha không bao giờ công khai tỷ lệ phân chia tiền bản quyền hình ảnh. Đó là chưa nói đến những hợp đồng quảng cáo, tài trợ mà Ronaldo nhận được từ các tập đoàn, công ty.


Ronaldo kiếm nhiều tiền từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ

Mặc dù thế, bất chấp việc thống kê của Forbes, France Football Deloitte… nhiều lúc rất chênh nhau, những con số mà họ đưa ra không phải không có căn cứ. Thậm chí, phần nào thì các thống kê này đã cho thấy thu nhập của giới cầu thủ hiện nay dao động trong khoảng nào.

Để thấy rõ hơn, tháng 9 năm ngoái, Forbes xếp Ronaldo ở vị trí số 1 trong danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2014. Tổng thu nhập của cầu thủ đang khoác áo Real Madrid là 80 triệu USD, trong đó gồm 52 triệu USD tiền lương và thưởng, 28 triệu USD tiền quảng cáo. Đứng sau Ronaldo không ai khác là Messi với tổng thu nhập 64,7 triệu USD, trong đó 41,7 triệu USD tiền lương và thưởng, 23 triệu USD tiền quảng cáo.

Thế nhưng, đến giữa tháng 3 vừa qua, France Football công bố tổng thu nhập của Messi là 72,2 triệu USD, đưa anh dẫn đầu danh sách và đẩy Ronaldo xuống thứ hai. Ở vị trí này, Ronaldo chỉ có tổng thu nhập là 60 triệu USD.

Nghĩ cho cùng thì với những cầu thủ như Ronaldo và Messi, lương chỉ là một phần trong thu nhập cả năm mà họ có được. Ngược lại, với nhiều gương mặt không mang tính thương mại và chỉ đơn thuần là đá bóng kiếm tiền như Cesc: Fabregas, Karim Benzema, Mario Gotze… lương là thu nhập chính của họ và phản ánh chính xác số tiền họ kiếm được trong 12 tháng. Sở dĩ nói như vậy thì điểm mấu chốt của những cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng hay kí mới của họ đều xoay quanh mức lương tuần, thay vì kèm theo điều khoản bản quyền hình ảnh như Ronaldo, Messi hay Neymar.

Ngược lại, việc công khai giá trị của một bản hợp đồng như vậy tại Việt Nam là không thể. Lý do thì có nhiều để giải thích vì sao phía các CLB và cầu thủ đều e ngại đưa ra một con số rõ ràng. Hoặc vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, sổ sách tài chính, thậm chí cả sự ganh ghét ngay trong giới "quần đùi, áo số"… Rốt cuộc thì khoản tiền công khai duy nhất mà tất cả còn được biết đến là tiền thưởng cho cả đội bóng sau một trận thắng trong cuộc đua trụ hạng hay sau một mùa giải giành chức vô địch hoặc vị trí á quân.

Cũng vì thế mà cho đến giờ, sau 15 năm V-League chuyển sang chuyên nghiệp, chuyện tiền bạc của các CLB, lương thưởng của cầu thủ vẫn là một bí mật với tất cả. Nếu có, đấy chỉ là những tin đồn trong giới, hoặc từ báo chí, rằng các cầu thủ nước ngoài nổi tiếng như: Almeida (khi còn khoác áo Đà Nẵng), Kesley Alves, Philani (Bình Dương), Leandro (Hải Phòng), Thonglao (HAGL) nhận được từ 5.000-8.000 USD/tháng, tương đương 60.000-96.000 USD/năm khi còn thi đấu cho những CLB này. Hay ở trường hợp của cầu thủ nội sáng giá nhất Lê Công Vinh lúc khoác áo Hà Nội T&T là khoảng 2.500 USD/tháng, tương đương 3.0000 USD/năm, một con số hoàn toàn khác xa so với thực tế bây giờ khi cầu thủ mơ ước nhận đủ 20-30 triệu đồng/tháng và không nợ nần đã là niềm hạnh phúc lớn của họ.

Và nếu cứ lấy những con số đó để mà so sánh, sẽ ra một kết quả cực kỳ thú vị - Một cầu thủ Việt Nam với mức thu nhập trung bình 20 triệu đồng/tháng sẽ cần hơn… 300 năm, tức 3 thế kỷ đá bóng mới bằng một năm lương của Ronaldo (390.000 USD/tuần, 18,7 triệu USD/năm).

Sau cùng thì nếu Forbes và France Football còn lẫn lộn Ronaldo và Messi ở vị trí cầu thủ có thu nhập cao nhất, việc bóng đá Việt Nam xác định xem ai giữ kỷ lục này hoàn toàn là điều không tưởng dù cho đến giờ, việc Kiatisak Senamuang (HAGL) với mức 10.000 USD/tháng, tương đương 12.0000 USD/năm, hoặc Lee Nguyễn (HAGL) với mức 10.000-12.000 USD/tháng là những con số được báo chí quốc tế ghi nhận.

Hưng Phạm
Thê thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm