Conte quyết ra đi, Capello dẫn dắt đội tuyển Italy

14/10/2015 07:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - La Gazzetta dello Sport đã chạy một chuyên đề khá sốc về Antonio Conte vào số báo ngày Italy tiếp Na Uy ở trận cuối Vòng loại EURO 2016.

Họ quả quyết rằng Conte sẽ không gia hạn hợp đồng với đội tuyển sau EURO 2016. Hợp đồng của Conte chỉ có hạn đến sau giải đấu đó và cựu HLV của Juventus nhất quyết ra đi dù Chủ tịch LĐBĐ Italy, ông Carlo Tavecchio thuyết phục gia hạn.

Các báo thể thao Italy cho rằng Conte từ chối gia hạn hợp đồng vì bất mãn chất chồng trong thời gian gần 2 năm dẫn dắt Italy. Từ chuyện các CLB gây sức ép không cho phép ông sử dụng cầu thủ trên tuyển vì sợ chấn thương, đến chuyện báo chí Italy gây sức ép với quyết định gọi một số “oriundo” như Eder, Soriano… lên tuyển. Conte cũng bị các sếp của đội bóng cũ Juventus chỉ trích vì có 1 lần Claudio Marchisio lên tuyển rồi chấn thương…

Nhiều vị trí đang chờ Conte. Có thể là tiếp tục làm việc trong nước khi Roma, Inter và Milan đều có thể thay HLV sau mùa này. Cũng có thể là ra nước ngoài, mà hai đội PSG và Chelsea là những điểm đến hấp dẫn nhất. Laurent Blanc sẽ hết hợp đồng với PSG đúng vào thời điểm Conte hết hợp đồng với Italy. Jose Mourinho đứng trước bờ vực bị sa thải sau kết quả khởi đầu thất vọng của Chelsea mùa này…

Nhiều ứng viên được cho là có thể dẫn dắt đội tuyển Italy nếu Conte từ nhiệm. Thứ nhất là Max Allegri, người đã thay chính Conte dẫn dắt Juventus. Khả năng này khá thấp, vì ông Allegri còn hợp đồng tới năm 2017 và đang làm rất tốt tại Juve. Khả năng thứ hai là Stramaccioni, cựu HLV Inter và Udinese hiện đang thất nghiệp. Khả năng thứ ba là Luigi Di Biago, HLV của đội U21 Italy hiện tại. Khả năng thứ tư là mời lại các HLV gạo cội: Fabio Capello và Marcello Lippi, người đưa đội tuyển Italy đến chức vô địch World Cup 2006 và đã tuyên bố “rửa tay gác kiếm”.

Nhiều khả năng nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Càng nhiều tin đồn càng chứng tỏ tuyển Italy cần Conte hơn là ngược lại. Ít nhất cho tới giờ, Conte làm việc tốt tại đội tuyển, dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng, bị chỉ trích vì lối chơi khô cứng và cách dùng người đôi khi bảo thủ. Bóng đá Italy quyết tâm trẻ hóa từ lực lượng cầu thủ đến HLV nên mời lại những người gạo cội vào lúc này là một thất bại.

Chủ tịch LĐBĐ Ý, ông Carlo Tavecchio giao chỉ tiêu cho đội Ý phải vào đến Bán kết EURO 2016. Mục tiêu này không bị Conte phản đối, nhưng đấy cũng là một chiếc rào chắn mà chỉ khi nhảy được qua, Conte mới thật sự nắm đằng chuôi trong những tranh cãi bất tận liên quan đến chiếc ghế của mình.

Đội Italy là Á quân EURO 2012 và lịch sử chỉ ra, cứ sau một lần vào đến bán kết, đội Ý cần 1-2 lần… bị loại từ vòng bảng để tái lập thành tích đó. Năm 1968, đội Ý vô địch EURO thì năm 1972 và 1976, không vượt qua vòng loại. Năm 1980 họ về thứ tư EURO thì năm 1984 không qua vòng loại. Năm 1988 về thứ tư thì năm 1992 không qua vòng loại và năm 1996 bị loại từ vòng bảng.

Italy là Á quân EURO 2000, và phải mất đến 12 năm để tái lập thành tích vào Bán kết.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm