Công Vinh gia nhập B.Bình Dương với giá 5 tỷ đồng

17/10/2014 05:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng Giám đốc CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng chính thức xác nhận Lê Công Vinh đã là người của CLB đất Thủ từ tối qua (16/10). Công Vinh gia nhập B.Bình Dương theo bản hợp đồng 3 năm với số tiền lót tay khoảng 5 tỷ đồng.

Ngay sau khi trở về từ chuyến tập huấn Nhật Bản, Công Vinh lập tức đến Bình Dương để ký vào bản hợp đồng đã được 2 bên thỏa thuận xong xuôi từ trước đó. Ông Cao Văn Chóng xác nhận Công Vinh chính thức là người của B.Bình Dương theo bản hợp đồng 3 năm. Giá trị hợp đồng không được ông Chóng tiết lộ cụ thể nhưng số tiền lót tay của Công Vinh vào khoảng 5 tỷ đồng kèm mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Ông Chóng cho biết: “Trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại thì giá trị cầu thủ đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Công Vinh là cầu thủ tốt và chúng tôi đánh giá cậu ấy đúng với giá trị xứng đáng được hưởng”.

Động thái này chấm dứt mọi đồn đoán từ khi kết thúc V-League 2014 về việc Công Vinh sẽ chia tay SLNA để đến B.Bình Dương. Cầu thủ người Nghệ An lựa chọn B.Bình Dương làm nơi đầu quân trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại là hợp lý. Không chỉ được đảm bảo về tài chính tại một đội bóng có điều kiện như B.Bình Dương, bản thân Công Vinh đã có mái ấm ở TP HCM và Bình Dương sẽ giúp Công Vinh có thể về với gia đình thường xuyên.

Hợp đồng với Công Vinh là bước đầu tiên của B.Bình Dương nhằm hướng tới một mùa giải 2015 đầy tham vọng. Dàn sao đất Thủ đã được bổ sung thêm một hảo thủ chất lượng. Năm tới, B.Bình Dương sẽ chơi bóng ở AFC Champions League, giải VĐQG và Cúp QG với những mục tiêu cao.

Không chỉ Công Vinh, B.Bình Dương còn hoàn tất hợp đồng với 1 ngoại binh chất lượng khác: Oseni Bolaji. Cựu cầu thủ ĐT.Long An cũng đã đặt bút ký giao kèo với B.Bình Dương vào chiều qua.

Hợp đồng của Oseni có giá trị 1 năm. Chân sút từng có mặt ở đội tuyển trẻ Nigeria đã thể hiện phong độ đáng gờm của mình trong 3 mùa giải chơi ở V-League với 27 bàn thắng. Sự có mặt của Oseni và Công Vinh càng khiến hàng công B.Bình Dương thêm chật chội khi đã có những Abass, Tăng Tuấn hay đội trưởng Anh Đức.

Ngoại binh còn lại mà B.Bình Dương có thể sẽ gia hạn hợp đồng trong thời gian tới là Moses. Cầu thủ Uganda vẫn được đăng ký dự 2 giải giao hữu Mekong Cup và BTV Cup cùng B.Bình Dương trong thời gian tới. Ngoài ra, B.Bình Dương có thể sẽ ký thêm với 1 ngoại binh gốc châu Á để cầu thủ này có thể tham dự AFC Champions League theo điều lệ cho phép của AFC.

Công Vinh: “Tôi chọn Bình Dương không phải vì tiền”

Công Vinh cho biết: “Thời gian qua có thông tin cho rằng giữa tôi và SLNA đàm phán bất thành do vấn đề tài chính. Nhưng tôi lựa chọn B.Bình Dương không phải do vấn đề tài chính vì số tiền tôi nhận được từ bản hợp đồng với B.Bình Dương không cao hơn so với bản hợp đồng của SLNA.

Có 2 lý do quan trọng tôi quyết định về B.Bình Dương đó là: Tôi đánh giá đây là đội bóng chuyên nghiệp nhất Việt Nam hiện nay Mùa bóng tới đây B.Bình Dương sẽ thi đấu ở sân chơi châu Á và tôi muốn chinh phục thử thách mới trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, thi đấu ở Bình Dương gần nhà cũng là một thuận lợi cho tôi” - Công Vinh cho biết.

Ở B.Bình Dương, Công Vinh sẽ khoác áo số 99, số áo mà tiền đạo Suleiman sử dụng mùa bóng 2014. Còn Oseni sẽ khoác áo số 30.


Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm